Du lịch phục hồi mạnh mẽ trên cả nước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Nhiều điểm đến trên cả nước như Cao Bằng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Huế, Lào Cai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… ghi nhận lượng khách lớn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Theo phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc, tại tỉnh Cao Bằng, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ đã được nối lại sau thời gian dài phải tạm ngưng do dịch COVID-19. 

UBND thành phố Cao Bằng vừa quyết định cho học sinh các bậc học từ mầm non đến THCS trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4. Đồng thời, từ cuối tuần qua, thành phố Cao Bằng cũng đã nối lại hoạt động của phố đi bộ Kim Đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như bar, karaoke, cửa hàng trò chơi điện tử, các cơ sở tôn giáo, thờ tự…cũng được phép được mở cửa trở lại.

Sau thời gian dài tạm ngưng, chợ đêm thị trấn Bảo Lạc cũng sẽ nối lại hoạt động kể từ 16/4. Từ cuối tuần qua, quần thể di tích Pác Bó, khu danh thắng Thác Bản Giốc… đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh mỗi ngày. 

Bà Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng nói: “Trước khi mở cửa du lịch trở lại, chúng tôi đã có buổi gặp mặt với các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch, trên cơ sở đó tìm hiểu được những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp sau 2 năm dịch bệnh. Khi nắm bắt được vấn đề thì các ban, ngành liên quan từng lĩnh vực của địa phương sẽ cùng phối hợp, tìm cách tháo gỡ. Đặc biệt chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, coi đây là nội dung trọng tâm để giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh”.

Phóng viên An Kiên/VOV-Tây Bắc đưa tin Lào Cai đã thu hút lượng du khách khoảng gần 80.000 lượt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, theo thống kê của ngành chức năng địa phương.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày kèm thời tiết ấm áp dịp cuối xuân khiến nhiều du khách, chủ yếu từ các tỉnh thành trong nước có xu hướng lựa chọn Lào Cai làm điểm ghé chân. Nhờ có sự chuẩn bị bài bản hơn so với đợt Tết Nguyên đán vừa qua, các điểm đến tại Lào Cai đợt này cơ bản không ghi nhận hiện tượng ùn tắc giao thông; không có phản ánh tiêu cực từ du khách.

Tất cả các điểm đến, dịch vụ du lịch tại Lào Cai đều đã mở của hoàn toàn. Công suất phòng nghỉ tại các địa bàn trọng điểm như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát đạt 97%. Như dự báo, Sa Pa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhất, với khoảng 38.000 lượt ghé thăm, trong đó có 19.000 lượt đăng ký đi cáp treo Fansipan.

Nhân dịp nghỉ lễ, nhiều hoạt động nổi bật nhằm kích cầu du lịch cũng được tổ chức như khôi phục chợ đêm Bắc Hà trong diện mạo mới; Lễ hội Tình yêu và hoa hồng tại Dinh thự Hoàng A Tưởng; Lễ hội Hoa hồng tại Khu du lịch Sunworld Fansipan; Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa… Tổng doanh thu từ du lịch đợt này của Lào Cai ước tính trên 260 tỷ đồng.

Theo phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đúng vào dịp cuối tuần đã giúp Quảng Ninh đón trên 150.000 lượt khách du lịch, cao nhất từ khi dịch bệnh diễn ra. Lượng lớn du khách tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh như Cô Tô, Yên Tử, Cửa Ông và nhiều nhất là vịnh Hạ Long với khoảng 25.000 khách tham quan trong 3 ngày nghỉ lễ.

Đặc biệt vào ngày nghỉ lễ thứ 2, vịnh Hạ Long đón 12.000 khách tham quan vịnh, cao nhất kể từ tháng 5/2021 đến nay. Tỷ lệ lấp đầy các tàu tham quan vịnh trong 3 ngày lễ khoảng 80-90%. Nhiều đơn vị tàu nghỉ đêm, lượng khách đạt 100%. Ông Đinh Văn Hinh - một chủ tàu du lịch cho biết đây là điều mà nhiều người làm du lịch Quảng Ninh mong mỏi sau 2 năm rệu rã vì dịch bệnh: "Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khách tới Hạ Long rất đông và những chủ tàu chúng tối rất phấn khởi, bận rộn lo cho khách từ vé tham quan, ăn uống rồi nhìn từng đoàn tàu ra khơi rất vui".

Tại Móng Cái, phố đi bộ được hoạt động trở lại từ 9/4 cùng nhiều sự kiện văn hóa sôi động đã giúp thành phố đón 10.000 lượt khách trong 3 ngày lễ. Các cơ sở kinh doanh được chỉnh trang nâng cấp cơ sở, bổ sung lao động, có phương án kinh doanh  đảm bảo phòng chống dịch và đẩy mạnh công tác quảng bá cho du lịch hè 2022.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Móng Cái cho biết: "Thành phố Móng Cái tập trung vào nhiều nhóm giải pháp, phát huy và làm mới nhiều sản phẩm du lịch vốn có, tạo những sản phẩm mới đặc trưng riêng của vùng biên giới như một ngày làm ngư dân, du lịch cộng đồng Hải Sơn và các dịch vụ du lịch gắn với cửa khẩu, biên giới. Chúng tôi tập trung chỉnh trang và phấn đấu 30/4 sẽ đưa vào hoạt động tuyến đường ven biển Trà Cổ, xứng tầm với Khu du lịch quốc gia".

Để thu hút khách du lịch, cạnh tranh với nhiều điểm đến trong cả nước, Quảng Ninh sẽ tổ chức loạt sự kiện văn hóa sôi động trong dịp hè 2022, gần nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như lễ hội áo tắm, carnaval Hạ Long... Đây là những sự kiện giúp Quảng Ninh cụ thể hóa mục tiêu đón được 10 triệu lượt khách trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Phóng viên Lê Hiếu/VOV-Miền Trung đưa tin, 3 ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón 30.000 lượt du lịch đến tham quan, khách lưu trú ước đạt 20.000 lượt.

Thời gian này, Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 giúp lượng khách du lịch đến thành phố Huế tăng mạnh. Công suất sử dụng phòng khách sạn từ 70%-80%, một số khách sạn kín phòng. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển có chính sách ưu đãi giá cho ban tổ chức và các vận động viên.

Dịp này, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng đã ra mắt những sản phẩm du lịch mới, nổi bật là tour ngắm hoàng hôn trên sông Hương bằng du thuyền. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Khi đến Huế, du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch xanh, du lịch mang theo phong cách bền vững với môi trường như tour áo dài truyền thống trên xe xích lô, để tìm hiểu, trải nghiệm một cách đầy đủ về di sản văn hóa Huế".

Theo phóng viên Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, lượng khách đến với Quảng Bình tăng cao, nhiều điểm du lịch nhộn nhịp, đông đúc.

3 ngày nay, Khu du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhộn nhịp, du khách đến tham quan các điểm, tuyến du lịch tăng cao. Từ sáng sớm đã có nhiều đoàn khách du lịch xếp hàng dài chờ mua vé tham quan động Phong Nha.

Tại các tuyến, điểm du lịch nổi tiếng như động Phong Nha, sông Chày-hang Tối, suối Moọc… trung bình mỗi ngày tiếp đón hơn 1.000 lượt khách tham quan. Công suất buồng, phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay và khu nghỉ dưỡng tại Quảng Bình đạt trên 90%. 

Tỉnh Quảng Bình có các chính sách kích cầu và quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách tham quan sau thời điểm mở cửa du lịch trở lại. Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng cho biết, lượng khách đến với Phong Nha- Kẻ Bàng tăng "đột biến" sau hơn 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh Covid-19, khách đến tham quan đi theo nhóm khoảng từ 10 - 20 người.

“Trong những ngày nghĩ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách đến với Trung tâm tăng khoảng 3.000 đến 4.000 lượt khách. Đơn vị đã huy động toàn bộ nhân viên của đơn vị đi các tuyến điểm để phục vụ nhu cầu của du khách được tốt hơn” – ông Hoàng Minh Thắng nói.

Theo phóng viên Vinh Thông/VOV-Miền Trung, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 20.000 lượt du khách, trong đó, việc mở tuyến đường thuỷ Đà Nẵng-Lý Sơn mở ra cơ hội mới, thu hút du khách đến với huyện đảo Lý Sơn trong dịp lễ này.

Ngoài đảo Lý Sơn, du khách lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày đến các điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, các bãi biển, điểm du lịch sinh thái… Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường thuỷ, đường bộ, tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển…

Đặc biệt, việc đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng - Lý Sơn tạo thuận lợi cho du khách có thêm trải nghiệm khám phá Lý Sơn, khắc phục những bất tiện về thời gian và phương tiện di chuyển như trước đây. 

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu nỗ lực của lãnh đạo và ngành giao thông vận tải, ngành du lịch của hai địa phương. Qua đó, cụ thể hoá việc liên kết phát triển du lịch giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung".

Phóng viên Thái Bình/VOV-Miền Trung đưa tin trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay (từ ngày 9 - 11/4), tỉnh Khánh Hòa đón hơn 55.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt doanh thu hơn 220 tỷ đồng.

Du khách đến Khánh Hòa chủ yếu ở các địa phương phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Từ ngày 8 đến ngày 11/4, mỗi ngày sân bay Cam Ranh có hơn 30 chuyến bay nội địa đi và đến, bình quân 200 hành khách/chuyến. Ngành đường sắt cũng chạy thêm 3 đoàn tàu khách tuyến TP.HCM - Nha Trang.

Khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp lễ thường đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch khép kín tại Bãi Dài, đảo Hòn Tre… Nhiều khu nghỉ dưỡng đạt công suất phòng đến 80%. Các khu vui chơi cũng đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, như: Khu vui chơi và giải trí VinWonders đón khoảng 5.900 lượt khách; khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 2.500 lượt khách; khu du lịch Hòn Tằm đón khoảng 4.500 lượt khách.

Lượng khách đông nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các khu, điểm tham quan nghỉ dưỡng miền Trung đông đúc du khách
Các khu, điểm tham quan nghỉ dưỡng miền Trung đông đúc du khách

VOV.VN - Lượng khách đến các tỉnh miền Trung trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày nghĩ cuối tuần rất đông. Một số điểm đến quen thuộc ở miền Trung như Cố đô Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang… người dân và du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi tăng mạnh.

Các khu, điểm tham quan nghỉ dưỡng miền Trung đông đúc du khách

Các khu, điểm tham quan nghỉ dưỡng miền Trung đông đúc du khách

VOV.VN - Lượng khách đến các tỉnh miền Trung trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày nghĩ cuối tuần rất đông. Một số điểm đến quen thuộc ở miền Trung như Cố đô Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang… người dân và du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi tăng mạnh.

Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới
Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới

VOV.VN - Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh đông kỷ lục sau hơn 2 năm bị đứt quãng do dịch bệnh. Là trung tâm du lịch trọng điểm phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đang sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón chào khách du lịch.

Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới

Du lịch Quảng Ninh vào chặng đua mới

VOV.VN - Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh đông kỷ lục sau hơn 2 năm bị đứt quãng do dịch bệnh. Là trung tâm du lịch trọng điểm phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đang sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón chào khách du lịch.

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ
Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều người dân TP.HCM không chọn du lịch xa hay về quê mà ở lại Thành phố tham quan những địa điểm quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, các bảo tàng…

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều người dân TP.HCM không chọn du lịch xa hay về quê mà ở lại Thành phố tham quan những địa điểm quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, các bảo tàng…