Kỳ nghỉ lễ 1/5 sắp tới sẽ là kỳ nghỉ “bùng nổ” của ngành du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc Trung Quốc kiểm soát tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19, kỳ nghỉ lễ 1/5 sắp tới được dự đoán sẽ là kỳ nghỉ “bùng nổ” nhất của ngành du lịch Trung Quốc kể từ khi dịch bùng phát cho đến nay.

Với thời gian nghỉ 5 ngày, kỳ nghỉ lễ 1/5 sắp tới được dự đoán là kỳ nghỉ “bùng nổ” nhất của ngành du lịch Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, khi người dân nước này tỏ ra hào hứng đối với việc “nghỉ bù” cho quãng thời gian bị kiểm soát đi lại, cũng như tâm lý lo ngại do dịch bệnh trong gần 1 năm rưỡi qua.

Do chưa thể xuất cảnh để du lịch nước ngoài nên các thành phố du lịch nổi tiếng như Thượng Hải, Bắc Kinh, Tam Á, Quảng Châu, Thành Đô vẫn là những điểm đến hàng đầu của người dân Trung Quốc. Lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 1/5 cũng được cho là sẽ vượt mốc 200 triệu lượt.

Theo thống kê, từ ngày 17/4, ngày đầu tiên bán vé cho kỳ nghỉ 1/5, vé tàu của một số thành phố du lịch nổi tiếng đã được bán hết ngay lập tức. Dữ liệu đặt phòng của các hãng du lịch và khách sạn cũng cho thấy trong kỳ nghỉ lễ 1/5, 70% người dân Trung Quốc lựa chọn du lịch liên tỉnh.

Không chỉ vé tàu, vé máy bay cũng rất khó đặt mua trong dịp này, khi lượng đặt mua vé máy bay đã tăng 23% so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19. Đơn cử một số địa điểm nổi tiếng như Dương Châu, Chu Sơn, Bắc Hải lượng đặt vé máy bay tăng lần lượt 179%, 142% và 116%. Việc lượng khách tăng vọt cũng khiến giá vé máy bay và giá vé khách sạn tăng nhẹ so với các dịp thông thường.

Anh Hạ Ngọc Côn, quản lý một khách sạn tại Tây An cho biết: “Hiện tại số lượng đặt phòng tại khách sạn đã đạt mức 90%, đồng thời giá phòng cũng sẽ tăng nhẹ với mức tăng 20% so với các dịp bình thường”

Tính đến ngày 14/4, lượng người đặt tour du lịch liên tỉnh 1/5 thông qua nền tảng du lịch trực tuyến đã tăng gần 6 lần so với cùng kỳ tháng 4 (bao gồm kỳ nghỉ lễ Thanh minh). Các đơn đặt hàng xe du lịch tự lái liên tỉnh cũng tăng mạnh, với mức tăng 126% so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt số lượng đơn đặt thuê xe du lịch tự lái đi Kashgar tăng 500%. Theo dữ liệu từ nền tảng Ctrip, tính đến ngày 14/4, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và vé tham quan thắng cảnh thông qua Ctrip trong kỳ nghỉ 1/5 tăng lần lượt là 23%, 43% và 114% so với cùng kỳ năm 2019.

Cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng khuyến cáo, mặc dù tình hình dịch bệnh tại nước này đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên các địa điểm du lịch, khách sạn, trung tâm thương mại vẫn cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch, với mã sức khỏe, lịch trình đi lại cũng như kiểm tra thân nhiệt, trong khi đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức  tự bảo vệ cho bản thân và gia đình trong đợt nghỉ lễ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

27 sự kiện văn hóa, du lịch chào hè tại Quảng Ninh
27 sự kiện văn hóa, du lịch chào hè tại Quảng Ninh

VOV.VN - TP Hạ Long sẽ tổ chức 18 sự kiện văn hóa, du lịch trong dịp chào hè, mở màn cho 27 sự kiện kích cầu du lịch diễn ra trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến giữa tháng 5.

27 sự kiện văn hóa, du lịch chào hè tại Quảng Ninh

27 sự kiện văn hóa, du lịch chào hè tại Quảng Ninh

VOV.VN - TP Hạ Long sẽ tổ chức 18 sự kiện văn hóa, du lịch trong dịp chào hè, mở màn cho 27 sự kiện kích cầu du lịch diễn ra trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ nay đến giữa tháng 5.

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc
Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

VOV.VN - Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

VOV.VN - Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo
Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch
Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.