Bay trực thăng du lịch Đà Nẵng - Trải nghiệm du ngoạn từ trên cao

VOV.VN - Dịp lễ 30/4-1/5 tới tại Đà Nẵng, chuỗi chuyến bay khảo sát được tổ chức nhằm xây dựng bộ sản phẩm du lịch “Thưởng ngoạn Đà Nẵng từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng, có tên gọi “Danang Heli Tours”.

Trực thăng sử dụng cho dịch vụ bay du lịch tại Đà Nẵng thuộc chủng loại BELL 505 nhập nguyên chiếc từ Hoa Kỳ. Đây là loại trực thăng du lịch hạng nhẹ hiện đại nhất hiện nay của nhà sản xuất trực thăng nổi tiếng Bell Helicopter (Mỹ), mới đưa vào khai thác thương mại năm 2019. Mỗi chuyến bay gồm 1 phi công và chở theo 4 hành khách. Trực thăng du lịch có nội thất hiện đại, an toàn tối đa cùng với thiết kế mở, tầm nhìn toàn cảnh, thuận tiện cho trải nghiệm trên không.

Các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn. Du khách được ngắm nhìn các cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố Đà Nẵng như: Non Nước, 5 cây cầu nổi tiếng dọc sông Hàn, chùa Linh Ứng, bãi biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An. Danang Heli Tours có 2 gói tours chính: “Tour Khám phá” với thời gian bay 12 phút và “Tour Chinh phục” với thời gian bay 30 phút.

Trong khoảng thời gian đầu của đợt khảo sát bay, khách du lịch sẽ được hưởng chương trình khuyến mại giảm 25% dịch vụ bay từ ngày 28/4 đến 31/7, với mức giá từ 2.140.000 đồng/khách. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, sản phẩm này trước đây Đà Nẵng đã từng đưa vào khai thác nay khởi động lại hứa hẹn sẽ thuận lợi.

Ông Dũng nói: “Bây giờ thuận lợi hơn nhiều vì mình đã giấy phép trước đây rồi, không mất thời gian đi xin phép nữa. Mình đã có máy bay thế hệ mới linh hoạt hơn, mình đã có thị trường có sẵn. Đặc biệt hiện nay nhu cầu khách cho loại hình này tốt hơn trước đây cho nên hy vọng lần này sẽ tốt hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4 lần tháng trước
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4 lần tháng trước

VOV.VN - Ước tính lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 đạt 70.000 lượt. Trong khi đó, lượng khách du lịch quốc tế tháng 3/2022 chỉ là 15.000 lượt.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4 lần tháng trước

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4 lần tháng trước

VOV.VN - Ước tính lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 đạt 70.000 lượt. Trong khi đó, lượng khách du lịch quốc tế tháng 3/2022 chỉ là 15.000 lượt.

Lăng vua Kiến Phúc – nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất nhà Nguyễn
Lăng vua Kiến Phúc – nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất nhà Nguyễn

VOV.VN - Vua Kiến Phúc lên ngôi năm 14 tuổi, chỉ ở ngôi được 8 tháng thì qua đời. Lăng mộ ông nằm ở phía trái Khiêm Lăng (lăng Tự Đức), tại làng Dương Xuân Thượng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Lăng vua Kiến Phúc – nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất nhà Nguyễn

Lăng vua Kiến Phúc – nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất nhà Nguyễn

VOV.VN - Vua Kiến Phúc lên ngôi năm 14 tuổi, chỉ ở ngôi được 8 tháng thì qua đời. Lăng mộ ông nằm ở phía trái Khiêm Lăng (lăng Tự Đức), tại làng Dương Xuân Thượng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Tín hiệu tích cực phục hồi du lịch Đắk Lắk sau dịch Covid-19
Tín hiệu tích cực phục hồi du lịch Đắk Lắk sau dịch Covid-19

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch Đắk Lắk đang có những tín hiệu khôi phục tích cực. Cùng với nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, địa phương này đang nỗ lực làm mới và đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách.

Tín hiệu tích cực phục hồi du lịch Đắk Lắk sau dịch Covid-19

Tín hiệu tích cực phục hồi du lịch Đắk Lắk sau dịch Covid-19

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch Đắk Lắk đang có những tín hiệu khôi phục tích cực. Cùng với nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, địa phương này đang nỗ lực làm mới và đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách.