Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách

VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

Nâng tầm trải nghiệm điểm đến

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2026, lượng khách đoàn và khách gia đình đến Lâm Đồng dự báo tăng mạnh. Để đón đầu làn sóng này, ngoài các chương trình kích cầu, nhiều cơ sở lưu trú và điểm tham quan đang tích cực nâng cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ trong giai đoạn cao điểm.

Bà Nguyễn Thị Mai Trâm, Trợ lý Tổng giám đốc Muine Bay Resort cho biết, với khuôn viên xanh rộng hơn 8 hecta, 212 phòng và 2 hồ bơi lớn, đơn vị đang chuẩn bị ra mắt nhiều chương trình mới.

Nổi bật là hoạt động trải nghiệm làng nghề gốm truyền thống và chuỗi trò chơi thiếu nhi như: đạp vịt quanh hồ, phun bọt tuyết hồ bơi kết hợp nhạc sôi động, làm mô hình cho cá và thỏ ăn...

"Bên cạnh đó, biển đang bước vào mùa đẹp nhất. Tại Hòn Lao, khách có thể trải nghiệm dịch vụ phao kéo chuối đi thẳng ra đảo để lặn ngắm san hô hoặc chèo SUP. Nơi đây có chim, cò bay về làm tổ nên du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, đồng thời trải nghiệm lặn cùng đàn cá và ngắm rạn san hô" - bà Trâm thông tin thêm. 

Đại diện TTC World - Thung lũng Tình yêu thông tin, từ đầu năm 2026, đơn vị đã đưa vào khai thác 2 sản phẩm mới là đường trượt cỏ và đường trượt phao khô.

Các hạng mục này kết nối cùng cầu kính Ngàn Thông (khai thác từ năm 2023) nối liền đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu, mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách: "Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, chúng tôi kỳ vọng sẽ đón khoảng 25.000 lượt khách, dự kiến tăng trưởng 123% so với cùng kỳ. Chúng tôi tự tin vì trong giai đoạn lễ sắp tới sẽ ra mắt thêm chuỗi sản phẩm trải nghiệm dành riêng cho khách hàng trẻ, gia đình và trẻ em". 

Linh hoạt tour đường bộ, kết nối hành trình cảm xúc

Ngành du lịch tỉnh đang khẩn trương đẩy mạnh tour đường bộ và tour liên kết vùng trong bối cảnh sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp. Song song đó, tỉnh tăng cường quảng bá trên nền tảng số và xây dựng bản đồ du lịch nhằm tối ưu hóa việc tiếp cận thông tin cho du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như: Tháng Du lịch, Festival Hoa.

Riêng đối với khách quốc tế đến TP Đà Lạt (cũ), các đơn vị lữ hành sẽ tổ chức đón từ sân bay Cam Ranh và di chuyển theo tuyến cao tốc. 

"Vừa qua, tại hội nghị lữ hành với sự tham gia của các tỉnh, tất cả đều đồng lòng ủng hộ du lịch Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt (cũ). Thay vì di chuyển nhanh bằng máy bay như trước, hiện nay du khách có thể trải nghiệm đường cao tốc hoặc những cung đường xanh. Chúng tôi đã bố trí các điểm dừng chân đón tiếp, tạo điểm nhấn để hành trình của du khách không bị nhàm chán" - ông Hùng nói. 

Sự chủ động này được xây dựng trên một nền tảng tăng trưởng vững chắc. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, quý I/2026, du lịch Lâm Đồng đón khoảng 6 triệu lượt khách, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế phục hồi tích cực đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khu vực dịch vụ - du lịch địa phương.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, "Lâm Đồng mới" hiện sở hữu đường biên giới bộ dài 140km và bờ biển dài 192km. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, được mệnh danh là "thiên đường du lịch" hội tụ đủ "núi cao - hồ rộng - biển xanh - đảo đẹp", địa phương đang gia tăng sức hút mạnh mẽ với du khách trong và ngoài nước.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung khắc phục những hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông để khai thác tối đa lợi thế mới. 

"Tỉnh Lâm Đồng rất giàu tiềm năng và bản sắc, hứa hẹn là điểm đến mới mẻ cho du khách trong và ngoài nước. Việc sân bay Liên Khương tạm đóng cửa sửa chữa là một bất lợi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể biến thách thức này thành cơ hội lớn. Đây là dịp để giới thiệu các tuyến đường bộ mới, mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt về không gian rộng lớn của Lâm Đồng" - ông Tuấn cho biết thêm. 

Với những tuyến sản phẩm đặc sắc, biến việc kết nối địa giới hành chính thành một hành trình cảm xúc trọn vẹn từ rừng xuống biển, ngành du lịch Lâm Đồng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một mùa du lịch hè 2026 bùng nổ và sôi động.

2 ngay 4-10.jpg

Tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng thu hút trên 1,8 triệu lượt du khách

VOV.VN - “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” đã diễn ra với rất nhiều các hoạt động Du lịch - Văn hoá - Nghệ thuật – Thể thao đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định tiềm năng và thế mạnh của du lịch Lâm Đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong
Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

VOV.VN - Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai lần 2 ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ.

Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

VOV.VN - Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai lần 2 ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ.

Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích
Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích

VOV.VN - Sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 3 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên Mai Văn Lai (51 tuổi, ngụ Cà Ná, Khánh Hòa) mất tích từ chiều 5/4 tại khu vực cầu Tân Lý, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích

VOV.VN - Sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 3 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên Mai Văn Lai (51 tuổi, ngụ Cà Ná, Khánh Hòa) mất tích từ chiều 5/4 tại khu vực cầu Tân Lý, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).