Khởi sắc các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại Quảng Nam

VOV.VN - Sau khi làng du lịch sinh thái Trà Nhiêu ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hình thành, người dân nơi đây đầu tư phát triển du lịch, mang lại nguồn thu đáng kể.

Nhiều Hợp tác xã, Tổ hợp tác về phát triển du lịch sinh thái cộng đồng được hình thành, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Bước đầu, mô hình này đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm cho người dân tại địa phương.

 Trà Nhiều là một vùng quê yên bình ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây có gần 10 héc ta rừng dừa nước với nhiều làng nghề thủ công độc đáo. Từ khi thành lập làng du lịch sinh thái, người dân ở đây rất nỗ lực làm du lịch trải nghiệm. Ông Trần Văn Hùng, ở thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là người đầu tiên làm du lịch theo mô hình này cho biết, ông làm nghề chế mây tre tạo ra các sản phẩm lưu niệm vật dụng bằng tre thân thiện với môi trường 30 năm nay. Từ khi Trà Nhiêu trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, lượng khách du lịch đến tham quan trải nghiệm đông. Họ cùng mua sản phẩm làm quà, nên cuộc sống gia đình đã vươn lên khá giả.

Hàng ngày, để phục vụ khách du lịch, ông Trần Văn Hùng sản xuất những vật dụng đơn giản từ tre như: đèn ngủ, bộ ấm trà, đèn lồng, bán ghế.., với đủ loại hình dáng con tôm, con cá, con rồng. Các sản phẩm này rất bắt mắt thu hút khách du lịch đến xem và trải nghiệm. Mỗi sản phẩm có giá bán thấp nhất 2 triệu đồng, có cái bán được vài chục triệu đồng. Ông Hùng còn thiết kế một khu hàng quán làm điểm dừng cho cho du khách. Khách tới đây, được thưởng thức những món ăn đặc sản như mì Quảng, cơm gà….

Hiện, ông Trần Văn Hùng đã thành lập Tổ hợp tác Du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu thu hút 32 thành viên. Ông Hùng cho biết: Khách tới tham quan được trải nghiệm các làng nghề như nghề dệt chiếu, nấu rượu, đan lát và trải nghiệm rừng dừa nước.

“Khách tới đây mình phục vụ tham quan, khách thích làm tre mình dạy, làm hoa, làm bông, làm những vật nhỏ để lưu niệm. Ngoài ra, mình nấu cơm, làm bánh xèo, mì Quảng, khách Tây thích là mình cho họ trải nghiệm hết. Mình  đứng ra giúp cho các hộ dân trong địa bàn xã. Nói chung làm du lịch có tiền. Một lượt người tới tham quan trải nghiệm một loại hình dịch vụ khách trả 50 ngàn đồng. Mỗi ngày mình nấu ăn 20 khách cũng kiếm được 2 triệu đồng.”, ông Hùng nói.

Bà Lê Thị Hồng, thành viên trong Tổ hợp tác Du lịch sinh thái cộng đồng ở thôn Trà Đông, xã Duy Vinh cho biết, trước đây, cuộc sống rất khó khăn, từ khi tham gia vào Tổ hợp tác này, bà con dệt chiếu, nấu rượu bán cho khách, cuộc sống ngày càng ổn định.

“Nhờ khách du lịch vào tham quan hỗ trợ tiền, nếu làm chiếu không tôi không thể trang trải đủ. Khách tới tham quan họ mua dùm và họ cho thêm tiền khoảng 50 ngàn lượt người. Hiện nay, hết dịch, khách du lịch vào tham quan nhiều thì mình được hưởng lợi nhiều.”, bà Hồng chia sẻ.

Làng Trà Nhiêu đang phát triển nhiều ngành nghề tham gia hoạt động du lịch trải nghiệm như: chài lưới trên sông, làm chiếu cói, đan lát truyền thống, nấu rượu… Theo ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tháng 7 năm 2010, Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu ra đời, từ đó đến nay đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân địa phương về phát triển du lịch: “Mô hình du lịch cộng đồng trải nghiệm đang phát triển rất mạnh. Mô hình này rất sát với người dân, làm loại hình dịch vụ du lịch tiếp khách tốt, tạo được thu nhập cho người dân. Ví dụ, nghề chiếu truyền thống, nghề tráng mì, nghề làm tre truyền thống đã thu hút khách đông. Để hoạt động du lịch trải nghiệm cộng đồng phát triển tốt, mong muốn Nhà nước quan tâm tạo điều kiện quảng bá, đầu tư để cho các hộ tiếp cận phát triển du lịch.”

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam có nhiều chính sách hỗ trợ các Tổ hợp tác phát triển du lịch cộng đồng, tập huấn kỹ năng phục vụ khách, hỗ trợ vốn sinh kế, đưa bà con tham quan, học hỏi ở các địa phương khác. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, các mô hình du lịch này không chỉ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế mà còn gắn phát triển du lịch với văn hoá. 

  “Chúng ta phải tập trung hướng dẫn cho các Hợp tác xã, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các hộ gia đình để hình thành các loại hình du lịch nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hoá bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số của miền núi. Tất cả những loại hình du lịch lớn và nhỏ hoà quyện với nhau để tạo nên sức hấp dẫn mới du lịch vùng tây của tỉnh Quảng Nam.”, ông Thanh cho biết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu gỡ khó cho mô hình du lịch cộng đồng
Bà Rịa – Vũng Tàu gỡ khó cho mô hình du lịch cộng đồng

VOV.VN - Theo quy định về đất đai, một số mô hình du lịch sinh thái ở Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động chưa đúng với mục đích sử dụng đất vì hầu hết hạ tầng đón khách, nhà chờ, cơ sở lưu trú... đều nằm trên đất nông nghiệp, đất trồng lúa.

Bà Rịa – Vũng Tàu gỡ khó cho mô hình du lịch cộng đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu gỡ khó cho mô hình du lịch cộng đồng

VOV.VN - Theo quy định về đất đai, một số mô hình du lịch sinh thái ở Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động chưa đúng với mục đích sử dụng đất vì hầu hết hạ tầng đón khách, nhà chờ, cơ sở lưu trú... đều nằm trên đất nông nghiệp, đất trồng lúa.

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung
Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

VOV.VN - Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2022 với chủ đề “Phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12 tới.

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

VOV.VN - Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2022 với chủ đề “Phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12 tới.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan
Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.