Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà xông đất cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

VOV.VN - Sáng nay 10/2 (tức Mùng 1 Tết Giáp Thìn), Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón chuyến bay xông đất năm Giáp Thìn 2024.

Lúc 7h50 phút, chuyến bay mang số hiệu VN1340 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chở theo hơn 100 hành khách đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vũ Hà là 2 trong 3 vị khách được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà khi đến Cam Ranh trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn. 

Lễ đón chuyến bay xông đất đầu năm Âm lịch là hoạt động thường niên của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động này nhằm gửi đến du khách trong nước và quốc tế thông điệp về một Nha Trang - Khánh Hòa thân thiện và mến khách. 

Qua đó, góp phần tạo không khí sôi động của du lịch ngay từ đầu năm, khích lệ tinh thần của các doanh nghiệp, hướng đến một năm nhiều thành công mới cho ngành du lịch của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tháng 1/2024, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 720.000 lượt khách, trong đó, 520.000 lượt khách quốc tế. Dự báo, tháng 2, năm nay, lượng khách sẽ tăng cao. Riêng dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 sẽ có khoảng hơn 1.100 chuyến bay đến và đi thông qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trong đó, 550 lượt chuyến bay nội địa với hơn 90.000 lượt khách và gần 600 lượt chuyến bay quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách. Lượng khách tăng cao, ấn tượng từ đầu năm mới, góp phần giúp ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu đón 9 triệu lượt khách trong năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết: "Chào đón chuyến bay xông đất vào sáng Mồng 1 Tết, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến trong dịp Tết chuyến bay sẽ tăng, đặc biệt là chuyến bay từ Trung Quốc đến, và chuyến bay nội địa cũng tăng. Sở Du lịch Khánh Hòa tăng cường công tác thanh tra, thành lập đoàn Thanh tra với ngành Thuế kiểm tra về việc niêm yết và bán theo giá niêm yết đối với các cơ sở lưu trú".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương tuyến du lịch xanh tại khu vực lăng vua Gia Long
Khai trương tuyến du lịch xanh tại khu vực lăng vua Gia Long

VOV.VN - Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế.

Khai trương tuyến du lịch xanh tại khu vực lăng vua Gia Long

Khai trương tuyến du lịch xanh tại khu vực lăng vua Gia Long

VOV.VN - Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế.

500 khách Ấn Độ đến Đà Nẵng dự tiệc cưới của một đôi trai gái
500 khách Ấn Độ đến Đà Nẵng dự tiệc cưới của một đôi trai gái

VOV.VN - Một đôi trai gái người Ấn Độ đã chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi tổ chức lễ cưới kéo dài 3 ngày. Toàn bộ 258 phòng nghỉ tại một khách sạn được thuê trọn để phục vụ 500 khách mời dự lễ cưới này.

500 khách Ấn Độ đến Đà Nẵng dự tiệc cưới của một đôi trai gái

500 khách Ấn Độ đến Đà Nẵng dự tiệc cưới của một đôi trai gái

VOV.VN - Một đôi trai gái người Ấn Độ đã chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi tổ chức lễ cưới kéo dài 3 ngày. Toàn bộ 258 phòng nghỉ tại một khách sạn được thuê trọn để phục vụ 500 khách mời dự lễ cưới này.

Đánh thức “Thành phố đi ngủ sớm”
Đánh thức “Thành phố đi ngủ sớm”

VOV.VN - Nhiều du khách đến cố đô Huế thường gọi nơi này là “Thành phố đi ngủ sớm”. Tiềm năng du lịch về đêm tại Huế được đánh giá là đa dạng và phong phú nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức. Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực đánh thức tiềm năng, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khám phá Di sản Huế về đêm.

Đánh thức “Thành phố đi ngủ sớm”

Đánh thức “Thành phố đi ngủ sớm”

VOV.VN - Nhiều du khách đến cố đô Huế thường gọi nơi này là “Thành phố đi ngủ sớm”. Tiềm năng du lịch về đêm tại Huế được đánh giá là đa dạng và phong phú nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức. Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực đánh thức tiềm năng, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khám phá Di sản Huế về đêm.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp
Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng
Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

VOV.VN - Huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc nhưng trong thời gian dài, hoạt động du lịch ở đây gần như bị lãng quên.

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Du lịch miền núi Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng tiềm năng

VOV.VN - Huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc nhưng trong thời gian dài, hoạt động du lịch ở đây gần như bị lãng quên.