Châu Âu đẩy nhanh "chứng nhận vaccine" để đón mùa du lịch hè 2021

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sắp công bố một loại “thẻ thông hành Covid-19” cho phép du lịch tự do vào mùa hè này để hỗ trợ ngành du lịch đang gặp khó khăn, bất chấp chiến dịch tiêm chủng chậm chạp của khối và những rủi ro do các biến thể virus mới gây ra.

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất tạo một "chứng nhận số" cho toàn khối, tích hợp thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 và quá trình khỏi bệnh để cho phép mọi người thực hiện các chuyến bay và đi qua biên giới. EC hy vọng các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu (EP) sẽ đồng ý về đề xuất này vào tháng 6, kịp cho mùa du lịch hè.

Alfonso Lopez - Giám đốc khách sạn The Hat và nhà hàng Villa Verbena ở Madrid (Tây Ban Nha) cho biết: “Chứng nhận này sẽ cho phép du khách từ EU đến đây trong sự an toàn. Nó sẽ giúp chúng tôi có một mùa hè ‘tạm ổn’. Mùa hè năm ngoái thực sự là một thảm họa”. Một người dân Pháp, ông Patrick Job chia sẻ: "Một tấm thẻ thông hành Covid-19 sẽ cho phép chúng tôi đi du lịch, lấy lại một chút tự do hoặc ít nhất là đi nghỉ vài ngày vào dịp cuối tuần".

Các chiến dịch tiêm chủng đang được triển khai khá chậm chạp ở nhiều quốc gia EU, do nguồn cung khan hiếm và lo ngại về các biến thể virus mới. Các quốc gia này sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh luận gay go nhằm thống nhất các tiêu chuẩn chung để mở cửa trở lại.

Hy Lạp cho biết, mùa hè này họ sẽ chào đón tất cả những người đã được tiêm chủng Covid-19 hoặc xét nghiệm âm tính, trong khi Pháp tuyên bố nới lỏng một số hạn chế đi lại từ với du khách từ Australia, New Zealand, Anh và một số quốc gia khác.

Trong khi đó, Bỉ và Đức đã cảnh báo về sự phân biệt đối xử với những người từ chối hoặc không thể tiêm chủng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo, không nên yêu cầu một chứng nhận vaccine như một điều kiện tiên quyết để đi du lịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore hy vọng đón khách quốc tế vào cuối năm nay
Singapore hy vọng đón khách quốc tế vào cuối năm nay

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, ông hy vọng Singapore sẽ bắt đầu mở cửa lại biên giới vào cuối năm nay, khi nhiều quốc gia đẩy mạnh tiêm chủng Covid-19.

Singapore hy vọng đón khách quốc tế vào cuối năm nay

Singapore hy vọng đón khách quốc tế vào cuối năm nay

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, ông hy vọng Singapore sẽ bắt đầu mở cửa lại biên giới vào cuối năm nay, khi nhiều quốc gia đẩy mạnh tiêm chủng Covid-19.

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”
Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

VOV.VN - Với chương trình “Digital Yacht Quarantine”, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 du thuyền và 300 - 500 du khách trong năm 2021.

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

VOV.VN - Với chương trình “Digital Yacht Quarantine”, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 du thuyền và 300 - 500 du khách trong năm 2021.

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?
Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

VOV.VN - Hiện nay các quốc gia đang tích cực sản xuất và triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Cùng với đó, hộ chiếu/chứng thư số vaccine có thể tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đi lại an toàn giữa các quốc gia, góp phần phục hồi du lịch.

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

VOV.VN - Hiện nay các quốc gia đang tích cực sản xuất và triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Cùng với đó, hộ chiếu/chứng thư số vaccine có thể tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đi lại an toàn giữa các quốc gia, góp phần phục hồi du lịch.