Trung Quốc ban hành “Luật miễn trừ quốc gia nước ngoài”

VOV.VN - Ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc nước này ban hành “Luật miễn trừ quốc gia nước ngoài”, trong đó có việc điều chỉnh lập trường “miễn trừ tuyệt đối" mà nước này áp dụng trước đây, cho phép Tòa án Trung Quốc có thể thụ lý các vụ án mà quốc gia nước ngoài là bị cáo.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc xây dựng “Luật miễn trừ quốc gia nước ngoài” là một hoạt động lập pháp bình thường của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc. Luật này đưa ra các quy định liên quan đến vấn đề miễn trừ của quốc gia nước ngoài dựa trên thông lệ quốc tế, nhằm hoàn thiện chế độ miễn trừ quốc gia nước ngoài của Trung Quốc, tạo cơ sở pháp lý cho Tòa án Trung Quốc xem xét, xử lý các vụ án dân sự quốc gia nước ngoài cùng với tài sản của nó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có liên quan, bảo vệ bình đẳng chủ quyền quốc gia, thúc đẩy giao lưu hữu nghị đối ngoại, hỗ trợ việc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc ở mức độ cao hơn.

Người phát ngôn cho biết, Luật miễn trừ quốc gia nước ngoài khẳng định nguyên tắc cơ bản là quốc gia nước ngoài và tài sản của họ được hưởng quyền miễn trừ tại Trung Quốc, quy định những trường hợp ngoại lệ, làm rõ Tòa án Trung Quốc có thể tiến hành tố tụng với các hành vi phi chủ quyền của quốc gia nước ngoài, chẳng hạn như thực hiện quyền quản lý xét xử tố tụng những tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại, gây thương tích và tổn hại tài sản. Đồng thời có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài sản hoạt động thương mại của quốc gia nước ngoài, dưới điều kiện hạn chế nghiêm ngặt. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tế của các nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc kiên định bảo vệ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia, sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của pháp nhân và công dân Trung Quốc theo luật, tôn trọng quyền miễn trừ nên được hưởng của quốc gia nước ngoài theo luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 quan chức thuộc hệ thống kiểm tra kỷ luật của Trung Quốc bị điều tra
15 quan chức thuộc hệ thống kiểm tra kỷ luật của Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có 15 quan chức cấp cao trong hệ thống kiểm tra kỷ luật và giám sát của nước này bị điều tra chỉ trong 9 ngày gần đây.

15 quan chức thuộc hệ thống kiểm tra kỷ luật của Trung Quốc bị điều tra

15 quan chức thuộc hệ thống kiểm tra kỷ luật của Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có 15 quan chức cấp cao trong hệ thống kiểm tra kỷ luật và giám sát của nước này bị điều tra chỉ trong 9 ngày gần đây.

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji
Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/8) xác nhận tướng lĩnh cấp cao nước này và Mỹ mới đây đã có cuộc trao đổi tại Fiji.

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung-Mỹ gặp nhau ở Fiji

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/8) xác nhận tướng lĩnh cấp cao nước này và Mỹ mới đây đã có cuộc trao đổi tại Fiji.

Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực
Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc – châu Phi lần thứ ba tổ chức hôm qua (29/8), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc khẳng định, trong tương lai, nước này sẽ thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực.

Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực

Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc – châu Phi lần thứ ba tổ chức hôm qua (29/8), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc khẳng định, trong tương lai, nước này sẽ thúc đẩy hợp tác quân sự với châu Phi trên nhiều lĩnh vực.