Indonesia tổ chức Diễn đàn Du lịch lớn nhất khu vực ASEAN

VOV.VN - "Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023" diễn ra tại thành phố Yogyakarta của Indonesia từ ngày ngày 2-5/2/2023. Đây là sự kiện du lịch lớn nhất trong khu vực ASEAN, tạo không gian hợp tác để thúc đẩy ASEAN trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Đoàn Du lịch Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 và Hội chợ TRAVEX. 

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cho biết, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 sẽ có một loạt chương trình nghị sự. Bắt đầu từ cuộc họp từ cấp Bộ trưởng và Tổ chức Du lịch Quốc gia đến Diễn đàn kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch giữa các nước ASEAN (TRAVEX). Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 không chỉ có sự tham dự của các nước ASEAN mà còn có một số quốc gia đối tác như ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), Ấn Độ, Nga và một số tổ chức quốc tế khác.

Chủ đề của ATF lần này là “ASEAN: Hành trình tới những điểm đến tuyệt vời”, nước chủ nhà Indonesia mong muốn ASEAN sẽ phát triển các điểm du lịch lớn trong khu vực và quốc tế, củng cố vị thế của ASEAN như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Việc tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 cũng đánh dấu lần thứ hai Yogyakarta tổ chức ATF sau lần tổ chức trước đó vào năm 2002. Yogyakarta được chọn làm địa điểm tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 vì đây là một trong những điểm đến siêu ưu tiên với cơ sở hạ tầng sẵn sàng nhất để tổ chức các sự kiện hội nghị quốc tế ở cấp Bộ trưởng.

Bộ trưởng Sandiaga Salahuddin Uno nhấn mạnh, thành công của ATF sẽ là chìa khóa để phát triển du lịch các nước ASEAN trong tương lai. Đó cũng là động lực chiến lược để Indonesia có thể thu hút thêm nhiều khách du lịch nước ngoài, hướng tới mục tiêu đón 7,4 triệu lượt khách vào năm 2023.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023, các nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực như tiếp thị, quảng bá, đầu tư, nhân lực và du lịch bền vững. Dự kiến các Bộ trưởng ASEAN sẽ ra Tuyên bố chung về việc Phát triển Du lịch bền vững ở ASEAN sau COVID-19 cũng như nghiên cứu Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về du lịch trong ASEAN.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá Du lịch Việt Nam, tăng cường hợp tác phát triển, thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, tại Diễn đàn du lịch ASEAN 2023, Việt Nam sẽ tổ chức họp báo giới thiệu các chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là các sản phẩm, loại hình du lịch phù hợp thị hiếu, xu hướng mới…Việt Nam cũng tham dự gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX, nhằm truyền tải thông điệp mời gọi du khách đến Việt Nam sau dịch COVID-19; lan tỏa hình ảnh “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” với những cảm nhận mới, trải nghiệm mới... Điểm nhấn của gian hàng là Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Bình Thuận (tháng 3/2023)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cát Bà lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam
Cát Bà lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong số hơn 10.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam được đánh giá mức độ hiếu khách, TP.HCM là địa phương dẫn đầu về số lượng cơ sở được trao giải, tiếp sau là Hà Nội và Đà Lạt.

Cát Bà lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

Cát Bà lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

VOV.VN - Trong số hơn 10.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam được đánh giá mức độ hiếu khách, TP.HCM là địa phương dẫn đầu về số lượng cơ sở được trao giải, tiếp sau là Hà Nội và Đà Lạt.

Loạt du thuyền sang trọng xếp lịch đến Việt Nam năm 2023
Loạt du thuyền sang trọng xếp lịch đến Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Sau các hãng Silversea Cruises và TUI Cruises, mới đây du thuyền sang trọng của hãng Royal Caribbean International đã bổ sung Việt Nam là điểm dừng trong hải trình năm 2023.

Loạt du thuyền sang trọng xếp lịch đến Việt Nam năm 2023

Loạt du thuyền sang trọng xếp lịch đến Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Sau các hãng Silversea Cruises và TUI Cruises, mới đây du thuyền sang trọng của hãng Royal Caribbean International đã bổ sung Việt Nam là điểm dừng trong hải trình năm 2023.

Lượng khách viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19
Lượng khách viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến tối ngày 31/1 (tức mùng 10 Tết) đã có hơn 100.000 khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà Bình Dương) ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Lượng khách viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19

Lượng khách viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến tối ngày 31/1 (tức mùng 10 Tết) đã có hơn 100.000 khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà Bình Dương) ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.