Vụ đình công ở Vinasun: Tài xế đã thỏa thuận với công ty

Vinasun và các tài xế đã thống nhất với mức điều chỉnh mới, các tài xế đã làm việc trở lại

Ngày 20/9, một số tài xế taxi Vinasun chưa đồng tình với những quyết định của phía công ty đưa ra vào ngày 18/9 nên tiếp tục tập trung đình công trước cổng Tổng Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) tại số 306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đòi điều chỉnh lại tỷ lệ ăn chia giữa tài xế và công ty. Đồng thời yêu cầu công ty không khống chế quãng đường chạy, yêu cầu ông Tạ Long Hỷ, Giám đốc Công ty taxi Vinasun từ chức…

Trước tình hình này, chiều 20/9, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với Vinasun để bàn phương hướng giải quyết. Kết quả, công ty và các tài xế đã thống nhất với mức điều chỉnh mới, các tài xế đã làm việc trở lại. Theo đó, tỷ lệ phân chia doanh thu lần cuối với mức tăng lên 2,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên