Lào Cai chuẩn bị chín muồi để giải “cơn khát” du lịch

VOV.VN - Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 9 trở lại đây, lượng khách tới Sa Pa có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, khi mỗi tuần có khoảng 2.000 – 3.000 lượt, tăng gần 60% so với thời gian trước đó.

Dịch Covid-19 lần thứ 4 không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch, mà còn kéo theo một “cơn khát” dài ngày đối với cả các cơ sở kinh doanh và du khách. Trong bối cảnh đó, Lào Cai – một địa bàn có thế mạnh về du lịch đã nỗ lực vượt khó, chuẩn bị các điều kiện chín muồi để giải “cơn khát” ấy.

Du lịch “ẩn dật” trong homestay hay bungalow của các khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, thoáng đãng, biệt lập, tiện nghi đã trở thành một xu hướng ở Lào Cai trong mùa dịch. Vừa hạn chế tiếp xúc, vừa thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, với nhiều người như vậy là quá lý tưởng.

Chia sẻ về chuyến đi Sa Pa vừa rồi, du khách Nguyễn Thanh Nga ở thành phố Lào Cai cho biết: "Thời điểm này dịch vẫn còn rất căng thẳng, nhưng khi đến thì chúng tôi thấy rất yên tâm, các cơ sở hàng quán, homstay đều đảm bảo đúng nguyên tắc 5K, giãn cách giữa các nhóm khách".

Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 9 trở lại đây, lượng khách tới Sa Pa có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, khi mỗi tuần có khoảng 2.000 – 3.000 lượt, tăng gần 60% so với thời gian trước đó.

Theo ông Lê Anh Đại, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, không riêng Sa Pa mà các khu du lịch khác của Lào Cai như Bắc Hà, Y Tý, Nghĩa Đô… cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Việc tìm kiếm cơ hội trong mùa dịch thể hiện nỗ lực của các cơ sở, dám đổi mới, linh hoạt để thích ứng với thị trường. Cơ sở nào tiếp thị tốt, dịch vụ tốt thì sẽ giành ưu thế, vì vẫn còn thị trường ngách khá tiềm năng là dòng khách nội tỉnh, những người làm văn phòng có thời gian rảnh cuối tuần, người làm việc online có thể điều hành công việc từ xa, hay học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè, nghỉ lễ…

Ông Lê Anh Đại cho biết: "Hướng đi của Hiệp hội sẽ xây dựng mô hình tour du lịch trọn gói khép kín được cung cấp bởi các tour, các điểm đến, các nhà hàng khách sạn có đủ điều kiện an toàn dịch bệnh nằm trong ứng dụng Việt Nam an toàn của tổng cục du lịch".

Đối với du khách, ông Đại cho rằng cũng phải đặt ra tiêu chí như khách có thẻ xanh, khách được tiêm 2 mũi, hoặc là khách hoàn toàn khỏe mạnh, test Covid-19 kết quả âm tính... Khi xếp được tour, tất cả các đoàn phải đảm bảo giãn cách, đi trọn gói, khép kín, không tiếp xúc với đoàn khác, ở các khu vực nghỉ dưỡng biệt lập, có sự giãn cách với nhau, ví dụ tại khách sạn thì chỉ ở tầng 10, tầng 8, tầng 6…

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, phương án ưu tiên mở cửa đón tour của Hiệp hội Du lịch tỉnh đề ra hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay, khi rất đông du khách đang khao khát đi du lịch, còn các điểm đến cũng khát khao đón khách. Nhưng muốn tổ chức bằng hình thức nào thì việc đảm bảo an toàn cũng phải đặt lên hàng đầu. Trong trường hợp các tour khi đến Lào Cai, đơn vị nào trong tổng số 34 đơn vị lữ hành hiện tại đủ điều kiện gắn thẻ xanh thì mới được đón.

Ông Hà Văn Thắng cho biết: "Các sản phẩm du lịch trong tình hình mới cũng phải phù hợp với các dòng khách, khách nội địa, khách nội tỉnh, khách liên tỉnh thế nào, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng. Còn vấn đề giá, trong điều kiện khó khăn thế này chúng ta cũng phải chung tay, làm thế nào để giá cả phù hợp nhất nhưng không vì thế mà làm méo mó đi những sản phẩm du lịch hoặc chất lượng dịch vụ".

Ông Thắng cho biết thêm, ngành du lịch tỉnh Lào Cai cũng tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên hoàn tất tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả nhân lực du lịch; sẵn sàng phương án kích cầu du lịch “bong bóng xanh”, du lịch an toàn, cũng như đón du khách nước ngoài, nếu mô hình thí điểm ở Phú Quốc tới đây đạt hiệu quả tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan
Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Khám phá những vùng đất khô hạn nhất trên thế giới
Khám phá những vùng đất khô hạn nhất trên thế giới

VOV.VN - Có những nơi trên thế giới nhận được rất ít hoặc hoàn toàn không có mưa trong thời gian dài. Các nhà khoa học thậm chí còn so sánh một trong những nơi này với Hỏa tinh vì khí hậu khô hạn và có cả vi khuẩn quang hợp sống ở đó.

Khám phá những vùng đất khô hạn nhất trên thế giới

Khám phá những vùng đất khô hạn nhất trên thế giới

VOV.VN - Có những nơi trên thế giới nhận được rất ít hoặc hoàn toàn không có mưa trong thời gian dài. Các nhà khoa học thậm chí còn so sánh một trong những nơi này với Hỏa tinh vì khí hậu khô hạn và có cả vi khuẩn quang hợp sống ở đó.

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm
Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

VOV.VN - Để tái khởi động lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, linh hoạt, thích ứng với Covid-19, Sở Du lịch Quảng Ninh đang thống nhất với các địa phương về tiêu chí về điểm đến an toàn, quy trình đón khách, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khôi phục thị trường du lịch.

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

VOV.VN - Để tái khởi động lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, linh hoạt, thích ứng với Covid-19, Sở Du lịch Quảng Ninh đang thống nhất với các địa phương về tiêu chí về điểm đến an toàn, quy trình đón khách, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khôi phục thị trường du lịch.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?
Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

VOV.VN - Cũng giống như nhiều địa phương khác, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tận dụng, phát huy những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Lạng Sơn đang từng bước khắc phục những khó khăn, hồi phục và phát triển ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

VOV.VN - Cũng giống như nhiều địa phương khác, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tận dụng, phát huy những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Lạng Sơn đang từng bước khắc phục những khó khăn, hồi phục và phát triển ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới.