Bà Rịa – Vũng Tàu tìm kiếm thị trường du lịch mới

VOV.VN - Để thúc đẩy du lịch phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, ngoài những giải pháp kích cầu, quảng bá, xây dựng sản phẩm... thì cần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, vùng miền.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã là thị trường du lịch lớn của Bà Rịa - Vũng Tàu, với nguồn khách đứng thứ 2 sau các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài thuận tiện về giao thông thì không gian biển cùng nguồn hải sản phong phú của Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt hấp dẫn du khách ở khu vực ĐBSCL.

Vì vậy, nhằm tạo nền tảng kết nối bài bản, trong hai năm 2017 - 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động ký kết hợp tác, xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành ở ĐBSCL. Qua đó, đã thu hút hơn 11.000 lượt khách về Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành du lịch tiếp tục coi liên kết vùng là trọng tâm phát triển, nhằm đạt được 2 mục tiêu lớn là quảng bá thông tin, xúc tiến du lịch và xúc tiến đầu tư. Sắp tới, tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp liên kết với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Bắc Trung Bộ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm thị trường du lịch.

"Trong chiến lược phát triển du lịch, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định sẽ vận động doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với du lịch đại chúng. Bên cạnh các thị trường truyền thống, chúng tôi xác lập thêm những thị trường mở rộng, từ đó thúc đẩy phát triển phục vụ đối với từng thị trường. Làm sao khai thác tốt hơn cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng, khi mà sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu rồi thì du lịch mới thành công" - ông Trịnh Hàng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk đón gần 1 triệu du khách
Đắk Lắk đón gần 1 triệu du khách

VOV.VN - Hơn 10 tháng của năm 2022, khách du lịch đến tỉnh Đắk Lắk gần cán mốc 1 triệu lượt, doanh thu từ du lịch đã vượt kế hoạch cả năm.

Đắk Lắk đón gần 1 triệu du khách

Đắk Lắk đón gần 1 triệu du khách

VOV.VN - Hơn 10 tháng của năm 2022, khách du lịch đến tỉnh Đắk Lắk gần cán mốc 1 triệu lượt, doanh thu từ du lịch đã vượt kế hoạch cả năm.

Quảng Nam, Đà Nẵng mở tour caravan trải nghiệm Nam Lào
Quảng Nam, Đà Nẵng mở tour caravan trải nghiệm Nam Lào

VOV.VN - Là cửa ngõ kết nối với các nước trong Tiểu vùng sông Mekong và ASEAN, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch, liên kết và mở rộng không gian du lịch theo trục Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hai địa phương này đang xúc tiến mở lại các tour du lịch đường bộ khu vực biên giới, kết nối sang Lào, Thái Lan.

Quảng Nam, Đà Nẵng mở tour caravan trải nghiệm Nam Lào

Quảng Nam, Đà Nẵng mở tour caravan trải nghiệm Nam Lào

VOV.VN - Là cửa ngõ kết nối với các nước trong Tiểu vùng sông Mekong và ASEAN, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch, liên kết và mở rộng không gian du lịch theo trục Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hai địa phương này đang xúc tiến mở lại các tour du lịch đường bộ khu vực biên giới, kết nối sang Lào, Thái Lan.

Quảng Nam phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên
Quảng Nam phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Bộ Tiêu chí du lịch xanh, đưa ra các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh để phục vụ du khách, hướng tới là trung tâm du lịch xanh của cả nước. 

Quảng Nam phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên

Quảng Nam phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Bộ Tiêu chí du lịch xanh, đưa ra các sản phẩm du lịch bền vững, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh để phục vụ du khách, hướng tới là trung tâm du lịch xanh của cả nước. 

Vĩnh Long và TP.HCM thắt chặt hợp tác du lịch
Vĩnh Long và TP.HCM thắt chặt hợp tác du lịch

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa Vĩnh Long và TP.HCM với chủ đề “Chủ động hợp tác phát triển bền vững” vừa được tổ chức tại Vĩnh Long. Hội nghị nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, thỏa thuận hợp tác thương mại giữa TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020 - 2025. 

Vĩnh Long và TP.HCM thắt chặt hợp tác du lịch

Vĩnh Long và TP.HCM thắt chặt hợp tác du lịch

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa Vĩnh Long và TP.HCM với chủ đề “Chủ động hợp tác phát triển bền vững” vừa được tổ chức tại Vĩnh Long. Hội nghị nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, thỏa thuận hợp tác thương mại giữa TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020 - 2025.