Hồng Kông (Trung Quốc) nới lỏng hạn chế COVID-19 với khách du lịch nhập cảnh

VOV.VN - Hồng Kông đã nới lỏng nhiều chính sách nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 trong những tháng gần đây, tuy nhiên, khách quốc tế vẫn phải chịu nhiều xét nghiệm và bị cấm vào các quán bar, nhà hàng... trong 3 ngày đầu nhập cảnh.

Ngày 7/11, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, họ đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với các nhóm khách du lịch đến vùng lãnh thổ này, bao gồm cho phép họ vào các công viên giải trí và bảo tàng.

Hồng Kông đã nới lỏng nhiều chính sách nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 trong những tháng gần đây, bao gồm cả nới lỏng cách ly khách sạn đối với khách quốc tế kể từ ngày 26/9.

Tuy nhiên, khách quốc tế vẫn phải chịu nhiều xét nghiệm và bị cấm vào các quán bar, nhà hàng và các địa điểm như câu lạc bộ thể thao trong 3 ngày đầu nhập cảnh.

Chính quyền Hồng Kông cho biết, việc sắp xếp cụ thể cho khách du lịch sẽ được công bố trong tháng 11 này. Thông báo được đưa ra sau khi Hồng Kông tổ chức một hội nghị cấp cao về tài chính vào tuần trước, trong đó, hơn 200 giám đốc điều hành tài chính đã được miễn trừ khỏi các quy định của Hồng Kông đối với khách quốc tế.

Nhiều cư dân địa phương đã chỉ ra mâu thuẫn trong chính sách, cho rằng chính quyền nên loại bỏ các hạn chế cho tất cả mọi người bình đằng. Nền kinh tế Hồng Kông đã tàn phá bởi những hạn chế chống dịch COVID-19 kéo dài gần 3 năm với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19
Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón tàu du lịch biển Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa 200 khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch bằng đường biển quay lại thành phố Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón tàu du lịch biển Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa 200 khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch bằng đường biển quay lại thành phố Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Du lịch Cao Bằng khởi sắc sau Covid-19
Du lịch Cao Bằng khởi sắc sau Covid-19

VOV.VN - Nhờ có sự chủ động và tích cực chuẩn bị từ khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, du lịch Cao Bằng đã có nhiều khởi sắc khi dịch được kiểm soát và các hoạt động kinh tế, văn hóa bình thường trở lại.

Du lịch Cao Bằng khởi sắc sau Covid-19

Du lịch Cao Bằng khởi sắc sau Covid-19

VOV.VN - Nhờ có sự chủ động và tích cực chuẩn bị từ khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, du lịch Cao Bằng đã có nhiều khởi sắc khi dịch được kiểm soát và các hoạt động kinh tế, văn hóa bình thường trở lại.

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh
Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 1/10/2022, Hàn Quốc sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh.

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 1/10/2022, Hàn Quốc sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh.