Ảnh: Đến hồ Ba Bể xem người dân Pác Ngòi làm du lịch homestay

VOV.VN - Người dân các thôn, bản sống quanh khu vực hồ Ba Bể thời gian qua đã đẩy mạnh làm du lịch để góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Homestay là loại hình du lịch xuất hiện tại Việt Nam đã khá lâu, tuy nhiên gần đây tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, loại hình này mới phát triển, đặc biệt sau khi có Dự án phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mekong mở rộng với vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
Theo chia sẻ của ông Hoàng Văn Chuyền, trưởng thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Hiện trong thôn có 97 hộ gia đình thì có 24 hộ kinh doanh dịch vụ homestay.
Ngày càng có nhiều hộ dân ở Pác Ngòi tham gia kinh doanh dịch vụ homestay bởi những lợi ích của loại hình dịch vụ này mang lại.
Việc kinh doanh dịch vụ lưu trú cho phép các hộ gia đình trong thôn có thêm nguồn thu, không bị hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp như trước đây.
Kinh doanh du lịch góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương giảm rõ rệt bởi nhiều gia đình đã tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ như sản xuất nông sản, cung cấp thực phẩm, nhân lực cho những hộ gia đình khác làm dịch vụ.
Nhiều ngôi nhà sàn của dân bản vẫn giữ được nét nguyên sơ, cổ kính.
Du khách đến với Pác Ngòi không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hiếm có ở hồ Ba Bể mà còn được trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây trong những ngôi nhà sàn đặc trưng.
Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Khánh Toàn là hộ đầu tiên ở thôn Pác Ngòi làm du lịch theo mô hình homestay ở đây.
Hai du khách nước ngoài này chia sẻ, họ đã quay lại hồ Ba Bể lần thứ hai bởi chưa khám phá hết cảnh đẹp nơi đây cũng như giá dịch vụ rẻ, đồ ăn ngon.
Ngoài việc phục vụ ăn uống, nơi lưu trú, các cơ sở homestay còn cung cấp các dịch vụ khác như cho thuê xe đạp, đưa khách du lịch tới các điểm du lịch, phục vụ những tiết mục văn nghệ đặc sắc…
Thành viên các đội văn nghệ phục vụ du khách đều là những “nghệ sĩ” không chuyên. Hàng ngày họ vẫn tham gia công việc đồng áng, sản xuất ở địa phương.
Một tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc.
Một du khách nước ngoài thích thú với điệu múa sạp.
Nhóm du khách người Đan Mạch và khách du lịch Việt Nam hòa mình vào một điệu múa của đội văn nghệ địa phương.

Giá dịch vụ du lịch ở Pác Ngòi khá “dễ chịu”. Theo đó, giá lưu trú trung bình chỉ khoảng 70-80.000 đồng/khách/đêm.
Theo chia sẻ của các hộ gia đình làm dịch vụ homestay ở Pác Ngòi, với những hỗ trợ thiết thực từ dự án phát triển du lịch trong khu vực Tiểu vùng sông Me Kong, nhận thức của người dân về cách làm du lịch đã được cải thiện rất nhiều. Ngày càng có nhiều hộ dân tham gia làm du lịch theo mô hình homestay ở Pác Ngòi, mở ra hướng đi thoát nghèo./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch homestay hồ Ba Bể: Giàu tiềm năng nhưng cũng lắm thách thức
Du lịch homestay hồ Ba Bể: Giàu tiềm năng nhưng cũng lắm thách thức

VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn nhưng loại hình du lịch homestay ở hồ Ba Bể vẫn đang có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.

Du lịch homestay hồ Ba Bể: Giàu tiềm năng nhưng cũng lắm thách thức

Du lịch homestay hồ Ba Bể: Giàu tiềm năng nhưng cũng lắm thách thức

VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn nhưng loại hình du lịch homestay ở hồ Ba Bể vẫn đang có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.

Cảnh đẹp “khó hững hờ” ở hồ Ba Bể trong tiết trời xuân
Cảnh đẹp “khó hững hờ” ở hồ Ba Bể trong tiết trời xuân

VOV.VN - Không phải mùa du lịch chính, hồ Ba Bể lặng yên tựa như “thiếu nữ” vẫn mơ màng ngủ trong tiết trời xuân.

Cảnh đẹp “khó hững hờ” ở hồ Ba Bể trong tiết trời xuân

Cảnh đẹp “khó hững hờ” ở hồ Ba Bể trong tiết trời xuân

VOV.VN - Không phải mùa du lịch chính, hồ Ba Bể lặng yên tựa như “thiếu nữ” vẫn mơ màng ngủ trong tiết trời xuân.