5 cây thị cổ được công nhận là cây di sản Việt Nam

Những cây thị cổ này có tuổi thọ 670 năm với nhiều thế đứng, dáng cây, tán lá đẹp và gắn với những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của xứ Nghệ.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết, trong cuộc họp của Hội đồng cây di sản Việt Nam mới đây đã công nhận 5 cây thị cổ của ông Lê Minh Thưởng ở xóm 2 (Nghi Thịnh, Nghi Lộc) là “Cây di sản Việt Nam”.

Theo hội đồng xét duyệt, 5 cây thị cổ này có tuổi thọ 670 năm với nhiều thế đứng, dáng cây, tán lá đẹp. Đặc biệt, cả 5 cây thị đều gắn với những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của vùng đất ven biển xứ Nghệ.

5 cây thị cổ có tuổi thọ 670 năm

Tương truyền, 5 cây thị này là nơi buộc voi của vua Quang Trung trong lễ hội quân trước khi ra Bắc đại phá quân Thanh năm 1789. Trong kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là chống Mỹ, những cây thị trở thành những “căn hầm” trú ẩn cùng hệ thống giao thông hào liên hoàn. Bên cạnh đó, đây còn là nơi lực lượng phòng không không quân Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy bắn rơi máy bay Mỹ trong các đợt Mỹ mở rộng ném bom bắn phá miền Bắc.

Cách đây vài năm, những cây thị cổ của ông Lê Minh Thưởng từng được đưa vào chương trình chuyện lạ Việt Nam, có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi về tìm hiểu, chiêm ngưỡng. Hiện nay, ông Lê Minh Thưởng và gia tộc họ Lê đang họp bàn để tổ chức đón nhận quyết định và làm lễ gắn bia cây di sản cho 5 cây thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên