Khách tham quan dịp lễ tăng đột biến, tạo đà phục hồi ngành du lịch Bến Tre

VOV.VN - Trong dịp lễ 2/9 vừa qua, lượng khách đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Bến Tre tăng cao, tạo động lực để ngành du lịch Xứ Dừa phục hồi khi dịch bệnh COVID-19 lắng dịu.

Trong 04 ngày nghỉ lễ (1/9 - 04/9/2022), tỉnh Bến Tre tiếp đón trên 40.000 lượt khách du lịch, tăng 4 lần so cùng kỳ năm 2020; trong đó khách nội địa ước đạt 80% tổng lượng du khách. Doanh thu từ hoạt động 4 ngày nghỉ lễ ước đạt trên 44 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 60% - 90%.

Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều có bước chuẩn bị, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có tại đơn vị, đồng thời triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ mới lạ, hấp dẫn để thu hút du khách. Một số hoạt động thu hút khách du lịch nổi bật như: các trò chơi dân gian, một ngày làm nông dân, đốt lửa trại, hát với nhau, trải nghiệm tự đổ bánh xèo, nướng bánh tráng, gói kẹo dừa, bịt mắt bắt dê, bắt vịt,…

Một số nhà hàng, điểm đến tổ chức các chương trình ẩm thực hấp dẫn như tiệc tự chọn, chương trình ẩm thực ngoài trời với các loại bánh, chè dân gian… cho du khách thưởng thức. Các điểm đến, điểm dừng chân, điểm du lịch cộng đồng, các homestay, các khách sạn đạt chuẩn thu hút nhiều du khách trong dịp lễ như khu du lịch Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre (Cồn Bửng), các vườn trái cây xã Tân Phú huyện Châu Thành, điểm du lịch Nông trại Hải Vân – Sân chim Vàm Hồ, Cồn Ngoài và các điểm du lịch sinh thái ven sông Tiền, cồn Phụng, cồn Quy (huyện Châu Thành).

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 2/9 tăng cao so cùng kỳ năm trước, tình hình an ninh, trật tự, an toàn cho du khách… được đảm bảo tốt. Một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch còn phối hợp với các điểm du lịch của tỉnh Tiền Giang để đưa khách tham quan. Sau lễ 2/9, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm để phục hồi ngành kinh tế này.

Ông Châu Hồng Luật, chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch Miền Quê tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre chia sẻ: "Ngày lễ 2/9 năm nay có hướng khởi sắc, đa số là khách Việt Nam. Chúng tôi có chương trình du lịch sinh thái, chủ yếu tại cồn Thới Sơn, cồn Phụng. Nhà hàng giá cả hợp lý, không tăng giá vào các ngày lễ. Giá các tour cũng bình thường, không có công ty nào tăng giá. Sau dịp lễ này, công ty mình chuẩn bị đón khách quốc tế, hiện đã có đối tác khảo sát đưa khách quốc tế trở lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đón 250.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9
Quảng Ninh đón 250.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong đó riêng TP. Móng Cái đón lượng khách kỷ lục sau dịch bệnh.

Quảng Ninh đón 250.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Quảng Ninh đón 250.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong đó riêng TP. Móng Cái đón lượng khách kỷ lục sau dịch bệnh.

Hà Giang đắt khách dịp nghỉ lễ 2/9
Hà Giang đắt khách dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Công suất phòng lưu trú du lịch tại Hà Giang đạt trên 90% trong phần lớn kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Dịp này toàn tỉnh Hà Giang đón khoảng 42.000 lượt du khách.

Hà Giang đắt khách dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Giang đắt khách dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Công suất phòng lưu trú du lịch tại Hà Giang đạt trên 90% trong phần lớn kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Dịp này toàn tỉnh Hà Giang đón khoảng 42.000 lượt du khách.

Các điểm du lịch ĐBSCL thu hút đông đảo du khách dịp 2/9
Các điểm du lịch ĐBSCL thu hút đông đảo du khách dịp 2/9

VOV.VN - Sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng dịch bệnh, gần đây các điểm tham quan, du lịch ở ĐBSCL đã khởi sắc trở lại. Không chỉ có khách địa phương, mà du khách từ địa phương khác cũng đổ về đây, đặc biệt trong dịp 2/9 năm nay.

Các điểm du lịch ĐBSCL thu hút đông đảo du khách dịp 2/9

Các điểm du lịch ĐBSCL thu hút đông đảo du khách dịp 2/9

VOV.VN - Sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng dịch bệnh, gần đây các điểm tham quan, du lịch ở ĐBSCL đã khởi sắc trở lại. Không chỉ có khách địa phương, mà du khách từ địa phương khác cũng đổ về đây, đặc biệt trong dịp 2/9 năm nay.

Khách tham quan tăng cao tại các điểm du lịch ở Tiền Giang, Bến Tre
Khách tham quan tăng cao tại các điểm du lịch ở Tiền Giang, Bến Tre

VOV.VN - Ngày 2/9, lượng khách đổ về tỉnh Tiền Giang và Bến Tre để tham quan, nghỉ mát tăng cao. Nhiều điểm kinh doanh du lịch đông khách, mức giá ổn định với phương châm "Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi".

Khách tham quan tăng cao tại các điểm du lịch ở Tiền Giang, Bến Tre

Khách tham quan tăng cao tại các điểm du lịch ở Tiền Giang, Bến Tre

VOV.VN - Ngày 2/9, lượng khách đổ về tỉnh Tiền Giang và Bến Tre để tham quan, nghỉ mát tăng cao. Nhiều điểm kinh doanh du lịch đông khách, mức giá ổn định với phương châm "Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi".

Bến Tre chấn chỉnh hoạt động du lịch sau phản ánh của VOV
Bến Tre chấn chỉnh hoạt động du lịch sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Liên quan đến hoạt động du lịch tại địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chiều 29/8, các ngành chức năng huyện Châu Thành và UBND xã An Khánh đã họp với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh kém lành mạnh.

Bến Tre chấn chỉnh hoạt động du lịch sau phản ánh của VOV

Bến Tre chấn chỉnh hoạt động du lịch sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Liên quan đến hoạt động du lịch tại địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chiều 29/8, các ngành chức năng huyện Châu Thành và UBND xã An Khánh đã họp với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh kém lành mạnh.