Du khách quốc tế đến Bali (Indonesia) gần đạt mức trước đại dịch

VOV.VN - Cơ quan Thống kê tỉnh Bali của Indonesia cho biết số lượng du khách nước ngoài đến đảo du lịch Bali trong những tháng đầu năm 2023 đã gần đạt mức trước đại dịch Covid-19.

Số liệu cho thấy từ tháng 1/2023 – 4/2023 đã có 1.437.740 du khách nước ngoài đến “thiên đường du lịch” Bali. Cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Bali đã đón hơn 1.819.000 du khách nước ngoài. Trong giai đoạn 2020 – 2021, lượng khách sụt giảm chưa đến 100.000 người.

Theo Cơ quan Thống kê Bali, lượng khách quốc tế gia tăng đáng kể trong 02 tháng gần đây nhờ ngày càng có nhiều chuyến bay đến Bali được nối lại. Du khách nước ngoài đến Bali nhiều nhất là từ các nước Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Mỹ và Anh. Chính quyền Bali dự báo lạc quan rằng lượng du khách quốc tế đến Bali có thể đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách trong năm 2023 bởi “làn sóng” du khách thường xảy ra từ tháng 7 đến cuối năm. Con số này tương đương với mức trước đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, cùng với sự hồi phục du lịch, Bali gần đây đối mặt với tình trạng nhiều du khách quốc tế không tuân thủ luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, sự tôn nghiêm tôn giáo địa phương như: vi phạm luật giao thông, ở  lại quá hạn thị thực, ăn mặc phản cảm, xâm phạm các khu vực linh thiêng… Một số du khách có hành vi vi phạm nghiêm trọng đã bị trục xuất khỏi Bali. Chính quyền Bali đã thành lập một đội đặc nhiệm để cải thiện “quản trị du lịch” và tuyên bố không hướng tới du lịch đại trà. Chính quyền Bali cũng vừa ban hành Bộ quy định ứng xử mới gồm 12 nghĩa vụ và 8 hạn chế dành cho du khách quốc tế, trong đó có kế hoạch cấm du khách tiếp cận 22 ngọn núi chính ở Bali, gồm núi lửa nổi tiếng Batur./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"
Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

VOV.VN - Không khí ấm áp, chân thành là điều còn đọng lại sau cuộc gặp giữa thính giả Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong khuôn khổ Cuộc gặp thính giả trên toàn Indonesia do Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan tổ chức.

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

VOV.VN - Không khí ấm áp, chân thành là điều còn đọng lại sau cuộc gặp giữa thính giả Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong khuôn khổ Cuộc gặp thính giả trên toàn Indonesia do Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan tổ chức.

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế
Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali, Indonesia hôm 31/5 đã ban hành hàng loạt quy định mới về ứng xử áp dụng đối với du khách quốc tế, nhằm chấn chỉnh trật tự xã hội, văn hóa ở hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

Bali (Indonesia) ban hành quy định ứng xử của du khách quốc tế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali, Indonesia hôm 31/5 đã ban hành hàng loạt quy định mới về ứng xử áp dụng đối với du khách quốc tế, nhằm chấn chỉnh trật tự xã hội, văn hóa ở hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.

Độc đáo nghệ thuật nhuộm vải Batik truyền thống Indonesia
Độc đáo nghệ thuật nhuộm vải Batik truyền thống Indonesia

VOV.VN - Chiều 31/5, Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia (VIFA) tổ chức sự kiện “Trải nghiệm và Giới thiệu về Batik Indonesia” tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Indonesia – Việt Nam.

Độc đáo nghệ thuật nhuộm vải Batik truyền thống Indonesia

Độc đáo nghệ thuật nhuộm vải Batik truyền thống Indonesia

VOV.VN - Chiều 31/5, Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia (VIFA) tổ chức sự kiện “Trải nghiệm và Giới thiệu về Batik Indonesia” tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Indonesia – Việt Nam.