Khu du lịch Sa Pa dự báo đón 8 triệu lượt khách vào năm 2030

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Sa Pa đã tổ chức công bố quy hoạch phát triển tầm nhìn đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Sa Pa được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể được phê duyệt vào năm 2016. Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị xã Sa Pa có diện tích gần 70.000 ha.

Trong đó, khu vực trung tâm có diện tích trên 6.000 ha được mở rộng trên đô thị lõi hiện tại. Nơi đây định hướng phát triển các khu chức năng đô thị, dịch vụ du lịch chất lượng cao gắn với chủ đề văn hóa Sa Pa dọc thung lũng Mường Hoa, suối Hồ; gìn giữ, cải tạo mở rộng các bản làng truyền thống trong đô thị kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; bảo tồn phát huy các giá trị cảnh quan tự nhiên, công trình kiến trúc như danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa, núi Hàm Rồng, nhà thờ đá…

Khu trung tâm được quy hoạch kết nối với 4 phân khu gồm Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van và Thanh Bình. Từ đó, khai thác lợi thế về cảnh quan, văn hóa, thiên nhiên của từng khu vực phát triển gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao mạo hiểm, thể dục thể thao chất lượng cao; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trong khu vực.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển tại 10 xã ở khu vực nông thôn; định hướng phát triển không gian; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; định hướng thiết kế đô thị, cảnh quan; định hướng hạ tầng kĩ thuật và bảo vệ môi trường.

Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết đồ án quy hoạch chung được thông qua giúp định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa mang tầm quốc tế, có hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, đô thị và nông thôn bền vững. Đồng thời, tạo khung pháp lý để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư hiệu quả, đáp ứng điều kiện đón 8 triệu lượt du khách đến năm 2030 và 12 triệu lượt du khách đến vào năm 2040.

"Ngay từ đầu trong quá trình nghiên cứu, đồ án quy hoạch này đã được xin ý kiến tham vấn của cộng đồng dân cư; của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời, đã tham khảo các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Đồ án quy hoạch Sa Pa cũng đã qua rất nhiều vòng thẩm định từ thị xã cho đến tỉnh, đặc biệt là qua Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương. Do vậy, những định hướng cho Sa Pa mang một hướng mở, đồng thời tạo ra không gian phát triển hết sức rõ nét cho một tương lai tầm nhìn đến năm 2040" - ông Tô Ngọc Liễn cho biết.

Sau khi Đồ án quy hoạch chung được phê duyệt, thị xã Sa Pa sẽ tổ chức phổ biến rộng rãi quy hoạch tới người dân; đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết đối với khu du lịch này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hàng, khách sạn Sa Pa đua nhau chọn số 1, 2, 0, 5 để áp giá kích cầu du lịch
Nhà hàng, khách sạn Sa Pa đua nhau chọn số 1, 2, 0, 5 để áp giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Chiều 31/3, đông đảo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã đồng loạt kí cam kết giảm giá để kích cầu thị trường du lịch.

Nhà hàng, khách sạn Sa Pa đua nhau chọn số 1, 2, 0, 5 để áp giá kích cầu du lịch

Nhà hàng, khách sạn Sa Pa đua nhau chọn số 1, 2, 0, 5 để áp giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Chiều 31/3, đông đảo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã đồng loạt kí cam kết giảm giá để kích cầu thị trường du lịch.

Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng
Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền khu du lịch này vừa quyết định xử phạt hành chính một người phụ nữ vì đã bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong trong thời gian dài.

Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng

Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền khu du lịch này vừa quyết định xử phạt hành chính một người phụ nữ vì đã bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong trong thời gian dài.

 Rộn ràng ngày 30 Tết của đồng bào Mông Sa Pa
 Rộn ràng ngày 30 Tết của đồng bào Mông Sa Pa

VOV.VN - Tết đến xuân về, cũng như các dân tộc anh em, đồng bào Mông ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn lưu giữ, duy trì những  phong tục đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 Rộn ràng ngày 30 Tết của đồng bào Mông Sa Pa

 Rộn ràng ngày 30 Tết của đồng bào Mông Sa Pa

VOV.VN - Tết đến xuân về, cũng như các dân tộc anh em, đồng bào Mông ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn lưu giữ, duy trì những  phong tục đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?
Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

VOV.VN - Khoác trên mình chiếc áo khu du lịch quốc gia, dưới sự điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, nhưng dễ thấy Sa Pa chưa có những bước phát triển đột phá xứng tầm như kì vọng, bởi sự thiếu sót ngay từ trong cơ chế.

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

VOV.VN - Khoác trên mình chiếc áo khu du lịch quốc gia, dưới sự điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, nhưng dễ thấy Sa Pa chưa có những bước phát triển đột phá xứng tầm như kì vọng, bởi sự thiếu sót ngay từ trong cơ chế.