Thái Bình cưỡng chế đối với người nuôi thủy sản ngoài đê để tránh bão

VOV.VN - Nhiều hộ dân vẫn còn tư tưởng chủ quan trong phòng chống bão, nên chiều nay cơ quan chức năng phải thực hiện cưỡng chế.

Tiền Hải là một trong 2 huyện ven biển của tỉnh Thái Bình. Toàn huyện có gần 1.500 chòi canh hải sản nuôi ngoài đê. Mặc dù Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các huyện ven biển thực hiện di dời toàn bộ dân trên các chòi canh hải sản nuôi ngoài đê trước 15h chiều nay (18/7) để tránh bão số 2. Tuy nhiên, cuối giờ chiều nay cơ quan chức năng của huyện Tiền Hải phải thực hiện cưỡng chế đối với 10 trường hợp cố tình không di dời.

Tàu thuyền của ngư dân Thái Thụy đã về neo đậu an toàn tại bến cá Tân Sơn (Ảnh: Báo Thái Bình)

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cho biết: Đến thời điểm này, cơ bản bà con trên các chòi canh thủy sản đã vào bờ. Những trường hợp nào chưa vào, bộ đội biên phòng phối hợp với các xã tiến hành cưỡng chế.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình thì đến chiều nay, 2 huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải đã kêu gọi được toàn bộ hơn 1.200 phương tiện hoạt động trên biển vào nơi trú tránh bão an toàn. Anh Lưu Văn Đào- một ngư dân neo đậu thuyền tại Cảng cá Long Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải nói: “Ngày hôm qua, Bộ đội biên phòng hướng dẫn chúng tôi vào bờ neo đậu thuyền từ 14h chiều qua. Tàu cá của chúng tôi từ Thanh Hóa đến vùng biển Thái Bình để đánh bắt ghẹ, mực”

Khó khăn nhất trong công tác chuẩn bị phòng chống bão số 2 tại vùng ven biển ở Thái Bình hiện nay là tư tưởng chủ quan cho rằng bão không đổ bổ vào tỉnh này nên nhiều ngư dân sau khi đưa tàu thuyền vào bờ vẫn có ý định ra khơi trong đêm nay, tiềm ẩn những nguy hiểm khi cơn bão số 2 đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cho hay: “Chúng tôi đã triển khai với đồn Biên phòng Cửa Lân cùng các xã yêu cầu các chủ phương tiện đã vào bờ tránh bão thì không ra biển nữa. Bộ đội biên phòng và các xã đang thực hiện ráo riết việc này. Chúng tôi tổ chức trực canh, nếu cố tình không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế”.

Tại vùng ven biển của tỉnh Thái Bình hiện nay đã có gió cấp 2, trời không mưa. Để đối phó với tình trạng ngư dân có thể vẫn đi đánh bắt hải sản trong đêm nay, các đồn Biên phòng và lực lượng công an tỉnh Thái Bình đang tăng cường tuần tra và thành lập nhiều trạm gác ngăn không cho ngư dân ra khơi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 đã sẵn sàng mọi công tác ứng phó với bão.

Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 đã sẵn sàng mọi công tác ứng phó với bão.

Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai biện pháp phòng chống bão
Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai biện pháp phòng chống bão

VOV.VN - Hải Phòng đã không còn tàu thuyền ngoài khơi; TP Móng Cái (Quảng Ninh) có 28 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời.

Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai biện pháp phòng chống bão

Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai biện pháp phòng chống bão

VOV.VN - Hải Phòng đã không còn tàu thuyền ngoài khơi; TP Móng Cái (Quảng Ninh) có 28 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Không chủ quan trong ứng phó bão số 2
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Không chủ quan trong ứng phó bão số 2

VOV.VN -Quảng Ninh và Hải Phòng là nơi dự báo bão số 2 đổ bộ nên không chỉ kêu gọi tàu cá của ngư dân mà còn cả tàu du lịch cần neo đậu an toàn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Không chủ quan trong ứng phó bão số 2

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Không chủ quan trong ứng phó bão số 2

VOV.VN -Quảng Ninh và Hải Phòng là nơi dự báo bão số 2 đổ bộ nên không chỉ kêu gọi tàu cá của ngư dân mà còn cả tàu du lịch cần neo đậu an toàn.

Diễn biến mới về cơn bão số 2
Diễn biến mới về cơn bão số 2

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Diễn biến mới về cơn bão số 2

Diễn biến mới về cơn bão số 2

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Công điện yêu cầu sẵn sàng phương án phòng chống bão số 2
Công điện yêu cầu sẵn sàng phương án phòng chống bão số 2

VOV.VN - Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; triển khai công tác phòng, chống lũ, kiểm tra, rà soát, cảnh báo đến các khu dân cư

Công điện yêu cầu sẵn sàng phương án phòng chống bão số 2

Công điện yêu cầu sẵn sàng phương án phòng chống bão số 2

VOV.VN - Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; triển khai công tác phòng, chống lũ, kiểm tra, rà soát, cảnh báo đến các khu dân cư

Tâm bão số 2 đang hướng tới vùng biển Quảng Ninh
Tâm bão số 2 đang hướng tới vùng biển Quảng Ninh

VOV.VN - Bão sẽ gây sóng lớn trên biển, mưa to khắp miền Bắc, vùng núi phía bắc cần đề phòng lũ quét.

Tâm bão số 2 đang hướng tới vùng biển Quảng Ninh

Tâm bão số 2 đang hướng tới vùng biển Quảng Ninh

VOV.VN - Bão sẽ gây sóng lớn trên biển, mưa to khắp miền Bắc, vùng núi phía bắc cần đề phòng lũ quét.

Bão số 2 cách Móng Cái khoảng 350km, giật cấp 17
Bão số 2 cách Móng Cái khoảng 350km, giật cấp 17

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Bão số 2 cách Móng Cái khoảng 350km, giật cấp 17

Bão số 2 cách Móng Cái khoảng 350km, giật cấp 17

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn
Kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn

VOV.VN - Các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất.

Kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn

Kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn

VOV.VN - Các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất.

Lai Châu, Lào Cai chủ động ứng phó với bão số 2
Lai Châu, Lào Cai chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN -Các địa phương đang chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, cảnh báo cho dân cư sống vùng trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở...

Lai Châu, Lào Cai chủ động ứng phó với bão số 2

Lai Châu, Lào Cai chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN -Các địa phương đang chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, cảnh báo cho dân cư sống vùng trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở...