Côn Đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Từ nay đến 15/2/2022, huyện Côn Đảo khôi phục các hoạt động du lịch, đón khách và trước mắt là du khách đến bằng đường hàng không.

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết toàn tỉnh đã mở cửa đón khách du lịch bình thường. Từ đầu tháng 12, Sở Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp du lịch tổ chức đón khách an toàn.

Theo UBND huyện Côn Đảo, địa phương đã khôi phục lại toàn bộ hoạt động, trong đó có hoạt động du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng. Khách du lịch từ vùng 1, vùng 2 được đi lại không hạn chế trên địa bàn. Tuy nhiên, trước mắt Côn Đảo chỉ đón du khách đến bằng đường hàng không. Sau ngày 15/2/2022, Côn Đảo mới xem xét, đánh giá thời điểm khôi phục các tuyến tàu khách cao tốc đến Côn Đảo.

Hiện nay nhiều cơ sở lưu trú tại Côn Đảo mở cửa đón khách trở lại. Tính đến ngày 22/12, khoảng 20 đơn vị đã được phê duyệt phương án đón khách theo quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, như The Secret Côn Đảo, khách sạn Nicobar, Nhà khách Công an… Các cơ sở lưu trú cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi để thu hút du khách dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Đại diện Six Senses Côn Đảo cho biết nhân dịp khôi phục hoạt động du lịch, khu nghỉ dưỡng nâng cấp nhiều dịch vụ cho du khách như thưởng thức hải sản tươi sống, tập yoga miễn phí, phục hồi sức khỏe, các hoạt động lễ hội Giáng sinh và năm mới…

Đặc biệt, du khách có thể tham gia thả rùa Côn Đảo về biển – một trải nghiệm đặc trưng, riêng có tại điểm đến này. Vào đêm cuối năm 2021, Elephant Bar tại Côn Đảo tổ chức sự kiện chào đón năm mới, gồm khiêu vũ ngoài trời, thưởng thức buffet và đếm ngược tới thời khắc chuyển giao.

Dự kiến các điểm tham quan, di tích tại Côn Đảo như nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo, di tích Phú Hải, bảo tàng Côn Đảo sẽ mở cửa từ ngày mai (24/12). Du khách cần đăng ký trước khi tham quan, đồng thời tuân thủ 5K và các quy định riêng tại từng khu, điểm trong quá trình tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định chuẩn bị 2.000 phòng 5 sao để đón khách quốc tế
Bình Định chuẩn bị 2.000 phòng 5 sao để đón khách quốc tế

VOV.VN - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, địa phương đề xuất đón khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo Phương Mai. Thời gian dự kiến thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022.

Bình Định chuẩn bị 2.000 phòng 5 sao để đón khách quốc tế

Bình Định chuẩn bị 2.000 phòng 5 sao để đón khách quốc tế

VOV.VN - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, địa phương đề xuất đón khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo Phương Mai. Thời gian dự kiến thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022.

Khánh Hoà tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đón khách nội địa, quốc tế
Khánh Hoà tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đón khách nội địa, quốc tế

VOV.VN - Từ khi thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đến nay, tỉnh Khánh Hoà đã đón hơn 1.000 khách quốc tế. Địa phương này tiếp tục kích cầu du lịch gắn với kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn dịch bệnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế sôi động này.

Khánh Hoà tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đón khách nội địa, quốc tế

Khánh Hoà tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đón khách nội địa, quốc tế

VOV.VN - Từ khi thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đến nay, tỉnh Khánh Hoà đã đón hơn 1.000 khách quốc tế. Địa phương này tiếp tục kích cầu du lịch gắn với kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn dịch bệnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế sôi động này.

Hà Giang thông báo đón khách trở lại
Hà Giang thông báo đón khách trở lại

VOV.VN - Từ ngày 23/11, Hà Giang đón khách du lịch đến tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 02 đơn vị tại huyện Yên Minh (xã Đông Minh và xã Sủng Thài).

Hà Giang thông báo đón khách trở lại

Hà Giang thông báo đón khách trở lại

VOV.VN - Từ ngày 23/11, Hà Giang đón khách du lịch đến tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 02 đơn vị tại huyện Yên Minh (xã Đông Minh và xã Sủng Thài).