Châu Á nỗ lực mở cửa du lịch an toàn trong dịch Covid-19

VOV.VN - Đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, ngành du lịch châu Á đang tìm mọi cách chuyển mình để phục hồi.

Từ hòn đảo du lịch nổi tiếng bậc nhất Phuket của Thái Lan đến những bãi biển nguyên sơ mê đắm lòng người ở tiểu bang Goa của Ấn Độ, tất cả đều đã sẵn sàng các biện pháp để đón du khách đến nghỉ dưỡng một cách thoải mái những vẫn đảm bảo an toàn trong dịch Covid-19.

Nằm trong số những du khách quốc tế đầu tiên tới Thái Lan theo chương trình “hộp cát Phuket”, anh Dennis Charkov không khỏi thích thú, xen lẫn bất ngờ với những trải nghiệm du lịch tuyệt vời, mà bất kỳ ai cũng khó có thể tưởng tượng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 như hiện nay.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và phấn khởi. Tôi yêu Phuket. Lúc đầu tôi đã nghĩ chuyến đi sẽ rất mệt mỏi, song ngược lại mọi thứ đều rất thuận lợi. Mọi thủ tục đều được thực hiện một cách nhanh chóng.”

Ngành du lịch Thái Lan đã thử nghiệm chương trình “Hộp cát Phuket” để vực dậy sau dịch Covid-19. Trong 2 tháng đầu chương trình được triển khai đã có hơn 38.000 lượt khách quốc tế tiêm đủ vaccine Covid-19 đến Phuket, giúp hòn đảo thu về hàng chục triệu USD. Đáng chú ý, chỉ có khoảng 0,3% trong số này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo bà Chiravadee Khunsub thuộc Tổng cục du lịch Thái Lan, đầu tháng 11 tới, Thái Lan sẽ mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch cho du khách. Với chiến lược tiêm chủng, xét nghiệm và hạn chế, giới chức Thái Lan hy vọng có thể giảm thiểu mối đe dọa Covid-19, trong khi vẫn tạo tự do cho khách du lịch tận dụng kỳ nghỉ trên bãi biển: “Chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại Phuket, mà sẽ mở cửa trở lại nhiều bãi biển và các hòn đảo nổi tiếng của Thái Lan. Đây là điều kiện tuyệt vời để các du khách tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình mà không phải đối mặt với các quy trình kiểm dịch phức tạp".

“Hộp cát Phuket” đang trở thành chương trình được nhiều nước học hỏi để tìm cách khởi động lại ngành công nghiệp du lịch một cách an toàn. Ngay từ tháng 10 này, bang Goa, thuộc vùng duyên hải miền Tây của Ấn Độ, đã mở cửa đón du khách nội địa tiêm vaccine Covid-19. Chính phủ Ấn Độ tin tưởng vaccine sẽ là vũ khí hữu hiệu giúp nước này mở cửa lại ngành du lịch một cách an toàn. Tới nay 70% người trưởng thành của Ấn Độ đã được tiêm tối thiểu một liều vaccine phòng Covid-19 và 25% đã tiêm đầy đủ hai mũi.

Chương trình đã nhận được phản ứng tích cực và nhiều người cho rằng, mở cửa du lịch một cách an toàn cũng là cách để thúc đẩy người dân tiêm vaccine: “Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tôi sau gần 2 năm. Đây là một ý tưởng tuyệt vời và là một động lực cho những người vẫn còn do dự tiêm vaccine. Nếu muốn cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, muốn được đi du lịch, thì bạn không còn lựa chọn nào khác là tiêm vaccine.”

Còn tại Malaysia, từ hôm nay, nước này cũng cho phép người dân đi lại tự do giữa các tiểu bang và đi ra nước ngoài, sau khi 90% người trưởng thành ở nước này được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Trong khi đó Indonesia thông báo Bali sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tuần tới.

Ngành du lịch từ lâu được coi là xương sống của nền kinh tế châu Á. Thế những, đại dịch Covid-19 đã khiến hàng loạt khách sạn phải tuyên bố phá sản, các công ty lữ hành tìm cách “cầm hơi” vì vắng khách, những bờ biển nổi tiếng giờ không bóng người, kéo theo hàng triệu người thất nghiệp. Khi tỷ lệ bao phủ vaccine tăng lên, các chính phủ tại châu Á hy vọng một chiến lược mở cửa thận trọng theo lộ trình và có kiểm soát sẽ giúp ngành du lịch chuyển mình để phục hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phuket tiếp tục dẫn đầu khu vực trong "cuộc đua" đón khách quốc tế
Phuket tiếp tục dẫn đầu khu vực trong "cuộc đua" đón khách quốc tế

VOV.VN - Với việc cho phép đón du khách từ tất cả các quốc gia từ 1/10, Phuket (Thái Lan) hướng tới mục tiêu 1 triệu lượt khách và 60 tỷ baht trong 6 tháng tới.

Phuket tiếp tục dẫn đầu khu vực trong "cuộc đua" đón khách quốc tế

Phuket tiếp tục dẫn đầu khu vực trong "cuộc đua" đón khách quốc tế

VOV.VN - Với việc cho phép đón du khách từ tất cả các quốc gia từ 1/10, Phuket (Thái Lan) hướng tới mục tiêu 1 triệu lượt khách và 60 tỷ baht trong 6 tháng tới.

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới
Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới và hy vọng thu hút một triệu khách nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng tới để mang về ít nhất 2 tỷ USD.

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

Thái Lan muốn đưa Phuket lên tầm cao mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới và hy vọng thu hút một triệu khách nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng tới để mang về ít nhất 2 tỷ USD.

Philippines học hỏi "Phuket sandbox" để đón khách quốc tế
Philippines học hỏi "Phuket sandbox" để đón khách quốc tế

VOV.VN - Để chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế, Philippines đang xem xét khả năng áp dụng mô hình "Phuket sandbox", đẩy nhanh việc tiêm chủng cho lao động ngành du lịch và giảm bớt các hạn chế đi lại.

Philippines học hỏi "Phuket sandbox" để đón khách quốc tế

Philippines học hỏi "Phuket sandbox" để đón khách quốc tế

VOV.VN - Để chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế, Philippines đang xem xét khả năng áp dụng mô hình "Phuket sandbox", đẩy nhanh việc tiêm chủng cho lao động ngành du lịch và giảm bớt các hạn chế đi lại.