Điện Biên đón hơn 80.000 lượt khách trong dịp khai mạc Năm du lịch Quốc gia

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, trong dịp khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban 2024 địa phương đã đón hơn 80.000 lượt khách.

Cụ thể trong các ngày từ 13-18/3, thời điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024, địa phương đã đón 80.300 lượt khách, trong đó có 725 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 140 tỷ đồng trong dịp này.

Từ đầu năm đến nay, lượng du khách đến Điện Biên luôn ở mức cao. Chỉ tính riêng trong tháng 1 và tháng 2 là gần 240.000 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Dự kiến lượng du khách đến Điện Biên vào các dịp cao điểm sắp tới vẫn luôn trên mức 80.000 người hoặc hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn khách du lịch hàng đầu sụt giảm mạnh tại Maldives
Nguồn khách du lịch hàng đầu sụt giảm mạnh tại Maldives

VOV.VN - Trong giai đoạn 2021 - 2023, Ấn Độ từng là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của Maldives. Tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy lượng khách du lịch Ấn Độ tới Maldives từ đầu năm tới nay đã giảm tới 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn khách du lịch hàng đầu sụt giảm mạnh tại Maldives

Nguồn khách du lịch hàng đầu sụt giảm mạnh tại Maldives

VOV.VN - Trong giai đoạn 2021 - 2023, Ấn Độ từng là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của Maldives. Tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy lượng khách du lịch Ấn Độ tới Maldives từ đầu năm tới nay đã giảm tới 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhận được nhiều sự yêu mến hơn của du khách Indonesia
Việt Nam nhận được nhiều sự yêu mến hơn của du khách Indonesia

VOV.VN - Dữ liệu của nền tảng du lịch Traveloka ghi nhận sự đột biến về chi tiêu du lịch của người Indonesia, trong đó Việt Nam là nơi thu hút nhu cầu tăng mạnh nhất.

Việt Nam nhận được nhiều sự yêu mến hơn của du khách Indonesia

Việt Nam nhận được nhiều sự yêu mến hơn của du khách Indonesia

VOV.VN - Dữ liệu của nền tảng du lịch Traveloka ghi nhận sự đột biến về chi tiêu du lịch của người Indonesia, trong đó Việt Nam là nơi thu hút nhu cầu tăng mạnh nhất.

Các điểm du lịch Indonesia chuẩn bị đón lượng khách bùng nổ
Các điểm du lịch Indonesia chuẩn bị đón lượng khách bùng nổ

VOV.VN - Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cho biết ít nhất 194 triệu người, chiếm 71,7% dân số Indonesia, dự kiến ​​sẽ di chuyển, bao gồm trở về quê hương hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan. Các điểm đến du lịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lượng khách du lịch khổng lồ trong ngày 10 và 11/4 tới. 

Các điểm du lịch Indonesia chuẩn bị đón lượng khách bùng nổ

Các điểm du lịch Indonesia chuẩn bị đón lượng khách bùng nổ

VOV.VN - Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cho biết ít nhất 194 triệu người, chiếm 71,7% dân số Indonesia, dự kiến ​​sẽ di chuyển, bao gồm trở về quê hương hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan. Các điểm đến du lịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lượng khách du lịch khổng lồ trong ngày 10 và 11/4 tới.