Miss Tourism World 2022 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới

VOV.VN - Tổ chức Tourism World Organisation (Anh quốc) cho biết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới (Miss Tourism World 2022) sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 14/11 - 5/12/2022, với sự tham gia của hơn 60 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Qua nhiều lần tổ chức, các cuộc thi Miss Tourism World (Hoa hậu Du lịch thế giới) luôn chú trọng quảng bá du lịch của nước chủ nhà đăng cai vòng chung kết. Năm nay, vòng chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam có chủ đề “Mang thế giới đến Việt Nam”, với sự tham gia của hơn 60 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông John Singh - nhà sáng lập thương hiệu Miss Tourism cho biết: "Vòng chung kết Miss Tourism World 2022 tổ chức tại Việt Nam chắc chắn sẽ gây bất ngờ, nhờ ý tưởng và cách thực hiện hoàn toàn mới. Mục tiêu của chúng tôi là giúp nước sở tại thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng như đầu tư và chi tiêu nước ngoài trong lúc thị trường du lịch toàn cầu khó khăn hiện nay".

Ban Tổ chức Miss Tourism World 2022 cho biết cuộc thi năm nay là một hành trình khám phá các di sản, bắt đầu từ Hà Nội tới Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc: "Vòng chung kết cuộc thi đi qua các tỉnh, thành phía Bắc với nhiều điểm đến di sản, danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử - tâm linh sẽ được tất cả các thí sinh cảm nhận và ghi lại trong những video ngắn, chắc chắn sẽ thu hút lượng theo dõi rất lớn trên toàn cầu".

Một số điểm đến dự kiến được giới thiệu trong hành trình Miss Tourism World 2022 là Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu Hoàng thành Thăng Long, làng gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội); quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính (Ninh Bình); khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ); Mộc Châu (Sơn La); khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc)...

Thông qua các công cụ quảng bá đa phương tiện và đa nền tảng, Miss Tourism World 2022 được kỳ vọng là cơ hội giới thiệu rộng rãi hình ảnh du lịch Việt Nam, góp phần thu hút du khách trong nhiều năm tiếp theo và gây ấn tượng mạnh mẽ để nhiều thế hệ du khách quốc tế sẽ chọn Việt Nam là điểm khám phá mới./.

"Bước chân di sản" quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Khởi đầu tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội), show thời trang "Bước chân di sản" sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nam, Ninh Bình, Yên Bái, Nam Định… để quảng bá giá trị văn hóa và điểm đến của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan
Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

1000 người mẫu hội tụ tại chương trình thời trang quảng bá du lịch Việt
1000 người mẫu hội tụ tại chương trình thời trang quảng bá du lịch Việt

VOV.VN - Theo Ban tổ chức Vietnam International Fashion Tour, sẽ có 1.000 người mẫu tham gia trình diễn các thiết kế độc đáo đến từ 40 thương hiệu trong 8 show diễn xuyên suốt 2 năm 2022 và 2023.

1000 người mẫu hội tụ tại chương trình thời trang quảng bá du lịch Việt

1000 người mẫu hội tụ tại chương trình thời trang quảng bá du lịch Việt

VOV.VN - Theo Ban tổ chức Vietnam International Fashion Tour, sẽ có 1.000 người mẫu tham gia trình diễn các thiết kế độc đáo đến từ 40 thương hiệu trong 8 show diễn xuyên suốt 2 năm 2022 và 2023.

Quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới qua "Ngày của Phở"
Quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới qua "Ngày của Phở"

VOV.VN - Chiều nay (14/10), tại Hà Nội, báo Tuổi Trẻ TP.HCM phối hợp với Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức họp báo chương trình Ngày của Phở 12-12 năm 2022 với chủ đề “Phở Việt - Tinh hoa hội tụ”.

Quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới qua "Ngày của Phở"

Quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới qua "Ngày của Phở"

VOV.VN - Chiều nay (14/10), tại Hà Nội, báo Tuổi Trẻ TP.HCM phối hợp với Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức họp báo chương trình Ngày của Phở 12-12 năm 2022 với chủ đề “Phở Việt - Tinh hoa hội tụ”.

Đắk Nông gấp rút quảng bá quần thể hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á
Đắk Nông gấp rút quảng bá quần thể hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Tỉnh Đắk Nông đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV 20) sẽ diễn ra vào cuối năm nay, với sự tham dự của tất cả các nước là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Đắk Nông gấp rút quảng bá quần thể hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á

Đắk Nông gấp rút quảng bá quần thể hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Tỉnh Đắk Nông đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV 20) sẽ diễn ra vào cuối năm nay, với sự tham dự của tất cả các nước là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO.