"Bãi biển" giữa lòng Paris đắt khách dịp hè

VOV.VN - Những hồ bơi lấy nước từ sông Seine cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí đang thu hút cả người dân Paris và du khách nước ngoài.

Tại khu vực "Paris Plages" (bãi biển Paris) giữa lòng thủ đô nước Pháp, bên cạnh ngâm mình trong những hồ bơi chứa nước từ sông Seine, du khách có thể chèo thuyền kayak, lướt ván hoặc đơn giản là nằm phơi nắng. 

Các bãi biển nhân tạo này nằm bên bờ sông Seine ở trung tâm Paris và Bassin de la Villette. Kể từ năm 2002, Paris Plages thường đón khách từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 hàng năm. Năm nay, khu vực này còn có thêm rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí như liên hoan phim, học khiêu vũ, tập dưỡng sinh, bóng đá trẻ em, biểu diễn nghệ thuật…

Với nhiều người dân Paris, đây là lựa chọn tuyệt vời thay vì những chuyến du lịch dài ngày tốn kém. Còn với du khách, những "bãi biển" là trải nghiệm lạ lẫm giữa một đô thị nhộn nhịp và đông đúc.

Michael, một người dân Paris chia sẻ: "Điều này thật tuyệt với những người không có cơ hội đi nghỉ mát. Họ có thể ở lại Paris, tận hưởng bể bơi, các hoạt động trên mặt nước, sân chơi cho trẻ em hay các quán bar và nhà hàng gần đó". 

Đến từ Hà Lan, du khách David Wahlbrenck cho biết: "Paris có rất nhiều điều thú vị, giống như khi ở 'bãi biển' này trong ngày nắng đẹp. Tôi nghĩ nhiều người thích ở đây thay vì xuống các bãi biển ở miền Nam nước Pháp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa hè u ám với ngành du lịch "kinh đô ánh sáng" Paris
Mùa hè u ám với ngành du lịch "kinh đô ánh sáng" Paris

VOV.VN - Ngành du lịch tại "kinh đô ánh sáng" tiếp tục có một mùa hè ảm đạm. Ba tháng qua, lượng khách đến Paris chưa tới 4,7 triệu lượt, so với 10 triệu lượt vào mùa hè năm 2019. Các khoản nợ và nguy cơ phá sản khiến nhiều ông chủ đóng cửa hoặc rao bán khách sạn.

Mùa hè u ám với ngành du lịch "kinh đô ánh sáng" Paris

Mùa hè u ám với ngành du lịch "kinh đô ánh sáng" Paris

VOV.VN - Ngành du lịch tại "kinh đô ánh sáng" tiếp tục có một mùa hè ảm đạm. Ba tháng qua, lượng khách đến Paris chưa tới 4,7 triệu lượt, so với 10 triệu lượt vào mùa hè năm 2019. Các khoản nợ và nguy cơ phá sản khiến nhiều ông chủ đóng cửa hoặc rao bán khách sạn.

Paris thúc đẩy du lịch xanh
Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Paris thúc đẩy du lịch xanh

Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris
Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

VOV.VN - Những bức ảnh cũ cho thấy hình ảnh một Paris mơ mộng từ những năm 1800.

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

VOV.VN - Những bức ảnh cũ cho thấy hình ảnh một Paris mơ mộng từ những năm 1800.

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch
Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

VOV.VN - Dự án “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam” với nguồn vốn từ chính phủ Pháp và các đối tác khác sẽ giúp Vườn quốc gia Cúc Phương, Cù Lao Chàm và một số bảo tàng ở TP.HCM bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch.

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

VOV.VN - Dự án “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam” với nguồn vốn từ chính phủ Pháp và các đối tác khác sẽ giúp Vườn quốc gia Cúc Phương, Cù Lao Chàm và một số bảo tàng ở TP.HCM bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch.