Giải leo núi “Bước chân trên mây” quảng bá du lịch Trạm Tấu, Yên Bái

VOV.VN - Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2024 được huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái kỳ vọng góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là du lịch mạo hiểm cho địa phương.

Được tổ chức từ ngày 11 - 14/10/2024, giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) năm 2024 có 100 vận động viên tham gia. Các vận động viên tham dự giải sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tham dự giải. Đây là giải leo núi quy tụ hàng trăm nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước góp mặt, do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt tổ chức.

Ông Khang A Chua – Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết sau lần tổ chức đầu tiên năm 2023, giải leo núi “Bước chân trên mây” đã tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần giới thiệu rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, các mặt hàng nông sản… của huyện.

“Khoảng 1 tháng sau mùa giải đầu tiên, chúng tôi ghi nhận nhiều tờ báo, mạng xã hội ngập tràn tin tức về du lịch Trạm Tấu. Sự ùn ứ khách du lịch lần đầu tiên đã xảy ra tại Trạm Tấu, khi du khách đổ về nghỉ dưỡng, leo núi, tắm khoáng nóng… Du khách cũng tiêu thụ, mua về rất nhiều sản vật, nông sản địa phương. Mọi người dành tình cảm ưu ái hơn cho Trạm Tấu và Yên Bái, qua đó cơ bản định vị thương hiệu du lịch Trạm Tấu trong lòng du khách” - ông Khang A Chua cho biết.

Theo TS Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, giải leo núi không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch. Đây là cơ hội để những người tham gia được giao lưu cùng người dân địa phương, trải nghiệm ẩm thực địa phương và khám phá nét văn hóa đồng bào các dân tộc. 

"Giải leo núi đã góp phần cùng địa phương quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái nói chung và Trạm Tấu nói riêng. Chính quyền, người dân huyện Trạm Tấu và doanh nghiệp lữ hành đã ghi nhận hiệu ứng lâu dài sau giải chạy và sự đóng góp cho kinh tế địa phương. Năm nay là năm thứ 2, giải leo núi sẽ được tổ chức bài bản, thành công hơn, kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên", ông Vũ Hoài Nam nhấn mạnh.

Núi Tà Xùa thuộc phía Nam của dãy Hoàng Liên Sơn, nằm giáp ranh giữa hai huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa, các vận động viên sẽ phải vượt qua cung đường với cự ly khoảng 12 km đường đồi núi. Điểm xuất phát từ chân núi (thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu) đích đến là đỉnh Tà Xùa, ở độ cao 2.865m so với mực nước biển.

Ông Nguyễn Việt Hưng – đại diện Công ty du lịch Hưng Việt Travel cho biết rút kinh nghiệm qua lần tổ chức đầu tiên, từ nhiều tháng nay Ban Tổ chức đã tiến hành khảo sát cung đường leo núi nhiều lần, xây dựng sơ đồ, bổ sung biển báo và hệ thống chỉ dẫn, bố trí lực lượng hỗ trợ vận động viên, đồng thời gia cố một số địa điểm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho vận động viên, đại biểu và du khách tham gia.

Không chỉ tham gia tranh tài, các vận động viên còn được hòa mình vào không gian của Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu sẽ diễn ra cùng thời gian này. Ngày hội gồm chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Trình diễn trang phục dân tộc; gian hàng sản phẩm nông sản địa phương của 12 xã; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống; trình diễn nghệ thuật làm khèn Mông; thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc truyền thống... Ngoài ra các vận động viên và du khách có cơ hội khám phá bản Cu Vai thanh bình và nên thơ, hoặc trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Khu suối khoáng nóng Trạm Tấu...

Đặc biệt, Ban Tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” sẽ triển khai các gian hàng “0 đồng” với hàng nghìn các sản phẩm như: quần áo, chăn ấm và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để người dân đến tham gia ngày hội được trải nghiệm, mua sắm hàng hóa với giá “0 đồng”. Đây là hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa, hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái có trên 50 tour du lịch phục vụ du khách
Yên Bái có trên 50 tour du lịch phục vụ du khách

VOV.VN - Nhờ xây dựng đa dạng các tour, tuyến du lịch mà lượng khách đến Yên Bái tăng đều qua các năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, địa phương đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, bằng 85% kế hoạch năm và tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước; cho doanh thu ước đạt gần 1.200 tỷ đồng.

Yên Bái có trên 50 tour du lịch phục vụ du khách

Yên Bái có trên 50 tour du lịch phục vụ du khách

VOV.VN - Nhờ xây dựng đa dạng các tour, tuyến du lịch mà lượng khách đến Yên Bái tăng đều qua các năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, địa phương đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, bằng 85% kế hoạch năm và tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước; cho doanh thu ước đạt gần 1.200 tỷ đồng.

Yên Bái tạo cơ chế giúp du lịch vùng cao khởi sắc
Yên Bái tạo cơ chế giúp du lịch vùng cao khởi sắc

VOV.VN - Các chính sách của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Yên Bái đã góp phần hỗ trợ các tập thể, cá nhân, các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc.

Yên Bái tạo cơ chế giúp du lịch vùng cao khởi sắc

Yên Bái tạo cơ chế giúp du lịch vùng cao khởi sắc

VOV.VN - Các chính sách của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Yên Bái đã góp phần hỗ trợ các tập thể, cá nhân, các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc.

Du khách tìm về Mù Cang Chải mùa nước đổ
Du khách tìm về Mù Cang Chải mùa nước đổ

VOV.VN - Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm, khung cảnh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện lên tựa như bức tranh thủy mặc. Đó là khi bà con người Mông dẫn nước về, ruộng bậc thang như những chiếc gương khổng lồ phản chiếu mây trời, núi non, cây cối. Mùa nước đổ vì thế trở thành một trong những mùa đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải.

Du khách tìm về Mù Cang Chải mùa nước đổ

Du khách tìm về Mù Cang Chải mùa nước đổ

VOV.VN - Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm, khung cảnh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện lên tựa như bức tranh thủy mặc. Đó là khi bà con người Mông dẫn nước về, ruộng bậc thang như những chiếc gương khổng lồ phản chiếu mây trời, núi non, cây cối. Mùa nước đổ vì thế trở thành một trong những mùa đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải.