Đường hoa Tết Ất Mùi ở TP HCM đã hoàn thành 80%

VOV.VN - Theo đại diện đơn vị thi công, đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đã hoàn thành được khoảng 80% và thực hiện trên đường Hàm Nghi do đường Nguyễn Huệ đang sửa.

Do đường Nguyễn Huệ đang trong giai đoạn chỉnh trang nên đường hoa được dời về đường Hàm Nghi. Hiện nay, công trình Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đang được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn gấp rút triển khai, hoàn thành các công đoạn tại các xưởng sản xuất để kịp tiến độ. 

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 được chia làm 4 phân đoạn và giao cho các Khu Du lịch Bình Quới 1, Bình Quới 2, Tân Cảng và Văn Thánh. Hiện nay, tại các xưởng gia công, sản xuất, khoảng 100 công nhân, nghệ nhân vẫn đang miệt mài làm việc để hoàn thành các phần việc được giao. Những sản phẩm, những tiểu cảnh, dàn hoa…dần dần được hình thành dưới bàn tay tài hoa của người thợ.

Các nghệ nhân làm việc tại Khu du lịch Văn Thánh.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, nghệ sỹ tạo hình, Công ty quảng cáo Lữ Nhạc, phường Tân Phong, quận 7 cho biết: "Đây là lần thứ 10 tôi tham gia trang trí đường hoa và cảm thấy rất vinh dự bởi mình biết sản phẩm làm ra sẽ có rất nhiều người thưởng thức. Năm nay là năm Mùi nên tôi chọn hình ảnh con dê núi (dê Ninh Bình) - những con dê mang màu sắc hình dáng của Việt Nam". 

Đàn dê làm từ rơm rạ.
Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 được thực hiện trên đường Hàm Nghi dài 580m, từ đoạn đầu tiếp giáp bùng binh Quách Thị Trang đến Hồ Tùng Mậu được xây dựng với các phân đoạn chính là: Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam.  

Phân đoạn Hào khí Việt Nam sẽ thể hiện tinh hoa của người Việt thông qua những vật phẩm mang hơi thở thủ công mỹ nghệ. Hình ảnh búp bê Bắc, Trung, Nam; mái che hoa, kén hoa khổng lồ xen kẽ là những chú dê xinh xắn từ nhiều chất liệu như: rơm, cừ tràm, vỏ gỗ kết hợp với vô số chủng lọai hoa đa màu sắc tạo nên những hình ảnh thật sinh động và đáng yêu.

Ông Trần Hùng Việt - Tổng giám đốc Sài Gòn Tourist giới thiệu về biểu tượng đàn dê ở đầu đường hoa.

Phân đoạn Bản sắc Việt mở đầu bằng hình ảnh hoa mai đại đóa khổng lồ cùng với những suối hoa, trụ hoa, kén hoa, sông hoa đầy màu sắc được bố trí ở những cao độ khác nhau. Ngoài ra, còn có hình ảnh làng quê Việt Nam với cánh đồng lúa, mái nhà tranh…. Xuyên suốt trong phân đoạn Vinh quang Việt Nam là hình ảnh của cuộc sống đô thị với thùng thư, khung cửa hoa; đặc biệt là metro hoa – phương tiện vận chuyển hiện đại đang được xây dựng tại TP HCM. Lần đầu tiên tại đường hoa, mã hiệu hoa được sử dụng vừa để trang trí, vừa thể hiện tính công nghệ của thời đại.

Đường hoa Hàm Nghi mở đầu bằng linh vật của năm là hình ảnh gia đình dê, lấy cảm hứng từ con dê Ninh Bình. Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá nhằm hướng về một năm mới, một tương lai tốt đẹp. Kết thúc đường hoa là hình ảnh mai vàng khoe sắc thắm được kết nối với đại cảnh xuân sum vầy của gia đình dê 3 thế hệ, được phối màu bạc kết hợp tuyệt vời với phông nền vàng rực của “rừng” mai, tạo nên lời chúc Xuân Sung Túc, Xuân Thịnh Vượng.

Bà Phạm Thị Ái Thủy, giám đốc công ty TA Landscape Architecture giới thiệu thiết kế đường hoa.

Bà Phạm Thị Ái Thủy, Giảng viên Khoa Quy hoạch, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Giám đốc Công ty TA Landscape Architecture, đơn vị thiết kế đường hoa chia sẻ: "Hình ảnh tuyến Metro sẽ được cách điệu, tạo hình và đưa hoa lên cao bởi sẽ có rất nhiều người đến đường hoa. Chính vì vậy phải làm thế nào để du khách thấy thoải mái nhất trong các vị trí và lấy được background hoa. Vì thế hoa được ưu tiên đưa lên cao rất nhiều".

Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, phụ kiện để làm các tiểu cảnh tại đường hoa được làm bằng những chất liệu đơn giản nhất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho du khách. Kinh phí để thực hiện Đường hoa Tết là vào khoảng 4-5 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn vốn xã hội hóa. Hiện nay, đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đã hoàn thành được khoảng 80% tiến độ và với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức, đơn vị sẽ hoàn thành đường hoa đúng với kế hoạch đề ra để phục vụ người dân TP HCM và cả nước.

Phối cảnh đầu đường hoa Hàm Nghi khi hoàn thành.

"Người dân khi tham quan đường hoa sẽ thấy những hình ảnh hết sức dễ thương và thú vị. Đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng đường hoa năm nay sẽ rất đẹp và không phụ lòng mong đợi của đồng bào thành phố, cả nước cũng như du khách quốc tế và kiều bào", ông Trần Hùng Việt cho biết.

Đường hoa Tết đã trở thành một nét văn hóa truyền thống, điểm đến không thể thiếu không chỉ của người dân thành phố Hồ Chí Minh mà còn của du khách trong và người nước trong dịp tết đến, xuân về hằng năm. Với sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn đường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ mang lại một cảm giác vừa thân quen vừa hết sức hiện đại và làm hài lòng tất cả du khách đến thưởng ngoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ được nghỉ 9 ngày
Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ được nghỉ 9 ngày

Nghỉ Tết âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 15/2/2015 đến ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi.

Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ được nghỉ 9 ngày

Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ được nghỉ 9 ngày

Nghỉ Tết âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 15/2/2015 đến ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi.

Phố cổ Hội An miễn vé tham quan 4 ngày Tết Ất Mùi
Phố cổ Hội An miễn vé tham quan 4 ngày Tết Ất Mùi

VOV.VN - Thời gian miễn vé tham quan Hội An từ 30 tháng Chạp đến hết ngày mồng 3 Tết Nguyên Đán Ất Mùi.

Phố cổ Hội An miễn vé tham quan 4 ngày Tết Ất Mùi

Phố cổ Hội An miễn vé tham quan 4 ngày Tết Ất Mùi

VOV.VN - Thời gian miễn vé tham quan Hội An từ 30 tháng Chạp đến hết ngày mồng 3 Tết Nguyên Đán Ất Mùi.

Nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Ất Mùi 2015
Nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Ất Mùi 2015

VOV.VN - Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng chuyển dịch chọn lựa sang mua thực phẩm ăn sẵn.

Nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Ất Mùi 2015

Nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Ất Mùi 2015

VOV.VN - Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng chuyển dịch chọn lựa sang mua thực phẩm ăn sẵn.

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng triệu du khách dịp Tết
Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng triệu du khách dịp Tết

VOV.VN - Tối 10/2, Tổng công ty Du lịch Sài gòn đã tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Tết và Đường hoa Nguyễn Huệ 2014.

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng triệu du khách dịp Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng triệu du khách dịp Tết

VOV.VN - Tối 10/2, Tổng công ty Du lịch Sài gòn đã tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Tết và Đường hoa Nguyễn Huệ 2014.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi
Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa xuân Ất Mùi

Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Miễn phí vé tham quan di tích Huế trong 3 ngày Tết Ất Mùi
Miễn phí vé tham quan di tích Huế trong 3 ngày Tết Ất Mùi

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách tham quan trong nước từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Miễn phí vé tham quan di tích Huế trong 3 ngày Tết Ất Mùi

Miễn phí vé tham quan di tích Huế trong 3 ngày Tết Ất Mùi

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách tham quan trong nước từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết.