Đưa khách du lịch ra nước ngoài: Còn nhiều lỗ hổng trong quản lý

VOV.VN - Tại diễn đàn “Du lịch outbound: Cơ hội và thách thức” tại VITM 2019, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp trong việc quản lý du lịch nước ngoài.

Ngày 29/3, trong khuôn khổ VITM 2019, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn "Du lịch Outbound Việt Nam - Cơ hội và thách thức".

Đại biểu tham dự diễn đàn (từ trái qua): Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng TCDL, ông Vũ Thế Bình- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam, ông Đoàn Ngọc Xuân - Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế Trung ương.

Hiện trạng hoạt động du lịch outbound tại Việt Nam

Hiện nay, chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động outbound (du lịch nước ngoài) của Việt Nam chưa rõ ràng nên hoạt động này chưa được đánh giá tương xứng với tiềm năng. Việc xem xét lại hoạt động du lịch outbound là vấn đề cấp thiết của ngành du lịch.

Theo ông Vũ Thế Bình, du lịch được cấu thành bởi 3 loại hình là du lịch inbound, du lịch outbound và du lịch nội địa. 

Do nhiều nguyên nhân, hoạt động outbound chưa đi vào nề nếp, còn nhiều bất cập như hiện tượng 59 khách bỏ trốn tại đảo Jeju (Hàn Quốc) vào năm 2016 hay 152 du khách "mất tích" tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2018. 

"Từ năm 2015 đến năm 2018, lượng người Việt Nam du lịch nước ngoài tăng nhanh. Du lịch outbound có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế. Phải đưa loại hình du lịch outbound ra xem xét một cách rõ ràng hơn, để được xã hội thừa nhận, từ đó hình thành chính sách quản lý, hỗ trợ, để  hoạt động du lịch outbound lành mạnh hơn, để người Việt đi đến đâu cũng được chào đón, hình ảnh người Việt được tôn trọng", ông Bình nhấn mạnh.

Người Việt Nam quan tâm đến các tour nước ngoài ngày càng nhiều.

Những khó khăn trong hoạt động du lịch outbound

Bà Nghiêm Ái Phương - Trưởng phòng Outbound chi nhánh Saigontourist tại Hà Nội cho biết, có những trở ngại khách quan như khách du lịch ở lại nước ngoài bất hợp pháp; Tình trạng vi phạm pháp luật của khách Việt Nam tại nước sở tại làm cho nhiều nước hạn chế cấp visa cho người Việt Nam, đưa ra những chính sách, thủ tục rườm rà; Tình trạng chậm, hoãn chuyến bay của các hãng hàng không khiến các công ty du lịch phải bồi hoàn cho khách do thay đổi thời gian, lịch trình; Biến động về tỷ giá ngoại tệ cũng là bất lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty du lịch...

Bên cạnh đó còn là những trở ngại chủ quan. Một số tour chỉ tập trung vào chi tiêu thực sự của khách hàng mà không tập trung vào xây dựng những sản phẩm có chất lượng, những danh lam thắng cảnh đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách; Khách hàng sẽ bị đưa vào điểm mua sắm (shopping) bắt buộc; Việc cạnh tranh phá giá, giảm giá, cắt giảm các dịch vụ tràn lan, không được kiểm soát, làm cho khách hàng mất lòng tin vào các tour du lịch outbound.

Ông Phùng Quang Thắng- Giám đốc Hanoitourist cho rằng, hoạt động outbound hiện nay chưa được quản lý chặt chẽ; khách du lịch khó nhận biết doanh nghiệp nào được tổ chức du lịch outbound, doanh nghiệp nào không; du khách lợi dụng du lịch outbound ở lại nước ngoài bất hợp pháp, khi phát hiện sự việc thì quy trình báo cáo, giải quyết chưa thực sự rõ ràng và không dễ thực hiện đối với các công ty du lịch; Làm sao để hỗ trợ khách, bảo đảm quyền lợi cũng như hỗ trợ an toàn cho khách khi tới những điểm du lịch nhạy cảm.

Giải pháp nào cho du lịch outbound

Theo ông Đoàn Ngọc Xuân- Vụ trưởng Vụ Văn hóa Xã hội - Ban Kinh tế Trung ương, việc người Việt Nam có điều kiện du lịch nước ngoài là điều đáng mừng, thể hiện mức sống của người dân ngày càng cao. Cần có nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động này, cần hoàn thiện chiến lược, chính sách, cơ chế đủ mạnh, từ đó mới kỳ vọng phát triển du lịch nói chung và hoạt động outbound bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng TCDL thừa nhận, trong nhận thức, trong tư duy và ngay trong chỉ đạo của công tác quản lý nhà nước thời gian vừa qua nghiêng nặng về hoạt động inbound, chưa quan tâm tương xứng tới hoạt động outbound. Việc tập hợp thông tin số liệu và đề ra cơ chế chính sách với dòng khách này chưa thực sự được quan tâm, còn nhìn nhận phiến diện về du lịch outbound. 

Còn có tư tưởng cực đoan cho rằng khách outbound làm "chảy máu" ngoại tệ. Ngay trong báo cáo thường niên của TCDL và giải thưởng du lịch hàng năm chưa có sự quan tâm thích đáng đối với hoạt động outbound, ông Chung chia sẻ.

Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

Ông Phùng Quang Thắng đề xuất, cần xác định rõ một cơ quan tổ chức quản lý tổng thể và định hướng hoạt động outbound. Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần có những hướng dẫn cụ thể hơn về tổ chức hoạt động outbound, bảo đảm quyền lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

Theo ông Vũ Thế Bình, cần điều chỉnh lại tổ chức để có các bộ phận chuyên trách quản lý du lịch inbound, du lịch outbound và du lịch nội địa. Cần rà soát cấp phép, quy định các điều kiện, trước mắt phải tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về outbound; Cần định hướng thị trường, đảm bảo quyền lợi của du khách; Tổ chức, đẩy mạnh phong trào nâng cao văn hóa ứng xử của người Việt Nam khi du lịch nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam
Tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

VOV.VN - Lễ vinh danh các thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam được tổ chức vào sáng 28/3, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2019.

Tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

Tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

VOV.VN - Lễ vinh danh các thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam được tổ chức vào sáng 28/3, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2019.

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019
Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019

VOV.VN - Sáng 27/3, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2019) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội.

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019

VOV.VN - Sáng 27/3, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2019) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội.

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019
Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2018, Triều Tiên đón 300 du khách từ Việt Nam và kỳ vọng trong năm 2019, lượng khách đến từ Việt Nam sẽ tăng gấp 10 lần năm ngoái.

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

Triều Tiên kỳ vọng đón 3.000 khách du lịch Việt Nam trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2018, Triều Tiên đón 300 du khách từ Việt Nam và kỳ vọng trong năm 2019, lượng khách đến từ Việt Nam sẽ tăng gấp 10 lần năm ngoái.

Kênh truyền hình Vietnam Journey ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch
Kênh truyền hình Vietnam Journey ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch

VOV.VN - Sáng 27/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Kênh Truyền hình Văn hóa –Du lịch Vietnam Journey và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Kênh truyền hình Vietnam Journey ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch

Kênh truyền hình Vietnam Journey ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch

VOV.VN - Sáng 27/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Kênh Truyền hình Văn hóa –Du lịch Vietnam Journey và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.