Những điểm du lịch "hot nhất" vẫn chưa kín phòng dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại những điểm du lịch hàng đầu như Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Phú Yên… du khách vẫn có thể đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Tuy nhiên các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch khuyến cáo du khách nên đặt phòng sớm nhất có thể.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày, tạo thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch. Nhờ hệ thống cơ sở lưu trú đồ sộ và sức chứa lớn nên các điểm đến hàng đầu như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hội An… vẫn chưa "cháy phòng" dịp lễ 30/4 – 1/5. Ngoài ra, nhiều đại lý và doanh nghiệp lữ hành vẫn có thể hỗ trợ du khách đặt phòng khách sạn trong dịp này nhờ sở hữu quỹ phòng riêng.

Ông Cao Trí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết đến nay công suất phòng nghỉ tại Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ước khoảng 60 – 70%, kể cả phân khúc 4-5 sao du khách vẫn có thể đặt được dịch vụ. Ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Đất Việt Tour cũng khẳng định tour đường bay TP.HCM – Đà Nẵng, TP.HCM - Quy Nhơn vẫn còn nhận khách.

Dịp nghỉ lễ năm nay, dự báo Quy Nhơn và Tuy Hòa sẽ thu hút rất đông du khách nhờ các bãi biển đẹp, nhiều điểm tham quan và có bổ sung kết nối hàng không từ Hà Nội, TP.HCM. Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho biết công suất phòng trung bình dịp 30/4 – 1/5 mới khoảng 60%, trong đó chỉ các khách sạn lớn đạt 90 – 100%. Đại diện Zannier Hotels Bãi San Hô (Sông Cầu, Phú Yên) cho biết toàn bộ 73 căn biệt thự đã kín trong ngày 30/4 và 1/5, chỉ nhận khách từ ngày 2/5.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Sơn Thủy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam dự báo Hội An sẽ rất đông khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tuy nhiên do xu hướng đặt dịch vụ sát ngày khởi hành nên hiện nay nhiều khách sạn vẫn chưa kín chỗ. Đại diện khách sạn Tui Blue Nam Hoi An cho biết dịp này du khách chủ yếu đi nhóm nhỏ, gia đình nên khách sạn lớn khó lấp đầy 100%, chủ yếu kín dạng phòng biệt thự (villa). Hiện nay du khách vẫn có thể đặt chỗ tại Tui Blue Nam Hoi An, vì khu nghỉ này có tới 318 phòng và mới chỉ kín 50% số phòng trong các ngày nghỉ lễ.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, số lượng phòng nghỉ tại Nha Trang rất lớn nên đến nay du khách vẫn có thể đặt phòng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, kể cả phân khúc 4-5 sao. Phía Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cũng khẳng định Nha Trang chưa "cháy phòng" và du khách có thể thoải mái lựa chọn nơi lưu trú.

Ngay cả các điểm đến hàng đầu trong thời gian gần đây như Đà Lạt, Phú Quốc, Bà Rịa – Vũng Tàu… thì công suất trung bình phòng nghỉ dịp 30/4 – 1/5 vẫn chưa đạt 100%. Đại diện phòng Văn hóa - Thông tin (UBND TP. Đà Lạt) cho biết công suất tại các khách sạn từ 1-5 sao ở Đà Lạt hiện là 80%, nhà nghỉ du lịch vẫn còn nhiều chỗ trống. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, Đà Lạt ước đón 130.000 lượt khách lưu trú trong dịp này.

Ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết dịp nghỉ lễ sắp tới, các khách sạn lớn trên địa bàn ước đạt công suất 80 - 90%. Du khách vẫn có thể tự đặt phòng hoặc thông qua các doanh nghiệp lữ hành và nền tảng trực tuyến. Du khách nên đặt phòng trước khi khởi hành để đảm bảo có nơi lưu trú và không chịu giá cao. Dự đoán rất đông khách du lịch sẽ đến Bà Rịa - Vũng trong dịp nghỉ lễ sắp tới, tập trung ở Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Đại diện Six Senses Côn Đảo cho biết các biệt thự sát biển 3 phòng ngủ và bể bơi riêng tại khu nghỉ này vẫn đang nhận khách trong dịp 30/4 – 1/5. 

Tại Phú Quốc, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết những khách sạn cao cấp từ 4-5 sao hầu hết đã kín phòng, tuy nhiên phân khúc thấp hơn vẫn có thể còn chỗ. Bà Đinh Thị Thu Thảo – Giám đốc Kinh doanh Công ty Mustgo Travel cho biết hiện nay công ty vẫn có thể hỗ trợ khách đặt phòng tại nhiều khách sạn ở Phú Quốc, như Intercontinental Long Beach Phú Quốc Resort, Movenpick Resort Waverly Phú Quốc, Sol By Melia Phú Quốc, Best Western Premier Sonasea, Pullman Phú Quốc Resort, New World Resort, Seashells Resort, Vinpearl, Novotel Phú Quốc…

Bên cạnh những khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, rất nhiều điểm du lịch cộng đồng cũng mong đón khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Theo bà Đinh Thị Hảo - Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Đà Bắc, đơn vị đang hỗ trợ cho 71 homestay tại 7 huyện ở 4 tỉnh Tây Bắc. Du khách yêu thiên nhiên, văn hóa và thích trải nghiệm tương tác, sinh hoạt cùng người dân có thể tìm đến các homestay tại xã Tiền Phong, xã Hiền Lương, xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình); xã Phú Cường, xã Vân Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình); xã Xuân Sơn (Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ), xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, Điện Biên); xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La); xã Tân Lập (huyện Mộc Châu, Sơn La); xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, Sơn La)...

Đánh giá chung về thị trường du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel cho rằng năm nay tình hình du lịch khả quan hơn so với năm 2021. Du khách đã có thể chọn tour du lịch nước ngoài đến Campuchia, Thái Lan, Singapore, Dubai, châu Âu… Các tour nội địa cũng phong phú, đa dạng điểm đến trên cả nước, chỉ tính riêng Vietravel đã có khoảng 40 sản phẩm tour trọn gói để khách lựa chọn. Ngoài các "điểm nóng" như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Long Hải - Hồ Tràm dự báo sẽ rất đông đúc, du khách từ TP.HCM nếu muốn trải nghiệm nhẹ nhàng, thư thái có thể lựa chọn tour 1 ngày "Long An  - khám phá con đường xuyên rừng tràm Tân Lập" hiện vẫn còn nhận khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lưu ý đặc biệt với hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4
Lưu ý đặc biệt với hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2h với chuyến bay nội địa, 3h đối với chuyến bay quốc tế) để tránh chậm chuyến.

Lưu ý đặc biệt với hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4

Lưu ý đặc biệt với hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2h với chuyến bay nội địa, 3h đối với chuyến bay quốc tế) để tránh chậm chuyến.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp lễ 30/4
Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều nay 21/4, UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức họp báo về hoạt động ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp lễ 30/4

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Chiều nay 21/4, UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức họp báo về hoạt động ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4.

Cầu kính đi bộ ở Mộc Châu sẽ chính thức hoạt động từ 29/4
Cầu kính đi bộ ở Mộc Châu sẽ chính thức hoạt động từ 29/4

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang sẵn sàng các điều kiện để đón và phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới.

Cầu kính đi bộ ở Mộc Châu sẽ chính thức hoạt động từ 29/4

Cầu kính đi bộ ở Mộc Châu sẽ chính thức hoạt động từ 29/4

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang sẵn sàng các điều kiện để đón và phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới.

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  
Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra tại Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn kích cầu, thu hút du khách. 

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra tại Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn kích cầu, thu hút du khách.