Khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2

VOV.VN - Sáng nay (8/12), Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM Lần 2 đã được khai mạc tại công viên ở chân cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Thủ Đức, mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - “Hò Dô” 2022 do Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao TP phối hợp tổ chức.

Từ 6h sáng, gần 20 khinh khí cầu đủ sắc màu được trình diễn, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp hình.Theo Ban tổ chức, hoạt động này sẽ diễn ra trong suốt 4 ngày, từ nay đến hết ngày 11/12. Người dân không chỉ được ngắm khinh khí cầu mà còn có thể trải nghiệm hoạt động bay trên khinh khí cầu, ngắm thành phố từ độ cao 70m.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM nói: "Ngày hôm nay chúng ta tổ chức sự kiện này ở chân cầu Thủ Thiêm 2 - một công trình mới của TP.HCM và trong một công viên mới - nơi chúng tôi kỳ vọng sẽ tổ chức được nhiều hoạt động của TP.HCM. Chúng ta sẽ không tập trung ở trung tâm TP nữa mà sẽ có không gian mở hơn để tổ chức được những sự kiện quy mô lớn hơn, cho phép du khách tham quan nhiều hơn. Lễ hội khinh khí cầu năm nay du khách có thể thưởng ngoạn TP.HCM và sông Sài Gòn từ trên cao".

Cũng tại khu vực này, trong 4 ngày diễn ra lễ hội sẽ có  các hoạt động như Liên hoan Âm nhạc Thiếu nhi Hò Dô 2022,  Trình diễn âm nhạc thiếu nhi – Nghệ sỹ Alastair và Band Dragon Plus, Đêm chung kết - Hozo Talent Band và các gian hàng ẩm thực, trò chơi, mua sắm cũng được tổ chức để phục vụ du khách mua sắm. Đặc biệt là những DJ show được tổ chức từ 23h đến 24h mỗi ngày với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến cho công chúng những bữa tiệc âm nhạc sôi động, đa phong cách, đa sắc màu.

Ngoài ra, tại một số khu vực trung tâm Thành phố  như Công viên bến Bạch Đằng, Bưu điện Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quảng trường Nhà hát Thành phố sẽ có các hoạt động như: biểu diễn

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố lịch bay trải nghiệm trong lễ hội khinh khí cầu Huế
Công bố lịch bay trải nghiệm trong lễ hội khinh khí cầu Huế

VOV.VN - Diễn ra từ 25/6 - 30/6/2022, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” dự kiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, cũng là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Công bố lịch bay trải nghiệm trong lễ hội khinh khí cầu Huế

Công bố lịch bay trải nghiệm trong lễ hội khinh khí cầu Huế

VOV.VN - Diễn ra từ 25/6 - 30/6/2022, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” dự kiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, cũng là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Kon Tum: Lễ hội Khinh khí cầu thu hút đông đảo khách du lịch
Kon Tum: Lễ hội Khinh khí cầu thu hút đông đảo khách du lịch

VOV.VN - Trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức sáng nay (23/4), tại Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Lễ hội Khinh khí cầu năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Kon Tum: Lễ hội Khinh khí cầu thu hút đông đảo khách du lịch

Kon Tum: Lễ hội Khinh khí cầu thu hút đông đảo khách du lịch

VOV.VN - Trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức sáng nay (23/4), tại Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Lễ hội Khinh khí cầu năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Kon Tum bay khinh khí cầu cỡ lớn chào đón du khách
Kon Tum bay khinh khí cầu cỡ lớn chào đón du khách

VOV.VN - Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/4, cùng hàng loạt sự kiện, hoạt động bên lề nhằm thúc đẩy du lịch Kon Tum và khu vực Tây Nguyên. Từ ngày 23 – 24/4, tỉnh Kon Tum lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu để chào đón du khách.

Kon Tum bay khinh khí cầu cỡ lớn chào đón du khách

Kon Tum bay khinh khí cầu cỡ lớn chào đón du khách

VOV.VN - Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/4, cùng hàng loạt sự kiện, hoạt động bên lề nhằm thúc đẩy du lịch Kon Tum và khu vực Tây Nguyên. Từ ngày 23 – 24/4, tỉnh Kon Tum lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu để chào đón du khách.