Dịch Covid-19: Sếp bán hàng online, nhân viên đi giao gà, HDV bị cách ly

VOV.VN - Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới toàn xã hội, du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại rõ rệt nhất, cuộc sống của nhân viên cũng vì thế mà đảo lộn.

Mùa dịch Covid-19, một công ty du lịch trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) chỉ còn vài nữ nhân viên đi làm. Không còn ai đi du lịch, hiện hơn 50% nhân viên công ty đã nghỉ việc không lương. Những người đi làm thì từ sếp đến nhân viên đồng loạt nhận mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Nhiều công ty du lịch lớn ở Hà Nội như Vietrantour, HanoiRedtours đóng cửa văn phòng, một số nhân viên làm việc online. Tất cả các hoạt động giao dịch với khách hàng, đối tác sẽ được thực hiện trên các kênh điện thoại, email, zalo, viber hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ trực tuyến.

"Mới thành lập được 2 năm, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn. 100% nhân viên công ty hiện đã nghỉ không lương. Khách huỷ hết tất cả các tour, mà khách không huỷ thì điểm đến cũng đóng cửa. Giai đoạn này, công ty cố gắng cầm cự, xác định chờ tới mùa hè xem thế nào", Chị Thu Hà- Giám đốc 1 công ty ở Cầu Giấy tâm sự.

Thời điểm này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Mùa dịch Covid-19, Giám đốc bán hàng online, nhân viên truyền thông đi giao gà, HDV bị cách ly

Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới toàn xã hội, du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề và rõ rệt nhất, cuộc sống của nhân viên ngành du lịch cũng vì thế mà đảo lộn.

Hầu hết nhân viên các công ty du lịch đã nghỉ việc không lương, một số làm việc online, được công ty hỗ trợ một phần lương. Nhiều anh chị em xoay xở tìm nghề khác kiếm thêm thu nhập như bán hàng online, đi giao hàng...

"Hoạt động du lịch hiện giờ gần như tê liệt. Giá có rẻ thế nào mọi người cũng chả dám đi. 2 vợ chồng mình cùng làm du lịch, cùng gặp khó khăn và bây giờ chung vai gánh vác. Công ty thành lập đã 10 năm, vẫn phải duy trì hoạt động và lương hỗ trợ nhân viên", chị Mai Lan- Giám đốc 1 công ty du lịch ở Thanh Xuân tâm sự.

Thời điểm này, trên Facebook cá nhân, chị Lan rao bán hàng xách tay là đồ gia dụng, rồi những thực phẩm là đặc sản quê hương.

"Công ty hiện cho nghỉ việc, để kiếm thêm thu nhập, em bán gà, bán trà ở quê gửi lên. Em bán hàng trên Facebook, Zalo, sau đó tự đi giao hàng. Cũng may, em được nhiều hộ dân trong tòa nhà mua ủng hộ. Ngoài ra, em chăm sóc cây cảnh, bán hoa", chị Hồng Anh- nhân viên truyền thông một công ty du lịch cho biết. 

HDV Ngô Tiên

Với các hướng dẫn viên du lịch (HDV), từ đầu năm nay, công việc đã bị ảnh hưởng ít nhiều, tùy theo thị trường khách. Những người bị ảnh hưởng đầu tiên là HDV tiếng Trung, sau đó đến tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh và cả các HDV nội địa.

HDV Ngô Tiên bày tỏ: "Bản thân tôi suy nghĩ, xét cho cùng việc ngành du lịch "đóng băng, đóng cửa" trong thời điểm dịch bệnh phức tạp thế này cũng không có gì lạ, mà cũng phải thế.

Tôi ủng hộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, siết chặt các hoạt động liên quan đến du lịch trong mùa dịch bệnh.

Anh chị em HDV cũng động viên nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trên cả nước, biết bao nhiêu người còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn mình gấp nhiều lần".

HDV Thế Anh

Hướng dẫn viên Thế Anh tâm sự: "Thời gian này, tôi ở nhà làm công việc nội trợ, trông con trai 2 tuổi. Cũng may vợ tôi làm thiết kế nên công việc chưa có biến động gì, chứ nếu cả 2 cùng làm ngành du lịch thì khó khăn quá. Tôi xác định khó khăn còn lâu dài nên cũng phải tìm cách khác kiếm sống. Trong lúc này, tôi cũng tính khởi động một dự án ấp ủ từ lâu.

Tôi nghĩ, tất cả những người làm trong ngành Du lịch, chưa một ai có kinh nghiệm đương đầu với thực trạng này vì đây là lần đầu tiên xảy ra. Không ai biết phải đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn như thế nào cho đúng. Hy vọng dịch bệnh mau qua, chúng tôi được sớm quay trở lại với công việc.

Anh em HDV chúng tôi cũng xác định, đại dịch này kéo dài tới thời điểm nào thì đồng nghĩa với việc giai đoạn khó khăn kéo dài tới thời điểm đó và còn hơn thế. 

Qua giai đoạn này sẽ là lúc ngành Du lịch rất cần đến sự góp sức của tất cả các nhân viên để nhanh chóng phục hồi và phát triển", HDV Thế Anh tâm sự.

HDV Trương Ngọc Xuân

Với HDV Trương Ngọc Xuân, tour đón khách trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3/2020 tại sân bay Nội Bài là kỷ niệm không thể nào quên.

Là người đón khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N17, HDV Xuân cùng 2 khách của anh phải cách ly từ ngày 7/3.

Hiện đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng anh Xuân vẫn đang tiếp tục thực hiện cách ly.

"Trong những ngày này, tôi cũng suy nghĩ về những khó khăn trước mắt trong công việc nhưng mong muốn lớn nhất bây giờ là mau hết thời gian cách ly, được trở về với gia đình", anh Xuân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054
Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly.

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly.

Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đóng cửa do Covid-19, du khách Tây bối rối
Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đóng cửa do Covid-19, du khách Tây bối rối

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò... tạm dừng hoạt động khiến nhiều khách nước ngoài không khỏi bất ngờ

Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đóng cửa do Covid-19, du khách Tây bối rối

Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đóng cửa do Covid-19, du khách Tây bối rối

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò... tạm dừng hoạt động khiến nhiều khách nước ngoài không khỏi bất ngờ

Tối nay, 6 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 về nước
Tối nay, 6 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 về nước

VOV.VN - Họ là những người có mặt trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 N.H.N ở Trúc Bạch, Hà Nội).

Tối nay, 6 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 về nước

Tối nay, 6 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 về nước

VOV.VN - Họ là những người có mặt trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 N.H.N ở Trúc Bạch, Hà Nội).