Nhật Bản có tháng đầu tiên đón khách vượt mức trước Covid-19

VOV.VN - Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 10 tiếp tục tăng và lần đầu tiên đã vượt qua mức trước đại dịch Covid-19, đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn về lượng khách kể từ khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới vào năm ngoái.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) ước tính có khoảng hơn 2,5 triệu (2.516.500) người nước ngoài đã đến đất nước này trong tháng 10 vừa qua. Con số này cao hơn con số của tháng 10 năm 2019 và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tại Nhật Bản số du khách nước ngoài đạt trên 2 triệu. Đứng đầu là du khách đến từ Hàn Quốc đạt tổng cộng trên 630.000, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Mỹ.

Các quan chức của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho rằng sự phục hồi này là do đồng yên yếu và sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu từ Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Âu và Australia. Đặc biệt, khách du lịch từ Canada, Mexico và Đức, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bất kỳ tháng nào.

Ngoài ra, lượng khách đến từ các quốc gia khác đang giúp bù đắp cho sự phục hồi chậm chạp của lượng du khách từ Trung Quốc đại lục, vẫn ở mức thấp hơn 65% so với số liệu tháng 10 năm 2019. Thời điểm đó, du khách Trung Quốc chiếm gần một phần ba tổng số du khách và 40% tổng chi tiêu của khách du lịch tại Nhật Bản.

Dữ liệu của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cũng cho thấy gần 20 triệu du khách đã đến Nhật Bản trong 10 tháng đầu năm 2023, so với kỷ lục khoảng 32 triệu của cả năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cùng Việt Nam ngăn chặn vượt ngưỡng về du lịch cục bộ
Nhật Bản cùng Việt Nam ngăn chặn vượt ngưỡng về du lịch cục bộ

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch ở Việt Nam đã có lúc vượt ngưỡng về du lịch, dù có nơi chỉ mang tính cục bộ, tính thời điểm. Sự quá tải sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, thậm chí sụp đổ ngành du lịch tại điểm đến.

Nhật Bản cùng Việt Nam ngăn chặn vượt ngưỡng về du lịch cục bộ

Nhật Bản cùng Việt Nam ngăn chặn vượt ngưỡng về du lịch cục bộ

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch ở Việt Nam đã có lúc vượt ngưỡng về du lịch, dù có nơi chỉ mang tính cục bộ, tính thời điểm. Sự quá tải sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, thậm chí sụp đổ ngành du lịch tại điểm đến.

Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản
Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2 ngày (7 - 8/10), tại công viên Yoyogi ở Tokyo (Nhật Bản), Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên tại Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản

Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2 ngày (7 - 8/10), tại công viên Yoyogi ở Tokyo (Nhật Bản), Lễ hội Phở Việt Nam lần đầu tiên tại Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhật Bản muốn đánh thuế du lịch để bảo tồn núi Phú Sỹ
Nhật Bản muốn đánh thuế du lịch để bảo tồn núi Phú Sỹ

VOV.VN - Núi Phú Sĩ - một biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới đang đứng trước tình trạng quá tải du lịch. Để bảo vệ giá trị của Phú Sỹ, chính quyền các địa phương của Nhật Bản đang có kế hoạch đề ra giải pháp đánh thuế du khách để hạn chế lưu lượng người qua lại.

Nhật Bản muốn đánh thuế du lịch để bảo tồn núi Phú Sỹ

Nhật Bản muốn đánh thuế du lịch để bảo tồn núi Phú Sỹ

VOV.VN - Núi Phú Sĩ - một biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới đang đứng trước tình trạng quá tải du lịch. Để bảo vệ giá trị của Phú Sỹ, chính quyền các địa phương của Nhật Bản đang có kế hoạch đề ra giải pháp đánh thuế du khách để hạn chế lưu lượng người qua lại.

Nhật Bản đón những vị khách Trung Quốc "tiết kiệm" hơn
Nhật Bản đón những vị khách Trung Quốc "tiết kiệm" hơn

VOV.VN - Các nhóm khách du lịch Trung Quốc đã quay trở lại Nhật Bản, tuy nhiên chưa có sự bùng nổ cả về số lượng và sức chi tiêu.

Nhật Bản đón những vị khách Trung Quốc "tiết kiệm" hơn

Nhật Bản đón những vị khách Trung Quốc "tiết kiệm" hơn

VOV.VN - Các nhóm khách du lịch Trung Quốc đã quay trở lại Nhật Bản, tuy nhiên chưa có sự bùng nổ cả về số lượng và sức chi tiêu.