EC đề xuất tăng cường đầu tư kỹ thuật số, tránh phụ thuộc nguồn cung từ Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua đã đề xuất một dự luật mới cho phép đầu tư tới 43 tỷ euro (tương đương khoảng 48,8 tỷ USD) để thúc đẩy phát triển ngành kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Đề xuất mới của Ủy ban Châu Âu được gọi là Đạo luật “Chip Châu Âu” (European Chips Act), nhằm nâng cao năng lực của khối trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất chip điện tử với tổng ngân sách đầu tư là 43 tỷ euro. Ngoài ra, dự thảo đạo luật mới cũng quy định một cơ chế mới trong EU để đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng, thu hút tài trợ, bao gồm cả tài trợ của nhà nước cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có triển vọng phát triển chất bán dẫn.

Mục tiêu của dự luật mới là tăng cường sự tham gia của Châu Âu vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn, đạt được 20% thị trường thế giới về chất bán dẫn vào năm 2030, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhận định, Châu Âu hiện nay đang rơi vào tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp chip bsn dẫn từ nước ngoài, trong bối cảnh gián đoạn trong chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế chung của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dệt may Campuchia phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung từ Trung Quốc
Dệt may Campuchia phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số nhà máy dệt may và da giày của Campuchia sẽ phải tạm dừng hoạt động do thiếu nguyên vật liệu sản xuất.

Dệt may Campuchia phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung từ Trung Quốc

Dệt may Campuchia phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số nhà máy dệt may và da giày của Campuchia sẽ phải tạm dừng hoạt động do thiếu nguyên vật liệu sản xuất.

Australia và Mỹ cắt giảm phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc
Australia và Mỹ cắt giảm phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Australia và Mỹ đang tích cực hợp tác xây dựng chiến lược chung về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng.

Australia và Mỹ cắt giảm phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

Australia và Mỹ cắt giảm phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Australia và Mỹ đang tích cực hợp tác xây dựng chiến lược chung về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng.

Giá lợn trong nước chịu áp lực từ khan hiếm nguồn cung ở Trung Quốc
Giá lợn trong nước chịu áp lực từ khan hiếm nguồn cung ở Trung Quốc

VOV.VN - Giá thịt lợn trong nước đang có xu hướng tăng và có thể tiếp tục tăng nếu Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam.

Giá lợn trong nước chịu áp lực từ khan hiếm nguồn cung ở Trung Quốc

Giá lợn trong nước chịu áp lực từ khan hiếm nguồn cung ở Trung Quốc

VOV.VN - Giá thịt lợn trong nước đang có xu hướng tăng và có thể tiếp tục tăng nếu Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam.