Đắk Lắk tăng cường đầu tư các di tích để phát triển du lịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ chi 110 tỷ đồng trong 5 năm tới, để bảo tồn và phát huy giá trị một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành về Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, có 6 dự án được ưu tiên đầu tư, gồm Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, Di tích Biệt điện Bảo Đại, Di tích lịch sử Sở chỉ huy – Nơi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3, di tích Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa Đắk Lắk năm 1945, Di tích khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1965 – 1975 và Danh thắng cụm thác Dray Nur, thác Dray Sáp Thượng.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm kê các loại hình di tích, đề nghị đưa ra khỏi danh mục những di tích không đủ điều kiện; lập thủ tục đề nghị xếp hạng 3 di tích quốc gia và 12 di tích cấp tỉnh.

Đề án nhằm hướng đến việc xây dựng các di tích trở thành các điểm du lịch văn hóa, các “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk sẽ ưu tiên đầu tư các di tích có tiềm năng, nhất là các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với du lịch, tạo thành sản phẩm du lịch đặc thù, thúc đẩy phát triển du lịch.

"Tất cả chủ trương này đều gắn kết phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những phần việc, những công trình nào, những địa chỉ nào có thể phát huy tốt, mời gọi, thu hút được khách du lịch thì sẽ ưu tiên đầu tư; để làm sao thu hút được ngày càng đông du khách và nhiều các nguồn lực đầu tư vào tỉnh thông qua các hoạt động đó" - ông Đặng Gia Duẩn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk chi hơn 11 tỷ đồng để kích cầu du lịch
Đắk Lắk chi hơn 11 tỷ đồng để kích cầu du lịch

VOV.VN - Trong năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động và bố trí hơn 11 tỷ đồng để thực hiện chương trình kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Hàng chục sự kiện sẽ được tỉnh liên tiếp tổ chức trong quý II nhằm tăng sức hút du lịch.

Đắk Lắk chi hơn 11 tỷ đồng để kích cầu du lịch

Đắk Lắk chi hơn 11 tỷ đồng để kích cầu du lịch

VOV.VN - Trong năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động và bố trí hơn 11 tỷ đồng để thực hiện chương trình kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Hàng chục sự kiện sẽ được tỉnh liên tiếp tổ chức trong quý II nhằm tăng sức hút du lịch.

Triển vọng du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk
Triển vọng du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Với những lợi thế sẵn có từ đời sống hàng ngày, một số buôn làng người Êđê ở Đắk Lắk đã dần hình thành các mô hình du lịch cộng đồng. Được sự định hướng, hỗ trợ, các buôn làng đang mạnh dạn phát triển loại hình du lịch này, qua đó góp phần bảo tồn tốt hơn các giá trị truyền thống của dân tộc.

Triển vọng du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk

Triển vọng du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Với những lợi thế sẵn có từ đời sống hàng ngày, một số buôn làng người Êđê ở Đắk Lắk đã dần hình thành các mô hình du lịch cộng đồng. Được sự định hướng, hỗ trợ, các buôn làng đang mạnh dạn phát triển loại hình du lịch này, qua đó góp phần bảo tồn tốt hơn các giá trị truyền thống của dân tộc.

Đắk Lắk nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch sau dịch Covid-19
Đắk Lắk nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch sau dịch Covid-19

VOV.VN - Ngay khi không còn giãn cách xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình kích cầu, quảng bá và liên kết du lịch với các tỉnh thành lân cận.

Đắk Lắk nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch sau dịch Covid-19

Đắk Lắk nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch sau dịch Covid-19

VOV.VN - Ngay khi không còn giãn cách xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình kích cầu, quảng bá và liên kết du lịch với các tỉnh thành lân cận.