Lễ hội xuân Yên Tử dự kiến đón trên 2 triệu lượt khách

VOV.VN -Để cho du khách đến chiếm bái và lễ Phật, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự đang được địa phương tăng cường thực hiện ở mức tối đa.

Trong 3 ngày Tết Nguyên Đán Bính Thân, Khu di tích – danh thắng Yên Tử đã đón một lượng lớn du khách về hành hương lễ Phật. Để đảm bảo văn minh lễ hội và an toàn cho du khách thập phương, thành phố Uông Bí cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn và hướng dẫn du khách khi hành hương về Yên Tử.

Lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử 2016 sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 17/2/2016
Dù chưa đến ngày khai hội (mùng 10 tháng Giêng), nhưng sau 3 ngày nghỉ Tết đã có trên 2 vạn người về Yên Tử hành hương lễ Phật, cầu bình an cho một năm mới. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban quản lý di tích rừng Quốc Gia Yên Tử và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã quy hoạch, đồng thời chuyển toàn bộ bến xe cũ ra khỏi khu di tích; mở các tuyến xe điện phục vụ khách tham quan và hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích Yên Tử; đảm bảo mỹ quan tại khu dịch vụ bến xe quay đầu, đem lại sự hài lòng cho du khách.

Bà Đoàn Bích Phú, phật tử người Hà Nội đã nhiều năm về Yên Tử lễ Phật vui mừng trước sự thay đổi của khu di tích tâm linh: “So với những năm trước, lần này đến Yên Tử, tôi rất phấn khởi vì môi trường sạch sẽ, đẹp đẽ, ở khu tâm linh không còn hàng quán tự do. Tôi cho đây là hình thức tổ chức văn hóa rất tốt”.

Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã hoàn thành hệ thống 19 nhà hàng ăn, nghỉ mới để phục vụ du khách mùa lễ hội 2016

Năm nay, Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm cũng đã đầu tư xây dựng xong hệ thống 19 nhà hàng ăn nghỉ 2 tầng hiện đại, giao cho các hộ trước đây kinh doanh tại khu vực bên trong Yên Tử ra kinh doanh tại khu vực mới đảm bảo khang trang, lịch sự và chuyên nghiệp để phục vụ du khách. 

Cùng với đó, để phục vụ lượng du khách nước ngoài công ty đặc biệt quan tâm tới việc đầu tư đường ưu tiên dành cho các đơn vị lữ hành, bố trí nhân viên đón khách, đảm bảo phục vụ khách tốt nhất. Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã hoàn thành hệ thống 19 nhà hàng ăn, nghỉ mới để phục vụ du khách mùa lễ hội 2016.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, y tế (thường trực sơ cấp cứu), vệ sinh môi trường; triển khai phương án không để người dân chèo kéo khách, bán hàng không đúng nơi quy định, không thực hiện niêm yết giá hay bán hàng kém chất lượng; quản lý các dịch vụ xe ôm, xe taxi tạo môi trường kinh doanh dịch vụ văn minh; ngăn chặn những tiêu cực xảy ra tại nhiều lễ hội như hiện tượng đánh bạc, cò mồi… cũng được công ty phối hợp với cơ quan chức năng triển khai.

Ông Nguyễn Duy Toàn, Phó Ban Quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho biết:“Ban quản lý sẽ tăng cường các lực lượng để đảm bảo công tác an ninh trật tự, tránh tình trạng bán hàng rong, hàng kém chất lượng. Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng để đảm bảo dẹp được những tình trạng đó và cố gắng trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo được an toàn cho du khách về tham quan chiêm bái”.

Dự kiến mùa lễ hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ đón trên 2 triệu lượt khách về lễ Phật. Do đó, các công tác đảm bảo an toàn, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm cần được tăng cường đảm bảo hơn nữa để Hội xuân Yên Tử tiếp tục trở thành điểm đến tâm linh của du khách trong và ngoài nước, đồng thời ghi dấu ấn, quảng bá những giá trị riêng có của quần thể di tích - danh thắng Yên Tử để sớm được công nhận là di sản thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới
UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi
Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Hàng vạn người đội mưa về khai hội xuân Yên Tử
Hàng vạn người đội mưa về khai hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Sáng nay (9/2) tức ngày 10 tháng Giêng, tại Quảng Ninh, Lễ hội xuân Yên Tử 2014 chính thức khai hội.

Hàng vạn người đội mưa về khai hội xuân Yên Tử

Hàng vạn người đội mưa về khai hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Sáng nay (9/2) tức ngày 10 tháng Giêng, tại Quảng Ninh, Lễ hội xuân Yên Tử 2014 chính thức khai hội.

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được
Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Sáng 9/2, hàng nghìn người đã tới Quảng Ninh để dự hội Yên Tử và được chạm tay vào chùa Đồng, thậm chí còn dùng tiền để mài lên ngôi chùa.

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Sáng 9/2, hàng nghìn người đã tới Quảng Ninh để dự hội Yên Tử và được chạm tay vào chùa Đồng, thậm chí còn dùng tiền để mài lên ngôi chùa.

Trưng bày Bonsai trong khuôn khổ lễ hội Yên Tử
Trưng bày Bonsai trong khuôn khổ lễ hội Yên Tử

VOV.VN -300 nghệ nhân mang đến triển lãm gần 1000 cây cảnh nghệ thuật Bonsai, có những cây trị giá hàng tỷ đồng.

Trưng bày Bonsai trong khuôn khổ lễ hội Yên Tử

Trưng bày Bonsai trong khuôn khổ lễ hội Yên Tử

VOV.VN -300 nghệ nhân mang đến triển lãm gần 1000 cây cảnh nghệ thuật Bonsai, có những cây trị giá hàng tỷ đồng.

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015
Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử
Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.