Tây Ninh: Gần 200 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa

(VOV) - Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty TNHH CanSports Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau bữa cơm trưa ngày 4/12, gần 200 công nhân Công ty TNHH CanSports Việt Nam (chuyên gia công giày thể thao đóng tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) lại bị ngộ độc thức ăn.

Tất cả đều có biểu hiện nôn ói, đau đầu, đau bụng, khó thở, được đưa đến cấp cứu tại Trạm Y tế các xã  Cầu Khởi, Truông Mít, Chà Là và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. 

Gần 200 công nhân ở Công ty CanSports lại bị ngộ độc thức ăn (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, ngay sau khi tiếp nhận số bệnh nhân đến cấp cứu, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm để lấy mẫu xét nghiệm điều tra nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết: Hiện tại tất cả các bệnh nhân này vẫn đang nằm viện để điều trị.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, tối cùng ngày, ông Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã đến các nơi cấp cứu thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân; đồng thời yêu cầu Công ty TNHH CanSports Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Trước đó, ngày 16/11 vừa qua, hơn 100 công nhân của công ty này cũng bị ngộ độc thức ăn sau bữa cơm trưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu, hơn 100 công nhân bị ngộ độc
Thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu, hơn 100 công nhân bị ngộ độc

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu, hơn 100 công nhân bị ngộ độc

Thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu, hơn 100 công nhân bị ngộ độc

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Tìm ra nguyên nhân 208 người bị ngộ độc tại Hải Phòng
Tìm ra nguyên nhân 208 người bị ngộ độc tại Hải Phòng

Theo kết quả mẫu xét nghiệm của Sở Y tế Hải Phòng, trong mẫu bánh hú thu tại hiện trường 3 vụ ngộ độc thực phẩm có chứa vi khuẩn tụ cầu.

Tìm ra nguyên nhân 208 người bị ngộ độc tại Hải Phòng

Tìm ra nguyên nhân 208 người bị ngộ độc tại Hải Phòng

Theo kết quả mẫu xét nghiệm của Sở Y tế Hải Phòng, trong mẫu bánh hú thu tại hiện trường 3 vụ ngộ độc thực phẩm có chứa vi khuẩn tụ cầu.

Khoảng 40 công nhân nhập viện vì ngộ độc
Khoảng 40 công nhân nhập viện vì ngộ độc

Khoảng 8h ngày 10/7, khoảng 40 công nhân công ty TNHH Le Long Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị đau bụng, tiêu chảy, sốt, được đưa vào bệnh viện đa khoa Bến Lức cấp cứu.

Khoảng 40 công nhân nhập viện vì ngộ độc

Khoảng 40 công nhân nhập viện vì ngộ độc

Khoảng 8h ngày 10/7, khoảng 40 công nhân công ty TNHH Le Long Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị đau bụng, tiêu chảy, sốt, được đưa vào bệnh viện đa khoa Bến Lức cấp cứu.

TP HCM: 180 công nhân nhập viện vì bị ngộ độc
TP HCM: 180 công nhân nhập viện vì bị ngộ độc

Sáng 4/7, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngộ độc tập thể làm hơn 180 công nhân may mặc của 2 công ty phải cấp cứu tại bệnh viện.

TP HCM: 180 công nhân nhập viện vì bị ngộ độc

TP HCM: 180 công nhân nhập viện vì bị ngộ độc

Sáng 4/7, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngộ độc tập thể làm hơn 180 công nhân may mặc của 2 công ty phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngộ độc thực phẩm, 58 công nhân nhập viện
Ngộ độc thực phẩm, 58 công nhân nhập viện

Các công nhân đã ăn cơm trưa với các món gồm: canh khổ qua, đậu đũa xào và chả cá. Sau khi ăn cơm một số công nhân có triệu chứng chóng mặt, mắt mờ.

Ngộ độc thực phẩm, 58 công nhân nhập viện

Ngộ độc thực phẩm, 58 công nhân nhập viện

Các công nhân đã ăn cơm trưa với các món gồm: canh khổ qua, đậu đũa xào và chả cá. Sau khi ăn cơm một số công nhân có triệu chứng chóng mặt, mắt mờ.