Bạc Liêu xúc tiến du lịch tới các thị trường trọng điểm

VOV.VN - Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bạc Liêu đã tích cực quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, cùng những nét đẹp văn hóa, đặc sản của tỉnh khi tham gia nhiều sự kiện trên cả nước.

Tham gia triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, gian hàng của Bạc Liêu thường xuyên đông khách tới thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương. Đoàn nghệ sĩ của tỉnh Bạc Liêu gồm: NSƯT Mỹ Hạnh, NNƯT Thanh Sữ, Hồng Nhiên, Lâm Minh Nghiêm liên tục biểu diễn phục vụ du khách và người dân tới tham gia, thưởng thức. Đoàn biểu diễn các loại hình đờn ca tài tử, cải lương với các bài hát ca ngợi quê hương, các vị tướng, anh hùng cách mạng qua các thời kỳ…

Không gian trưng bày của tỉnh Bạc Liêu cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương. Bạc Liêu hiện có đến 11 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (nhiều nhất trong khu vực), trong đó nổi bật là Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu nhà Công tử Bạc Liêu, cánh đồng điện gió Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán… Bên cạnh đó là các nét đẹp về văn hoá, con người của Bạc Liêu, đặc sản ẩm thực Bạc Liêu đã góp phần giúp du khách hiểu hơn về miền đất phía Nam này.

“Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều du khách Điện Biên nói riêng, các tỉnh miền Bắc và du khách trên cả nước nói chung biết thêm về tiềm năng, thế mạnh của Bạc Liêu; qua đó thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư, phát triển du lịch Bạc Liêu, đặc biệt là du lịch xanh, du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh. Đồng thời cũng giới thiệu về sự kiện Festival Nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2024. Thông qua sự kiện, tỉnh Bạc Liêu mong muốn cùng các địa phương trên cả nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối liên kết du lịch dựa trên thế mạnh của từng địa phương, từng vùng; cùng nhau phát triển hơn nữa ngành du lịch” - ông Trần Văn Thi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm.

Trước đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bạc Liêu đã tích cực quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, cùng những nét đẹp văn hóa, đặc sản của tỉnh khi tham gia một số sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nổi bật là các sự kiện lớn của ngành du lịch như Ngày hội Du lịch TP.HCM, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội đã thu hút sự tham gia của các điểm đến, doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, mua sắm, vui chơi - giải trí... Góp mặt trong các sự kiện du lịch này, Bạc Liêu đã mang đến không gian trưng bày, giới thiệu những hình ảnh đẹp, các đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu giúp du khách cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn, kỳ thú của vùng đất làm du lịch từ bản sắc văn hóa, thế mạnh nông nghiệp và khát vọng phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu bàn giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Bạc Liêu bàn giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Chiều 23/12, tại chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, đã diễn ra Hội thảo “Định hướng phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Bạc Liêu bàn giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Bạc Liêu bàn giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Chiều 23/12, tại chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, đã diễn ra Hội thảo “Định hướng phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Bạc Liêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Khmer
Bạc Liêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Khmer

VOV.VN - Ngày 29/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức "Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực vườn nhãn và chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu". Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Bạc Liêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Khmer

Bạc Liêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Khmer

VOV.VN - Ngày 29/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức "Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực vườn nhãn và chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu". Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Đưa nét đẹp văn hóa, du lịch Phú Yên tới vùng Tây Bắc
Đưa nét đẹp văn hóa, du lịch Phú Yên tới vùng Tây Bắc

VOV.VN - Vừa qua, không gian “Di sản văn hóa và danh thắng Phú Yên” tham gia Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam" tại Điện Biên (từ ngày 20 - 25/4) đã quảng bá rõ nét vùng đất, con người, văn hóa, du lịch Phú Yên.

Đưa nét đẹp văn hóa, du lịch Phú Yên tới vùng Tây Bắc

Đưa nét đẹp văn hóa, du lịch Phú Yên tới vùng Tây Bắc

VOV.VN - Vừa qua, không gian “Di sản văn hóa và danh thắng Phú Yên” tham gia Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam" tại Điện Biên (từ ngày 20 - 25/4) đã quảng bá rõ nét vùng đất, con người, văn hóa, du lịch Phú Yên.