Philippines sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 2/1 cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở quốc gia Đông Á này vào ngày đầu năm mới.

Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội, Tổng thống Marcos chia sẻ với những mất mát của người dân Nhật Bản trong trận động đất và cho biết Philippines đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ bằng mọi cách có thể.

Tổng thống Marcos khẳng định, trước những thách thức chung về khí hậu trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines đoàn kết với Nhật Bản và sẵn sàng hỗ trợ người dân quốc gia này. Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nhật Bản để đảm bảo phúc lợi cho những người dân Philippines đang sinh sống ở Nhật Bản.

Nhật Bản đang nỗ lực đánh giá toàn bộ thiệt hại từ trận động đất xảy ra ở bờ biển phía tây nước này. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, gần 100 dư chấn xảy ra kể từ trận động đất đầu tiên hôm 01/01, đồng thời cảnh báo những dư chấn mạnh hơn có thể xảy ra trong những ngày tới. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết hiện các phương tiện rất khó di chuyển vào khu vực bị ảnh hưởng và chính quyền trung ương đang điều phối việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng tàu. Khoảng 1.000 nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết không phát hiện bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản sau trận động đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 người thiệt mạng sau trận động đất đầu năm tại Nhật Bản
8 người thiệt mạng sau trận động đất đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến 9h sáng nay (02/01 - theo giờ địa phương), đã có ít nhất 8 trường hợp được xác nhận đã tử vong, 30 trường hợp khác bị thương, trong đó có 7 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

8 người thiệt mạng sau trận động đất đầu năm tại Nhật Bản

8 người thiệt mạng sau trận động đất đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến 9h sáng nay (02/01 - theo giờ địa phương), đã có ít nhất 8 trường hợp được xác nhận đã tử vong, 30 trường hợp khác bị thương, trong đó có 7 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau trận động đất ở Nhật Bản
Ít nhất 6 người thiệt mạng sau trận động đất ở Nhật Bản

VOV.VN - Trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau trận động đất ở Nhật Bản

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau trận động đất ở Nhật Bản

VOV.VN - Trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Nhật Bản sơ tán hơn 51.000 người trong khu vực chịu ảnh hưởng động đất
Nhật Bản sơ tán hơn 51.000 người trong khu vực chịu ảnh hưởng động đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Suzu ở Ishikawa - tâm chấn của trận động đất tại 5 tỉnh miền Trung Nhật Bản cho biết, nhiều tòa nhà đã bị hư hại và xác nhận có trường hợp người dân bị thương.

Nhật Bản sơ tán hơn 51.000 người trong khu vực chịu ảnh hưởng động đất

Nhật Bản sơ tán hơn 51.000 người trong khu vực chịu ảnh hưởng động đất

VOV.VN - Chính quyền thành phố Suzu ở Ishikawa - tâm chấn của trận động đất tại 5 tỉnh miền Trung Nhật Bản cho biết, nhiều tòa nhà đã bị hư hại và xác nhận có trường hợp người dân bị thương.