Đắk Lắk tạm dừng các tour kích cầu du lịch từ 19/3

VOV.VN - Trước diễn biến của dịch Covid-19, bắt đầu từ hôm nay 19/3, Đắk Lắk sẽ tạm dừng các tour kích cầu du lịch.

Trước đó, vào giữa tháng 2 vừa qua, Đắk Lắk cùng với Bình Định, Phú Yên, Gia Lai đã thực hiện chương trình kích cầu du lịch với mục đích khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 gây ra, tạo đà phát triển cho lĩnh vực này. Có hơn 100 doanh nghiệp liên quan du lịch trong cả nước đã tham gia chương trình.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, với việc tham gia liên minh kích cầu, lượng khách du lịch đến Đắk Lắk trong khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 đã tăng hơn so với trước. Số khách đặt tour kích cầu trong tháng 3 đã kín chỗ, trong khi tháng 4, tháng 5 đã đạt 70%.

Các tour kích cầu đã góp phần nâng cao số khách du lịch đến với Đắk Lắk thời gian gần đây.

Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát tại nhiều địa phương, nhiều khách đã hủy tour đến Đắk Lắk. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho du khách, tỉnh thống nhất với Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam tạm dừng các tour kích cầu du lịch với các tỉnh Gia Lai - Bình Định - Phú Yên.

Theo đó, từ thứ 5 ngày 19/3, tất cả các đoàn chưa khởi hành sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn và quyền lợi của du khách.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã triển khai cho Hiệp hội du lịch là đơn vị tham gia Liên minh kích cầu làm việc với Liên Minh kích cầu du lịch Việt Nam năm 2020. Trong thời gian này thì sẽ tạm hoãn đưa khách nên với Đắk Lắk và vào thời điểm thích hợp sẽ liên kết chặt chẽ để đưa khách đến với Đắk Lắk theo đúng với chương trình đã ký kết thực hiện"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vắng bóng khách sau lệnh tạm dừng hoạt động du lịch tại Lào Cai
Vắng bóng khách sau lệnh tạm dừng hoạt động du lịch tại Lào Cai

VOV.VN - Lào Cai thực thi lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch, từ các điểm dừng chân nổi tiếng đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ.

Vắng bóng khách sau lệnh tạm dừng hoạt động du lịch tại Lào Cai

Vắng bóng khách sau lệnh tạm dừng hoạt động du lịch tại Lào Cai

VOV.VN - Lào Cai thực thi lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch, từ các điểm dừng chân nổi tiếng đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ.

Khánh Hòa, Quảng Bình tạm ngưng đón khách du lịch
Khánh Hòa, Quảng Bình tạm ngưng đón khách du lịch

VOV.VN -Hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Bình đã tạm dừng đón khách du lịch tại các điểm tham quan nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng và khách du lịch.

Khánh Hòa, Quảng Bình tạm ngưng đón khách du lịch

Khánh Hòa, Quảng Bình tạm ngưng đón khách du lịch

VOV.VN -Hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Bình đã tạm dừng đón khách du lịch tại các điểm tham quan nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng và khách du lịch.

Năm du lịch quốc gia góp phần phát triển bền vững du lịch biển
Năm du lịch quốc gia góp phần phát triển bền vững du lịch biển

VOV.VN - Năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “ Nha Trang-Sắc màu của biển” đã khép lại. 

Năm du lịch quốc gia góp phần phát triển bền vững du lịch biển

Năm du lịch quốc gia góp phần phát triển bền vững du lịch biển

VOV.VN - Năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “ Nha Trang-Sắc màu của biển” đã khép lại.