Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022: Cơ hội kết nối cung cầu du lịch

VOV.VN - Sáng nay (9/12), tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Hôi Chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 - VITM 2022.

Với chủ đề “Du lịch Biển, Đảo - Thế mạnh của Du lịch Việt Nam”, Hội chợ là cầu nối để đưa du lịch Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Hội chợ thu hút 150 gian hàng quốc tế đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ và 200 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Đây là sự kiện du lịch quốc tế quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch giao lưu, quảng bá sản phẩm, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường. Thời gian qua, hoạt động du lịch gắn với biển, đảo đã góp phần tích cực để Du lịch Việt Nam khởi sắc, tạo sức hấp dẫn đối với du khách và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch trong khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ Hội chợ, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội thảo về “Phát triển du lịch biển đảo - thách thức và giải pháp”, “Truyền thông hiệu quả trên nền tảng số dành cho các doanh nghiệp du lịch”…

Được biết, sau gần 9 tháng mở cửa trở lại kể từ ngày 15/3/2022, Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang từng bước phục hồi, phát triển theo hướng tích cực. Đến nay, nước ta đã đón 2,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ gần 100 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch hơn 457.000 tỷ đồng. Các hoạt động, sự kiện du lịch đang ngày càng sôi động và mở rộng về quy mô với các nội dung, chủ đề phong phú, đặc sắc. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, đây là cơ hội để du lịch nước ta phục hồi mạnh mẽ hơn.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói: "Thời gian tới, với mục tiêu sớm phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như để du lịch Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, vị thế của mình trong khu vực, toàn ngành sẽ cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Các địa phương cũng như các doanh nghiệp cần đẩy mạnh kết nối lại thị trường, liên kết, hợp tác, hình thành các sản phẩm mới; thu hút, trao đổi khách giữa các địa phương, các điểm đến; củng cố, nâng cao đội ngũ lao động du lịch với chất lượng nghiệp vụ cao; đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, hình ảnh, đất nước với con Việt Nam. Trên cơ sở đó, ngành Du lịch Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải bài toán tăng năng suất cho ngành nhà hàng - ẩm thực
Giải bài toán tăng năng suất cho ngành nhà hàng - ẩm thực

VOV.VN - "Hội nghị về năng suất trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực" do Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) và Công ty Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam (Informa) phối hợp tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Phát triển năng suất ngành nhà hàng - ẩm thực Việt Nam 2022" do Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam chủ trì. 

Giải bài toán tăng năng suất cho ngành nhà hàng - ẩm thực

Giải bài toán tăng năng suất cho ngành nhà hàng - ẩm thực

VOV.VN - "Hội nghị về năng suất trong kinh doanh Nhà hàng - Ẩm thực" do Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) và Công ty Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam (Informa) phối hợp tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Phát triển năng suất ngành nhà hàng - ẩm thực Việt Nam 2022" do Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam chủ trì. 

Đa dạng du lịch sinh thái, cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Đa dạng du lịch sinh thái, cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có định hướng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng theo đặc thù từng địa phương để hướng đến từng phân khúc khách hàng trong tương lai.

Đa dạng du lịch sinh thái, cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Đa dạng du lịch sinh thái, cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có định hướng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng theo đặc thù từng địa phương để hướng đến từng phân khúc khách hàng trong tương lai.

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc
Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Liên quan tới vụ việc khoảng 100 du khách Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon, Sở Du lịch TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp du lịch về hành vi vi phạm "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật".

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Liên quan tới vụ việc khoảng 100 du khách Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon, Sở Du lịch TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp du lịch về hành vi vi phạm "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật".

Khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2
Khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2

VOV.VN - Sáng nay (8/12), Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM Lần 2 đã được khai mạc tại công viên ở chân cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Thủ Đức, mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - “Hò Dô” 2022 do Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao TP phối hợp tổ chức.

Khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2

Khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2

VOV.VN - Sáng nay (8/12), Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM Lần 2 đã được khai mạc tại công viên ở chân cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Thủ Đức, mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - “Hò Dô” 2022 do Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao TP phối hợp tổ chức.