Du lịch Việt Nam 2018: Bên cạnh những niềm vui có cả buồn đau

VOV.VN - Năm 2018, du lịch Việt Nam đã có những tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, vào những ngày cuối cùng của năm lại xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, đau buồn


Dấu ấn nổi bật nhất của du lịch VN năm 2018 là lượng khách và tổng thu từ khách du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, ước đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 2,6 triệu so với năm 2017), phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng. Ngày 19/12 vừa qua tại Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến VN, đó là ông James Kopenec, du khách mang quốc tịch Mỹ.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được tăng cường với việc tổ chức thành công hai hội chợ du lịch quốc tế là VITM Hà NộiITE TP. Hồ Chí Minh; đón 19 đoàn famtrip, presstrip, blogger từ các thị trường trọng điểm đến khảo sát du lịch VN; tham gia 7 hội chợ du lịch quốc tế và tổ chức 14 chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, Tây Âu, Bắc Âu, Canada-Mỹ, Nhật Bản…
Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2018 – Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”. Đây là một sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của VN, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với VN, tạo sự phát triển đột phá về du lịch.
 Tổ chức lễ vinh danh tôn vinh 85 doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017. Tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch đường bộ Việt – Trung, Hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên vùng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị liên quan. Hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch, qua đó thu hút thêm nhiều khách du lịch.

Việt Nam được trao tặng giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á và châu Úc năm 2018 diễn ra vào tháng 9/2018.

Giải thưởng Du lịch Thế giới - WTA 2018 vinh danh hãng lữ hành Vietravel ở 2 hạng mục “Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu thế giới”. Đây là công ty du lịch Việt Nam duy nhất có mặt trong đề cử Grand Final và đạt danh hiệu này lần thứ hai liên tiếp. Công ty này cũng lần thứ 6 liên tiếp đạt hai danh hiệu "Nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam" và "Nhà điều hành tour hàng đầu châu Á" ở cấp độ khu vực.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới 2018". Cùng với giải thưởng cao quý này, tuyệt tác nghỉ dưỡng này còn lập kỳ tích với ba giải thưởng khác gồm: Khu nghỉ dưỡng MICE đẳng cấp nhất thế giới, Khu nghỉ dưỡng dành cho lễ cưới đẳng cấp nhất thế giới và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc hàng đầu thế giới.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay được “Oscar của ngành du lịch thế giới” trao tặng 4 giải thưởng quan trọng: Khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới 2018, Khu nghỉ dưỡng chủ đề sang trọng bậc nhất thế giới, Khu nghỉ dưỡng có bể bơi đẹp nhất thế giới 2018 và Khu nghỉ dưỡng có quầy Bar chủ đề đẹp nhất thế giới 2018.

Ngày 24/11/2018, Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng vinh dự đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Cao Bằng nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc bảo tồn và phát huy các tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng.

Ngày 25/12, thông tin từ  Đài Loan cho biết, 152 khách du lịch Việt Nam mất tích tại Đài Loan sau khi nhập cảnh. Thanh tra Bộ VHTT và DL cùng Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các cơ quan kiểm tra các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa VN tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan  đề nghị làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Ngày 28/12/2018, xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 18h tối ngày 28/12 (23h15 giờ VN), trên xe có 18 người, trong đó có 15 người Việt Nam và 3 người Ai Cập, khiến 3 du khách người Việt thiệt mạng, 10 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều du khách VN vô tội tại Ai Cập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh nghiệm du lịch Pù Luông, Thanh Hóa
Kinh nghiệm du lịch Pù Luông, Thanh Hóa

VOV.VN - Pù Luông đẹp nhất vào mùa lúa chín. Vào những tháng còn lại trong năm, Pù Luông ẩn chứa rất nhiều điều thú vị đối với những du khách ưa thích khám phá

Kinh nghiệm du lịch Pù Luông, Thanh Hóa

Kinh nghiệm du lịch Pù Luông, Thanh Hóa

VOV.VN - Pù Luông đẹp nhất vào mùa lúa chín. Vào những tháng còn lại trong năm, Pù Luông ẩn chứa rất nhiều điều thú vị đối với những du khách ưa thích khám phá

10 thành phố du lịch hàng đầu trong năm 2019
10 thành phố du lịch hàng đầu trong năm 2019

VOV.VN - Trang du lịch Lonely Planet gợi ý 10 thành phố du lịch của năm 2019. Mỗi nơi đều có sự lôi cuốn riêng để thu hút du khách trong năm tới.

10 thành phố du lịch hàng đầu trong năm 2019

10 thành phố du lịch hàng đầu trong năm 2019

VOV.VN - Trang du lịch Lonely Planet gợi ý 10 thành phố du lịch của năm 2019. Mỗi nơi đều có sự lôi cuốn riêng để thu hút du khách trong năm tới.

Hình ảnh đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018
Hình ảnh đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018

VOV.VN - Sáng 19/12, tại Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra lễ đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018.

Hình ảnh đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018

Hình ảnh đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018

VOV.VN - Sáng 19/12, tại Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra lễ đón vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018.

Tết Dương lịch 2019: Du lịch ở đâu gần Hà Nội?
Tết Dương lịch 2019: Du lịch ở đâu gần Hà Nội?

VOV.VN - Tết dương lịch 2019 là dịp để bạn tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, trải nghiệm, khám phá những điểm đến thú vị bên bạn bè, người thân

Tết Dương lịch 2019: Du lịch ở đâu gần Hà Nội?

Tết Dương lịch 2019: Du lịch ở đâu gần Hà Nội?

VOV.VN - Tết dương lịch 2019 là dịp để bạn tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, trải nghiệm, khám phá những điểm đến thú vị bên bạn bè, người thân