60 doanh nghiệp lữ hành Myanmar khảo sát điểm đến tại Huế và Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, Công ty Visit Indochina phối hợp với Liên minh Hiệp hội Lữ hành Myanmar vừa tổ chức đoàn famtrip 60 doanh nghiệp lữ hành Myanmar khảo sát tuyến, điểm du lịch tại 2 thành phố Huế và Đà Nẵng.

Tại thành phố Huế, Đoàn đi khảo sát điểm du lịch như: Đại Nội, lăng vua Khải Định, Tự Đức, Cung An Định, tham quan chùa Thiên Mụ, nghe Ca Huế, thưởng thức ẩm thực Huế và trải nghiệm cổ phục chụp ảnh tại các điểm di tích. Đây là các điểm du lịch nổi bật được nhiều du khách yêu thích khi đến Huế.

Tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn tiến hành khảo sát tại một số địa điểm, sản phẩm du lịch đặc trưng như: chùa Linh Ứng, Bà Nà hills, Hội An, bãi biển Đà Nẵng và thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Visit Indochina cho biết, đa số các thành viên đoàn Famtrip đều lần đầu tiên đến Đà Nẵng và Huế. Các thành viên trong đoàn đều thích thú và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, kết nối đưa khách Myanmar đến Huế và Đà Nẵng trong thời gian tới: “Đây là lần đầu tiên, đơn vị tổ chức đoàn Famtrip từ thị trường khách Myanmar vào Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong tương lai để thu hút khách du lịch Myanmar vào Đà Nẵng; đồng thời gửi khách từ Đà Nẵng đi du lịch tại Myanmar trong thời gian đến. Myanmar là thị trường khách có tiềm năng. Đa số những người đi du lịch là có điều kiện và có khả năng chi trả cao dịch vụ du lịch tại điểm đến. Chúng tôi rất tin tưởng dịch vụ này sẽ góp phần vào tăng doanh thu, tăng giá trị điểm đến”.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng giới thiệu những điểm nổi bật của du lịch thành phố; trao đổi thông tin về công tác kết nối, quảng bá, xúc tiến du lịch…

Myanmar với dân số hơn 55 triệu người, là một quốc gia trong khối ASEAN, rất gần gũi, thân thiện và tương đồng đời sống văn hóa với người Việt Nam và được xác định là một trong những thị trường tiềm năng của Đà Nẵng. Trong 7 tháng năm 2026, lượng khách Myanmar đến Đà Nẵng đạt 39.080 lượt, chiếm 0,64% tổng lượng khách quốc tế và có xu hướng tăng.

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay, mỗi tuần có 2 chuyến bay trực tiếp từ Yangon (Myanmar) đến Đà Nẵng, góp phần thu hút phân khúc thị trường khách Đông Nam Á đến Đà Nẵng: “Thị trường Myanmar rất gần với Đà Nẵng, không phải xin visa và có sẵn đường bay trực tiếp từ Yangon (Myanmar) đến Đà Nẵng với 2 chuyến/tuần; từ tháng 9/2026, tăng lên 4 chuyến/tuần, rất thuận lợi cho trao đổi khách 2 bên".

dieu_hanh_ganh_am_thuc_la_mot_trong_nhung_hoat_dong_noi_bat_va_moi_la_nhat_cua_le_hoi_am_thuc-food_tour_da_nang_2026.jpg

"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

VOV.VN - Lần đầu tiên diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được tổ chức vào chiều tối 20/5 tại bãi biển Mỹ Khê và các phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc, người dân và du khách thích thú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đoàn khách du lịch MICE khoảng 5.000 người đến Đà Nẵng
Đoàn khách du lịch MICE khoảng 5.000 người đến Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 1-3/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel tổ chức đón đoàn khách MICE khoảng 5.000 người đến tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn khách du lịch MICE khoảng 5.000 người đến Đà Nẵng

Đoàn khách du lịch MICE khoảng 5.000 người đến Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 1-3/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel tổ chức đón đoàn khách MICE khoảng 5.000 người đến tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.