Covid-19 đã “tàn phá” ngành du lịch và lữ hành toàn cầu

VOV.VN - So với năm 2019, đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu năm 2020 đã giảm gần 4,5 nghìn tỷ USD và khoảng 62 triệu việc làm đã mất đi, theo công bố của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC).

Báo cáo Tác động Kinh tế hàng năm (EIR) của WTTC cho thấy sức tàn phá của đại dịch Covid-19 đối với lĩnh vực lữ hành & du lịch toàn cầu trong năm 2020. Theo báo cáo, đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu năm 2020 giảm khoảng 49,1% so với năm 2019, chỉ đạt 4,67 nghìn tỷ USD (chiếm khoảng 5,5%). Đây là thiệt hại quá lớn khi kinh tế toàn cầu chỉ sụt giảm trung bình 3,7% trong năm qua.

Năm 2019, ngành du lịch đóng góp gần 9,2 nghìn tỷ USD (khoảng 10,4%) GDP toàn cầu, tạo ra 334 triệu (10,6%) việc làm. Tuy nhiên khi đại dịch Covid-19 hoành hành trong hầu hết năm 2020, hơn 62 triệu việc làm đã bị mất. Thiệt hại nặng nề nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 80% tổng số doanh nghiệp trong ngành; bên cạnh đó phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số chịu tác động rất đáng kể.

Báo cáo cũng cho biết, chi tiêu du lịch quốc tế đã giảm 69,4% so với năm 2019. Chi tiêu cho du lịch trong nước giảm 45% - mức giảm thấp hơn do một số quốc gia vẫn cho phép hoạt động du lịch nội địa.

Bà Gloria Guevara - Chủ tịch & Giám đốc điều hành WTTC nhấn mạnh: “Báo cáo EIR cho thấy toàn bộ tổn thất mà ngành du lịch đã phải chịu đựng trong 12 tháng qua. Cuộc sống của rất nhiều người và các doanh nghiệp lớn nhỏ đã bị tàn phá và chắc chắn không ai muốn chịu đựng những điều đó nhiều thêm nữa”.

“Điều quan trọng hơn hết lúc này là ngành lữ hành & du lịch nhận được sự hỗ trợ cần thiết, từ đó có thể thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Đây sẽ là công cụ giúp thế giới hồi sinh sau những tác động của đại dịch".

Theo WTTC, các chính phủ sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ vô thời hạn lượng lao động thất nghiệp, thay vào đó phải giúp ngành du lịchphục hồi bằng các cứu trợ các doanh nghiệp và tạo ra thêm việc làm mới. Việc này sẽ giúp hàng triệu sinh kế đang phụ thuộc vào ngành du lịch.

WTTC dự báo, nếu được nối lại vào tháng 6 năm nay, hoạt động di chuyển - du lịch quốc tế sẽ thúc đẩy đáng kể GDP quốc gia và toàn cầu, đồng thời tạo ra thêm nhiều việc làm. Ngoài ra, nếu vaccine tiếp tục được triển khai nhanh chóng trên toàn cầu và các hạn chế đi lại được nới lỏng trước mùa hè, 62 triệu việc làm bị mất vào năm 2020 có thể quay trở lại vào năm 2022. Việc triển khai các loại thẻ sức khỏe kỹ thuật số sẽ hỗ trợ sự phục hồi của ngành du lịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?
Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

VOV.VN - Hiện nay các quốc gia đang tích cực sản xuất và triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Cùng với đó, hộ chiếu/chứng thư số vaccine có thể tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đi lại an toàn giữa các quốc gia, góp phần phục hồi du lịch.

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

Sau hàng chục năm, du khách sẽ lại cần một chứng nhận tiêm chủng để chu du thế giới?

VOV.VN - Hiện nay các quốc gia đang tích cực sản xuất và triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Cùng với đó, hộ chiếu/chứng thư số vaccine có thể tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đi lại an toàn giữa các quốc gia, góp phần phục hồi du lịch.

Du lịch thế giới “thụt lùi” về những năm 90 vì Covid-19
Du lịch thế giới “thụt lùi” về những năm 90 vì Covid-19

VOV.VN - Theo tính toán của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), dự kiến lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong cả năm 2020, quay về mốc của 30 năm trước.

Du lịch thế giới “thụt lùi” về những năm 90 vì Covid-19

Du lịch thế giới “thụt lùi” về những năm 90 vì Covid-19

VOV.VN - Theo tính toán của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), dự kiến lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong cả năm 2020, quay về mốc của 30 năm trước.

Du lịch toàn cầu bị Covid-19 "thổi bay" 460 tỷ USD chỉ trong 6 tháng
Du lịch toàn cầu bị Covid-19 "thổi bay" 460 tỷ USD chỉ trong 6 tháng

VOV.VN - Sáu tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã khiến doanh thu du lịch toàn cầu sụt giảm 460 tỷ USD, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Du lịch toàn cầu bị Covid-19 "thổi bay" 460 tỷ USD chỉ trong 6 tháng

Du lịch toàn cầu bị Covid-19 "thổi bay" 460 tỷ USD chỉ trong 6 tháng

VOV.VN - Sáu tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã khiến doanh thu du lịch toàn cầu sụt giảm 460 tỷ USD, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).