Đà Nẵng lọt vào Top 11 điểm đến tốt nhất Châu Á năm 2024

VOV.VN - Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top châu Á và đứng thứ hai trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á

Tạp chí Du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller vừa công bố loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024. Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top châu Á và đứng thứ hai trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á du khách nên ghé thăm nếu dự định du lịch vào năm sau.

Ngày 15/11, tạp chí Du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveller đã công bố một loạt danh sách những điểm đến tốt nhất trên khắp thế giới để ghé thăm vào năm 2024. Trong danh sách của châu Á, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top, bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok (Thái Lan), thung lũng Kathmandu (Nepal), Con đường Tơ lụa ở Uzbekistan, Singapore, Mông Cổ, Sri Lanka…

 Để lọt vào danh sách này, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, đặc biệt là dấu ấn của điểm đến vào năm 2024. Tạp chí này nhận định: “Sau thời gian dỡ bỏ dần các hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới vì đại dịch, châu Á đã quay trở lại đón khách du lịch, tươi sáng hơn, táo bạo hơn và tham vọng hơn bao giờ hết. Châu lục này mong muốn nhắc nhở các du khách quốc tế về những gì họ có thể bỏ lỡ”.

Đà Nẵng là “một trong những ví dụ thành công nhất về phục hồi du lịch hậu Covid của châu Á”. Trong 9 tháng của năm 2023, Đà Nẵng đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra hồi đầu năm là đón 1,5 triệu lượt. Nhiều đường bay quốc tế đã mở lại từ sân bay Đà Nẵng, góp phần đưa khách du lịch đến thành phố nhiều hơn.

Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố 20 phút cũng là điểm thu hút khách du lịch, nơi có Tượng Phật Bà 17 tầng, cao 67 m cũng như loài voọc chà vá chân nâu có nguy cơ tuyệt chủng sống trong khu bảo tồn thiên nhiên. Các món ăn đặc sản miền Trung như Mỳ Quảng là một nét đặc trưng khác trong chuyến hành trình khám phá nơi đây. Các nhà phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng chú ý đến sự nổi tiếng gần đây của Đà Nẵng.

Người tham gia bình chọn điểm đến là các chuyên gia du lịch trên toàn thế giới. Ngoài cung cấp thông tin điểm đến, các chuyên gia phải đưa ra được lý do thuyết phục vì sao cần đến nơi này. Châu Á mất nhiều thời gian hơn các nơi khác để dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 nhưng ngành du lịch được đánh giá đang phục hồi một cách mạnh mẽ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chuyển đổi gần 30 ha rừng để làm khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí
Đà Nẵng chuyển đổi gần 30 ha rừng để làm khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí

VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 30 héc ta rừng sang mục đích khác của Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Đà Nẵng chuyển đổi gần 30 ha rừng để làm khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí

Đà Nẵng chuyển đổi gần 30 ha rừng để làm khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí

VOV.VN - HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 30 héc ta rừng sang mục đích khác của Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE và golf tại Hàn Quốc
Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE và golf tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Văn phòng đại diện Xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Seoul (Hàn Quốc). Chương trình nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc, tập trung vào xúc tiến du lịch MICE và golf.

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE và golf tại Hàn Quốc

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE và golf tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Văn phòng đại diện Xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Seoul (Hàn Quốc). Chương trình nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc, tập trung vào xúc tiến du lịch MICE và golf.

Giới thiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng tại Indonesia
Giới thiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng tại Indonesia

VOV.VN - Ngày 6/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Lữ hành Indonesia tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Indonesia. Dịp này, Hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Lữ hành Indonesia đã ký kết hợp tác, liên kết trao đổi nguồn khách giữa hai bên, xúc tiến đường bay Indonesia – Đà Nẵng.

Giới thiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng tại Indonesia

Giới thiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng tại Indonesia

VOV.VN - Ngày 6/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Lữ hành Indonesia tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Indonesia. Dịp này, Hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Lữ hành Indonesia đã ký kết hợp tác, liên kết trao đổi nguồn khách giữa hai bên, xúc tiến đường bay Indonesia – Đà Nẵng.

Du lịch golf, sản phẩm tiềm năng của Đà Nẵng
Du lịch golf, sản phẩm tiềm năng của Đà Nẵng

VOV.VN - Sau 2 lần tổ chức thành công Lễ hội Du lịch Golf, thành phố Đà Nẵng đã dần khẳng định vị thế là điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á. Du lịch golf được kỳ vọng là sản phẩm tiềm năng thu hút dòng khách quốc tế đến thành phố này.

Du lịch golf, sản phẩm tiềm năng của Đà Nẵng

Du lịch golf, sản phẩm tiềm năng của Đà Nẵng

VOV.VN - Sau 2 lần tổ chức thành công Lễ hội Du lịch Golf, thành phố Đà Nẵng đã dần khẳng định vị thế là điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á. Du lịch golf được kỳ vọng là sản phẩm tiềm năng thu hút dòng khách quốc tế đến thành phố này.