Tân sinh viên chuẩn bị nhập học bị lũ cuốn trôi

Trên đường đi chăn trâu về lúc qua lạch nước thấy nước lũ dâng cao nên Giáp đã cưỡi trâu để qua nhưng dòng nước xiết cuốn trôi Giáp.

Vụ chết đuối thương tâm nói trên xảy ra lúc 14h chiều 6/9, nạn nhân là em Phạm Văn Giáp (SN 1994) con trai ông Phạm Hồng Lương, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Được biết, vào khoảng thời gian trên khi em Giáp đang trên đường đi chăn trâu trở về nhà, lúc lùa trâu đi qua con lạch nước tại địa bàn xóm 12 xã Nghĩa Bình thì thấy nước lũ dâng cao hơn so với trước lúc đi. Thấy vậy nên Giáp đã cưỡi lên lưng trâu để trâu bơi qua lạch nhưng không may khi Giáp đang ngồi trên lưng trâu qua đến giữa lạch nước thì gặp dòng nước lũ chảy mạnh nên cả người và trâu bị đẩy trôi, Giáp rơi khỏi lưng trâu và bị dòng nước nhấn chìm. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân chạy tới cứu nhưng quá muộn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Nghĩa Bình đã cùng gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. Bạn chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tân Kỳ cũng điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xã để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 20h tối cùng ngày 6/9, ông Trần Văn Sơn - trưởng Công an xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ cho biết: "Đến thời điển hiện tại 20h tối vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Giáp. Tất cả lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực dùng đèn, thuyền, thả câu vương... để tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng do nước lũ đang lên nhanh nước chảy mạnh, trời mưa to và tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn..".

Được biết em Phạm Văn Giáp vừa mới thi đại học trong kỳ thi vừa đại học, cao đẳng năm nay. Theo người thân thì Giáp đăng ký thi khối A vào trường đại học An ninh nhưng thiếu điểm, và còn thi vào một trường đại học khác nữa thì em vừa mới nhận được giấy báo đỗ đại học. Em Giáp đang chuẩn bị lên đường nhập học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Liên quan đến mưa lũ, theo thông tin mới nhất đến tối ngày 6/9, trên địa bàn Nghệ An còn có 2 nạn nhân khác bị lũ cuốn trôi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung
Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung

(VOV) -Thanh Hoá là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với 3 người chết và mất tích, 1 xã bị cô lập hoàn toàn…

Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung

(VOV) -Thanh Hoá là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với 3 người chết và mất tích, 1 xã bị cô lập hoàn toàn…

Hàng ngàn hộ dân miền Trung bị mưa lũ cô lập
Hàng ngàn hộ dân miền Trung bị mưa lũ cô lập

(VOV) -Mưa lũ đã làm 6 người chết và mất tích, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn trong khi lũ ở các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đang lên cao.

Hàng ngàn hộ dân miền Trung bị mưa lũ cô lập

Hàng ngàn hộ dân miền Trung bị mưa lũ cô lập

(VOV) -Mưa lũ đã làm 6 người chết và mất tích, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn trong khi lũ ở các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đang lên cao.

2 học sinh lớp 9 chết đuối khi tắm biển
2 học sinh lớp 9 chết đuối khi tắm biển

(VOV) - 2 trong số 6 học sinh đi tắm biển sau khi đá bóng bị sóng biển cuốn mất tích. Đến sáng 7/9, thi thể một em đã được phát hiện.

2 học sinh lớp 9 chết đuối khi tắm biển

2 học sinh lớp 9 chết đuối khi tắm biển

(VOV) - 2 trong số 6 học sinh đi tắm biển sau khi đá bóng bị sóng biển cuốn mất tích. Đến sáng 7/9, thi thể một em đã được phát hiện.