Campuchia thu hút khách du lịch từ Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ du lịch Campuchia Thong Khon đã liên tiếp có các cuộc gặp và làm việc nhằm thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 với Đại sứ Nga, Đại sứ Nhật Bản và gần đây là Đại sứ Hàn Quốc tại Campuchia Park Heung Kyeong.

Trong buổi làm việc với Đại sứ Hàn Quốc Park Heung Kyeong, Bộ trưởng Thong Khon cho biết, Campuchia dự kiến sẽ mở cửa đón du khách quốc tế tại thành phố Preah Sihanouk, thành phố Koh Rong thuộc tỉnh Preah Sihanouk và khu du lịch Darasakor thuộc tỉnh Koh Kong từ ngày 30/11/2021. Siem Reap sẽ mở cửa từ tháng 1/2022 và sau đó là Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh thành khác trên cả nước. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ tăng cường hợp tác xúc tiến du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Hàn Quốc Park Heung Kyeong bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Chính phủ Campuchia trong việc khởi động chương trình du lịch vaccine và cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch giữa hai nước nhằm đưa nhiều khách du lịch Hàn Quốc tới Campuchia.

Ngoài ra, Đại sứ Hàn Quốc Park Heung Kyeong cũng khuyến khích hai bên hợp tác ​​tổ chức các sự kiện lớn vào năm 2022 như kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Hàn Quốc; các sự kiện trong khuôn khổ Mekong - Hàn Quốc... Các sự kiện sẽ được sử dụng như một nền tảng để thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư Hàn Quốc - Campuchia đến với nhau.

Với số lượng người đã được tiêm vaccine Covid-19 là hơn 14 triệu người (tương đương 87,8% dân số cả nước), Campuchia đang dần thích nghi với trạng thái bình thường mới khi cho phép mở cửa trở lại các trường học, trung tâm đào tạo, khu vui chơi giải trí hoặc tiệc cưới và các lễ hội tôn giáo…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao
Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia, hiện nay tại thủ đô Phnom Penh có hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đang được tự cách ly và điều trị tại nhà. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia, hiện nay tại thủ đô Phnom Penh có hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đang được tự cách ly và điều trị tại nhà. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt
Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt

VOV.VN - Theo thông báo của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey phía Tây Bắc của Campuchia, giáp với Thái Lan, tại khu vực này đã xảy ra vụ ngộ độc cồn khiến 18 người phải nhập viện cấp cứu và 7 người tử vong.

Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt

Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt

VOV.VN - Theo thông báo của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey phía Tây Bắc của Campuchia, giáp với Thái Lan, tại khu vực này đã xảy ra vụ ngộ độc cồn khiến 18 người phải nhập viện cấp cứu và 7 người tử vong.

Campuchia long trọng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh
Campuchia long trọng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh Campuchia 09/11/1953 - 09/11/2021, đánh dấu sự kiện tập trung đông người đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19.

Campuchia long trọng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh

Campuchia long trọng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh Campuchia 09/11/1953 - 09/11/2021, đánh dấu sự kiện tập trung đông người đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau thời gian dài thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19.