Du khách đến miền Trung tăng cao dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Ngày 31/12, thời tiết các tỉnh thành miền Trung khá mát mẻ, có nắng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, tham quan nghỉ dưỡng.

Lượng du khách tại các điểm du lịch tăng cao trong dịp Tết dương lịch này. Các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách chào đón năm mới.

Các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng phục vụ du khách dịp Tết dương lịch

Tại thành phố Đà Nẵng, các khu du lịch như Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn, Asia Park, Bảo tàng điêu khắc Chăm… thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, giải trí. Lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố biển Đà Nẵng ước hơn 140 ngàn lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại cảng Tiên Sa và sân bay Quốc tế Đà Nẵng liên tục đón nhiều đoàn khách du lịch quốc tế. Ước tính có hơn 8.000 du khách từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng trong dịp này.

Đà Nẵng- điểm đến hấp dẫn du khách gần xa

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty du lịch Kỳ Nghỉ Đà Nẵng cho biết: “Kể từ sau sự kiện APEC 2017, lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao. Đồng thời, ngành du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp du lịch cũng đã phối hợp tạo mọi điều kiện phục vụ tốt để du khách hài lòng khi đến Đà Nẵng”.

Sáng 31/12, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, đông đảo người dân và du khách đến tham quan các di tích, thuộc Quần thể  di tích cố đô Huế. Thời tiết ở Huế se lạnh, mưa nhẹ nên khách đến tham quan Huế tăng so cao so với dự kiến, đặc biệt là du khách nước ngoài. Các khu vực Hoàng cung- Đại Nội Huế và tại lăng Tự Đức, Khải Định… đông nghịt các đoàn khách quốc tế và trong nước đến tham quan.

Dịp này, tại Đại Nội Huế cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn thư pháp, các trò chơi cung đình và dân gian... Tại khu vực “phố Tây” ở thành phố Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động để người dân và du khách đến vui chơi,  đón chào năm mới. 

Bà Trần Thị Thùy Nhiên, một Việt kều ở Califonia, Hoa Kỳ, đến thăm Đại Nội Huế cho biết: “Người Huế rất dễ thương, lịch sự và rất hiếu khách. Phong cảnh Huế thì rất đẹp, hữu tình và nhìn cung đình ngày xưa thì tôi thấy ấm áp ở trong lòng. Con gái sinh ra ở Mỹ, tôi muốn cháu về đây cho biết đất nước của mình và thời xưa vua chúa, với lại mình là người Việt Nam nên cho biết về cội nguồn của Việt Nam”.

Du khách tham quan Đại Nội Huế

Dự kiến, kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2018, sẽ có khoảng 40.000 lượt du khách đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đón chào năm mới đáng nhớ, trong đó có gần một nửa là du khách quốc tế. Với gần 27.000 phòng khách sạn, thành phố Nha Trang cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Các khu du lịch, vui chơi, giải trí đã kịp thời khắc phục hậu quả bão số 12, chuẩn bị nhiều hoạt động, chương trình  đón năm mới độc đáo. Vấn đề lo lắng nhất tại thành phố Nha Trang trong thời điểm hiện nay là tình trạng kẹt xe. Có khoảng 1.300 xe ô tô trên 30 chỗ ngồi đang hoạt động để phục vụ du khách.

Lượng ô tô tăng nhanh làm tăng nguy cơ kẹt xe cục bộ trên các tuyến đường chính như: Trần Phú, Phạm Văn Đồng, 23/10…đây là nơi có những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Khách du lịch nước ngoài đến tham quan di tích Huế

Ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thành phố đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông. Thành phố huy động lực lượng từ các xã, phương, công an, thanh niên xung kích, quản lý đô thị… trực tại các chốt giao thông để ngăn ngừa ùn tắc. Và trong 2 ngày qua chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ông Ngô Khắc Thinh cho biết: “Xe 30 chỗ ngồi tăng đột biến vào dịp Tết dương lịch sẽ gây ra việc chiếm dụng mặt đường dành cho hoạt động này. Nguy cơ ùn tắc giao thông cũng rất là lớn. Thành phố cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường, đối với các lực lượng phải trực chốt 100%, sẵn sàng điều phối tổ chức giao thông kịp thời, để hạn chế thấp nhất việc ùn tắc giao thông trên các đường chính”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các địa phương miền Trung đang sẵn sàng chào đón du khách, tổ chức cho người dân tham gia nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí hấp dẫn chào đón năm mới 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phở Việt đích thực giữa trời Tây
Phở Việt đích thực giữa trời Tây

VOV.VN - Không ai nghĩ, giữa giá lạnh mùa Đông nước Nga lại được thưởng thức một bát phở đầy đủ hương vị như phở ở Việt Nam.

Phở Việt đích thực giữa trời Tây

Phở Việt đích thực giữa trời Tây

VOV.VN - Không ai nghĩ, giữa giá lạnh mùa Đông nước Nga lại được thưởng thức một bát phở đầy đủ hương vị như phở ở Việt Nam.

Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam
Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam

VOV.VN -Trong lần bình chọn này của Trip Advisor, tỉnh Quảng Bình đã vượt qua những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Huế, Sapa, Nha Trang. 

Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam

Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam

VOV.VN -Trong lần bình chọn này của Trip Advisor, tỉnh Quảng Bình đã vượt qua những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Huế, Sapa, Nha Trang. 

Độc đáo phong tục dựng nhà sàn của người Tày Tây Bắc
Độc đáo phong tục dựng nhà sàn của người Tày Tây Bắc

VOV.VN - Sự độc đáo của phong tục in sâu vào từng nếp lá, từng họa tiết, từng chiếc cột và cách thiết kế căn nhà.

Độc đáo phong tục dựng nhà sàn của người Tày Tây Bắc

Độc đáo phong tục dựng nhà sàn của người Tày Tây Bắc

VOV.VN - Sự độc đáo của phong tục in sâu vào từng nếp lá, từng họa tiết, từng chiếc cột và cách thiết kế căn nhà.

Khám phá bên trong máy bay hạng sang những năm 1930
Khám phá bên trong máy bay hạng sang những năm 1930

VOV.VN - Chiếc máy bay những năm thập niên 30 có thể hạ cánh trên mặt nước, có những dịch vụ cao cấp bên trong và một chuyến bay có thể lên đến 13 nghìn USD.

Khám phá bên trong máy bay hạng sang những năm 1930

Khám phá bên trong máy bay hạng sang những năm 1930

VOV.VN - Chiếc máy bay những năm thập niên 30 có thể hạ cánh trên mặt nước, có những dịch vụ cao cấp bên trong và một chuyến bay có thể lên đến 13 nghìn USD.

Món ngon bạn nhất định phải thử khi đến Hà Nội
Món ngon bạn nhất định phải thử khi đến Hà Nội

VOV.VN -Hà Nội không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp mà còn nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực phong phú làm say lòng bao người.

Món ngon bạn nhất định phải thử khi đến Hà Nội

Món ngon bạn nhất định phải thử khi đến Hà Nội

VOV.VN -Hà Nội không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp mà còn nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực phong phú làm say lòng bao người.

Ngắm Hà Nội đẹp lung linh lúc lên đèn
Ngắm Hà Nội đẹp lung linh lúc lên đèn

VOV.VN - Hà Nội về đêm mang vẻ đẹp hiện đại với những ánh đèn lung linh trên khắp các tòa nhà và tuyến phố.

Ngắm Hà Nội đẹp lung linh lúc lên đèn

Ngắm Hà Nội đẹp lung linh lúc lên đèn

VOV.VN - Hà Nội về đêm mang vẻ đẹp hiện đại với những ánh đèn lung linh trên khắp các tòa nhà và tuyến phố.