Du lịch Đắk Lắk sau thành công Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vừa diễn ra tại Đắk Lắk những ngày qua được đánh giá là thành công ngoài mong đợi. Chỉ trong 5 ngày, tỉnh đã đón hơn 90.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội cũng như trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vừa diễn ra tại Đắk Lắk những ngày qua được đánh giá là thành công ngoài mong đợi. Chỉ trong 5 ngày, tỉnh đã đón hơn 90 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội cũng như trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch. Điều này đã góp phần tạo sức bật cho du lịch địa phương. Sau đây PV H Xíu thường trú tại Tây Nguyên phỏng vấn ông Lê Phúc Long, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk về nội dung này.

PV: Thưa ông, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Riêng đối với ngành du lịch Đắk Lắk, lễ hội đã có những tác động như thế nào?

Ông Lê Phúc Long: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Lễ hội cà phê lần thứ 8 được tổ chức sau 4 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rõ ràng là đến giờ phút này thì đã thành công tốt đẹp tất cả các chương trình đề ra, đặc biệt là với mục đích, mục tiêu đề ra là tôn vinh người trồng cà phê và sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung.

Với sự thành công của lễ hội cà phê thì có những tác động rất tích cực đến lĩnh vực du lịch. Thời gian 5 ngày tổ chức lễ hội cà phê thì có khoảng hơn 90.000 người, du khách đến với Đắk Lắk. Ngoài ra thì nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã tham gia rất nhiều vào các hoạt động tại các khu, điểm du lịch.

PV: Vâng, có thể thấy rằng du lịch Đắk Lắk đã có được sức bật khá tốt từ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này, khi mà chỉ trong vòng 5 ngày đã đón tới 90.000 lượt du khách. Điều này đã đặt ra những áp lực như thế nào đối với du lịch Đắk Lắk, thưa ông?

Ông Lê Phúc Long: Cái này đã nằm trong kế hoạch của ngành du lịch Đắk Lắk. Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu là đón hơn một triệu khách. Khi mà xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thì ngành cũng đã xác định là trong dịp lễ hội sẽ đón lượng khách lớn như thế. Sau khi mà lễ hội thành công như thế thì chúng tôi nhìn ra được là những vấn đề nào mà ngành du lịch cần phải điều chỉnh, cần phải tham mưu. Ví dụ như là quy mô các sản phẩm du lịch. Thứ hai nữa là việc phục vụ du khách trong thời gian ngắn mà lượng khách như thế thì có những vấn đề gì về ăn ở, giải trí, vui chơi cho khách du lịch, làm sao để khách du lịch khi rời khỏi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk rồi thì sẽ mong muốn có dịp quay lại. Và hiện nay chúng ta đang làm cái đó.

Tỉnh đã ban hành bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách với mong muốn xây dựng một sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc của Đắk Lắk, trong đó là sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt là ẩm thực rất phong phú, tình cảm của người Đắk Lắk. Qua bộ quy tắc như thế thì chúng ta phải làm sao để kỳ lễ hội lần thứ 9 chúng ta tổ chức thì lượng du khách nhiều hơn.

PV: Ngay sau lễ hội này thì chúng ta cũng sắp có một kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, đó là nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5. Vậy ngành du lịch Đắk Lắk sẽ có những sự chuẩn bị ra sao cho dịp lễ này?

Ông Lê Phúc Long: Khi mà xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho phát triển du lịch thì gắn với các hoạt động về văn hóa, thể thao. Ví dụ trong tháng tư thì tỉnh sẽ đăng cai Giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc về Quyền anh, với quy mô hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên. Rồi gắn vào đó thì có các hoạt động văn hóa. Năm nay thì do mới tổ chức lễ hội cà phê nên tỉnh không có tổ chức các sự kiện văn hóa lớn vào cái dịp 30/4. Tuy nhiên thì ngành cũng đã chuẩn bị dịp 30/4 thì ngày 29/4 chúng ta có biểu diễn văn hóa cồng chiêng định kỳ để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra thì chúng ta đăng ký tổ chức lễ giỗ tổ Hùng vương ở Đắc Lắc và tham gia tại Phú Thọ.

Đặc biệt trong cái dịp 30/4 và 1/5 có 5 ngày nghỉ như thế thì chắc chắn là lượng khách sẽ đến với Đắk Lắk sẽ nhiều. Chính vì vậy ngành du lịch đã có tham mưu UBND tỉnh cũng như là chỉ đạo các khu, điểm du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại khu, điểm du lịch để thu hút du khách. Cũng sẽ chỉ đạo các cái cơ sở lưu trú, các cơ sở dịch vụ ăn uống, cafe phục vụ khách chu đáo, tránh việc chặt chém khách trong các dịp lễ.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk
Sôi nổi hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

VOV.VN - Sáng nay (12/3), Hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk lần thứ 3, năm 2023 diễn ra tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong 18 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 đang diễn ra tại Đắk Lắk.

Sôi nổi hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Sôi nổi hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

VOV.VN - Sáng nay (12/3), Hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk lần thứ 3, năm 2023 diễn ra tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong 18 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 đang diễn ra tại Đắk Lắk.

Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi ở Buôn Đôn - Đắk Lắk
Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi ở Buôn Đôn - Đắk Lắk

VOV.VN - Hội voi sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (12/3). Trước giờ khai hội voi Buôn Đôn, đàn voi đã được tổ chức lễ cúng sức khỏe vào chiều nay (11/3) tại bến nước Bay Rong, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi ở Buôn Đôn - Đắk Lắk

Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi ở Buôn Đôn - Đắk Lắk

VOV.VN - Hội voi sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (12/3). Trước giờ khai hội voi Buôn Đôn, đàn voi đã được tổ chức lễ cúng sức khỏe vào chiều nay (11/3) tại bến nước Bay Rong, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Cà phê Đắk Lắk có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sau giao thương quốc tế
Cà phê Đắk Lắk có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sau giao thương quốc tế

VOV.VN - 10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các DN trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cà phê đã được ký kết, tại Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Cà phê Đắk Lắk có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sau giao thương quốc tế

Cà phê Đắk Lắk có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sau giao thương quốc tế

VOV.VN - 10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các DN trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cà phê đã được ký kết, tại Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.