Chính thức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

VOV.VN - “Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2022: Phục hồi Du lịch Việt Nam - định hướng mới, hành động mới” là sự kiện ra mắt chính thức của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, với mục tiêu góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch.

Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho biết Quỹ là đơn vị mới, nhân tố mới và cơ chế mới được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển ngành du lịch, khắc phục một phần những khó khăn trong thời gian qua. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu

Kinh phí hoạt động hàng năm do ngân sách Trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí tham quan. Quỹ có thể huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường xã hội hóa nguồn lực phục vụ xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch.

Hoạt động của Quỹ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật phẩm và nền tảng số; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Năm 2022, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ theo định hướng của Chính phủ và Bộ VHTT&DL, bao gồm xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam hướng đến thị trường trong và ngoài nước nhằm khôi phục thị trường quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa. Nghiên cứu thị trường, đánh giá các xu hướng mới sau đại dịch Covid-19, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu mới của khách du lịch. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch, khôi phục lại lực lượng lao động du lịch đã chuyển dịch sang các ngành nghề khác. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch trên cơ sở liên kết các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp... Đẩy mạnh truyền thông du lịch trong cộng đồng, hỗ trợ các địa bàn khó khăn có tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch.

Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2022 trong khuôn khổ hội chợ VITM Hà Nội, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, bên ngoài các nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ như các gói kích thích, phục hồi kinh tế trong đó có du lịch đã được Quốc hội thông qua, việc đưa vào hoạt động chính thức của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thì các địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch, phù hợp với định hướng và chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Bộ VHTT&DL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch
Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

VOV.VN - Không gian văn hóa nghệ thuật công cộng là điểm nhấn nổi bật của phố đi bộ Hồ Gươm. Vừa được mở cửa trở lại, điểm đến này đã phát huy hiệu quả các không gian nghệ thuật để thu hút du lịch, thích ứng với tình hình mới.

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

Phát triển thêm không gian nghệ thuật tại phố đi bộ để thu hút du lịch

VOV.VN - Không gian văn hóa nghệ thuật công cộng là điểm nhấn nổi bật của phố đi bộ Hồ Gươm. Vừa được mở cửa trở lại, điểm đến này đã phát huy hiệu quả các không gian nghệ thuật để thu hút du lịch, thích ứng với tình hình mới.

Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch
Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch

VOV.VN - Sau thời gian dài phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện các doanh nghiệp du lịch ở Đắk Lắk đã mở cửa để từng bước khôi phục hoạt động. Cùng với tu bổ, nâng cấp các sản phẩm hiện có, nhiều đơn vị đang tìm hướng phát triển thêm các sản phẩm mới nhằm kích cầu du lịch.

Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch

Đắk Lắk phát triển các sản phẩm mới để khôi phục và kích cầu du lịch

VOV.VN - Sau thời gian dài phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện các doanh nghiệp du lịch ở Đắk Lắk đã mở cửa để từng bước khôi phục hoạt động. Cùng với tu bổ, nâng cấp các sản phẩm hiện có, nhiều đơn vị đang tìm hướng phát triển thêm các sản phẩm mới nhằm kích cầu du lịch.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh "bắt tay" thu hút khách du lịch
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh "bắt tay" thu hút khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã sẵn sàng để đón khách du lịch trở lại với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh "bắt tay" thu hút khách du lịch

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh "bắt tay" thu hút khách du lịch

VOV.VN - Ngành du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã sẵn sàng để đón khách du lịch trở lại với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn

Đồng loạt kích cầu du lịch tại 5 điểm đến miền Trung
Đồng loạt kích cầu du lịch tại 5 điểm đến miền Trung

VOV.VN - Chiều 30/3, tại Hà Nội, 5 điểm đến miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức công bố các sự kiện văn hóa - du lịch và sản phẩm kích cầu năm 2022.

Đồng loạt kích cầu du lịch tại 5 điểm đến miền Trung

Đồng loạt kích cầu du lịch tại 5 điểm đến miền Trung

VOV.VN - Chiều 30/3, tại Hà Nội, 5 điểm đến miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức công bố các sự kiện văn hóa - du lịch và sản phẩm kích cầu năm 2022.