Tôn vinh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

VOV.VN - Lễ vinh danh các thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam được tổ chức vào sáng 28/3, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2019.

Tới dự lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018 của du lịch Việt Nam có ông Ngô Hoài Chung- Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Hữu Thọ- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Vũ Thế Bình- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch hiệp hội lữ hành Việt Nam.
Trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội du lịch Việt Nam nhằm vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành, ẩm thực, hướng dẫn du lịch, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017. Kết quả này là nỗ lực lớn của toàn ngành du lịch mà nòng cốt là các doanh nghiệp du lịch xuất sắc, tiêu biểu.

Trao thưởng các doanh nghiệp du lịch có thành tích xuất sắc năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết, trong năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng  thu từ du lịch đạt 620.000 tỷ đồng, chiếm 7,8% GDP của cả nước.

"Các cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh trở thành niềm tự hào của toàn ngành. Hiệp hội du lịch Việt Nam kêu gọi các tổ chức hội thành viên cả nước đẩy mạnh thi đua, phấn đấu để có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu hàng năm của du lịch Việt Nam", ông Nguyễn Hữu Thọ nói.

Bà Nathalie - đại diện công ty du lịch Exotissimo nhận các giải thưởng: Công ty đón khách Pháp nhiều nhất, Công ty đón khách Anh nhiều nhất, Công ty đón khách trực tuyến online nhiều nhất, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đón khách nhiều nhất, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có doanh thu và nộp ngân sách nhiều nhất.
Đại diện công ty Fiditour nhận giải thưởng du lịch năm 2018.

Là doanh nghiệp vinh dự đạt 3 giải thưởng du lịch quan trọng, thuộc top công ty lữ hành đón khách Úc nhiều nhất, top công ty lữ hành đón khách Mỹ nhiều nhất và top 10 công ty lữ hành đưa khách đi du lịch nước ngoài nhiều nhất, ông Nguyễn Ngọc An - Phó Tổng giám đốc Fiditour chia sẻ: "Đây là lần thứ 19, Fiditour vinh dự nhận được giải thưởng cao quý nhất của ngành Du lịch Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Fiditour tiếp tục phát triển theo định hướng mà chúng tôi đề ra, đó là "Chất lượng tiên phong". Bước sang tuổi 30, Fiditour sẽ càng đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển sản phẩm gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng thêm các công nghệ mới để đem đến cho du khách những trải nghiệm thực, thú vị trên mọi hành trình."./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn gì khi lang thang đất nước Triệu Voi
Ăn gì khi lang thang đất nước Triệu Voi

VOV.VN - Ẩm thực của đất nước Lào mang phong cách giản dị, không cầu kỳ nhưng lại sở hữu hương vị tự nhiên mà độc đáo

Ăn gì khi lang thang đất nước Triệu Voi

Ăn gì khi lang thang đất nước Triệu Voi

VOV.VN - Ẩm thực của đất nước Lào mang phong cách giản dị, không cầu kỳ nhưng lại sở hữu hương vị tự nhiên mà độc đáo

Chùa Thầy đẹp lạ mùa hoa gạo nở
Chùa Thầy đẹp lạ mùa hoa gạo nở

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, Chùa Thầy (Hà Nội) trở nên đẹp lạ, gợi những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về chốn quê nhà.

Chùa Thầy đẹp lạ mùa hoa gạo nở

Chùa Thầy đẹp lạ mùa hoa gạo nở

VOV.VN - Tháng 3 mùa hoa gạo, Chùa Thầy (Hà Nội) trở nên đẹp lạ, gợi những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về chốn quê nhà.

Chợ phiên Cán Cấu - nét độc đáo vùng cao Tây Bắc
Chợ phiên Cán Cấu - nét độc đáo vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Không tấp nập như chợ ở Sapa, chẳng đông đúc như chợ Bắc Hà, chợ phiên Cán Cấu ở Si Ma Cai (Lào Cai) vẫn còn nguyên sơ những điều đặc biệt

Chợ phiên Cán Cấu - nét độc đáo vùng cao Tây Bắc

Chợ phiên Cán Cấu - nét độc đáo vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Không tấp nập như chợ ở Sapa, chẳng đông đúc như chợ Bắc Hà, chợ phiên Cán Cấu ở Si Ma Cai (Lào Cai) vẫn còn nguyên sơ những điều đặc biệt

Tâm sự của bà mẹ mê phượt: “Càng đi tôi càng yêu thương con mình hơn“
Tâm sự của bà mẹ mê phượt: “Càng đi tôi càng yêu thương con mình hơn“

VOV.VN - Những chuyến đi ban đầu của tôi chỉ khoảng hai ngày, ba ngày, sau đó thì bắt đầu dài hơn để bé từ từ thích nghi cảm xúc...

Tâm sự của bà mẹ mê phượt: “Càng đi tôi càng yêu thương con mình hơn“

Tâm sự của bà mẹ mê phượt: “Càng đi tôi càng yêu thương con mình hơn“

VOV.VN - Những chuyến đi ban đầu của tôi chỉ khoảng hai ngày, ba ngày, sau đó thì bắt đầu dài hơn để bé từ từ thích nghi cảm xúc...