Trùng tu khu tưởng niệm vị Thành hoàng của đất Phú Yên

Sáng 30/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ dâng hương và gắn biển công trình trùng tu, tôn tạo mộ, đền thờ, khu trưng bày tưởng niệm Lương Văn Chánh.  

Lương Văn Chánh là người đã có công lao to lớn trong việc tổ chức và lãnh đạo nhân dân khai khẩn, mở mang vùng đất Phú Yên hơn 400 năm trước. Ông sinh khoảng thập niên 40 của thế kỷ 16 tại Thanh Hoá dưới thời Vua Lê Trung Hưng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Viết Ngạc (trái) trao sắc phong được khắc bằng gỗ cho ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Năm 1597, ông Lương Văn Chánh được chúa Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ đưa lưu dân vào khai khẩn vùng đất phía nam đèo Cù Mông đến Đèo Cả, tức Phú Yên ngày nay.

Ông không mở một cuộc chinh phạt mà đưa lưu dân vào sống chung với người bản địa, khai khẩn ruộng vườn bị bỏ hoang để định cư, lập làng, lập ấp. Đây là cơ sở để hình thành nên Phủ Phú Yên vào năm 1611, tính đến nay là tròn 400 năm.

Trong dịp này, ông bà Bùi Phương ở TP Huế và nhà nghiên cứu sử học Trần Viết Ngạc đã trao 14 sắc phong, sắc lệnh được in trên gỗ cho UBND tỉnh Phú Yên bảo tồn, trưng bày, triển lãm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên